Thẩm phán có quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
ĐĐỗ Mến
Chọn cỡ chữ
Luật Phục hồi, phá sản quy định thẩm phán có quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi mở thủ tục phục hồi hoặc sau khi tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản. Vì vậy, dự thảo quy định trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước.
Ảnh minh họa.
Ngày 17/3, Bộ Tư pháp công khai hồ sơ thẩm định dự thảo
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi, phá sản
về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Điểm cốt lõi của dự thảo là quy định về nội dung, trình tự cơ
quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho ý kiến đối với đề
nghị của Thẩm phán hoặc khi xét thấy cần thiết (Điều 3).
Theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản thì thẩm phán có
quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp khi mở thủ tục phục hồi hoặc sau khi tòa án có quyết định mở thủ tục phá
sản. Nhằm xử lý tình huống phát sinh, dự thảo đề xuất
chi tiết các trường hợp cụ thể.
Theo Bộ Tài chính, yêu cầu thực tiễn phải rà soát, ban hành
nghị định hướng dẫn về việc thay đổi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có
vốn nhà nước sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản.
Nghị định này đóng vai trò là công cụ pháp lý then chốt để
thi hành Luật Phục hồi, phá sản; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Luật Doanh
nghiệp và Luật Quản lý vốn nhà nước.
Đối với trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu nhận được đề
nghị có ý kiến về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Thẩm phán.
Nếu
không thống nhất, đại diện chủ sở hữu nêu rõ lý do và thực hiện như sau:
- Với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cơ
quan đại diện chủ sở hữu đề nghị Thẩm phán lựa chọn người đại diện theo pháp luật
trong nhóm người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc đề xuất lựa
chọn người khác đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp,
pháp luật về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn
nhà nước tại doanh nghiệp;
- Với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ
và người đại diện theo pháp luật hiện tại của doanh nghiệp là người đại diện phần
vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu đề xuất lựa chọn người
khác đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu
tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định pháp luật về quản lý người giữ danh,
chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Quá trình lấy ý kiến, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - VCCI lo ngại hướng tiếp cận này có thể
khiến cho quy trình giải quyết phá sản bị kéo dài. Do đó, VCCI đề xuất thẩm phán sẽ chủ động
lựa chọn người đại diện doanh nghiệp và gửi quyết định đến cơ quan đại diện chủ
sở hữu phần vốn nhà nước.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính lý giải cơ quan đại
diện chủ sở hữu là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý phần vốn
nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
Do đó, việc cơ quan quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến là cần
thiết để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Cùng với đó, đảm bảo tránh các vi phạm
như người đại diện theo pháp luật là người thân thích của quản tài viên (điểm b
khoản 2 Điều 11 Luật Phục hồi, phá sản); hành vi lợi dụng thủ tục phục hồi, phá
sản để xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước (khoản 19 Điều 13 Luật
Phục hồi, phá sản);
“Việc cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến về người thay thế
người đại diện theo pháp luật nhằm đảm bảo chuyên môn, trình độ, am hiểu về quản
trị, hoạt động của doanh nghiệp, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp
trong quá trình phục hồi, phá sản”, dự thảo tờ trình nêu rõ.
Còn với trường hợp Thẩm phán quyết định lựa chọn người khác là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhưng không lấy ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Dự thảo quy định, trong trường hợp này, cơ quan đại diện chủ sở hữu theo thẩm quyền vẫn có trách nhiệm xem xét, có ý kiến đề nghị thẩm phán thay đổi người khác nếu xét thấy người được thẩm phán lựa chọn không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Sáng kiến “Give Back to Vietnam” (Tri ân Việt Nam) do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) khởi xướng nhằm kết nối chuyên môn, nguồn lực của các doanh nghiệp châu Âu với nhu cầu thực tiễn của các cộng đồng địa phương...
Mùa thu vốn là khoảng thời gian "thấp điểm" tại các khu du lịch biển của Thanh Hóa. Nhưng hiện nay các tuyến cao tốc đã hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội được rút ngắn chỉ còn khoảng 2,5 giờ chạy xe, nơi đây đang dần chuyển mình trở thành điểm đến "chữa lành" lý tưởng. Sự kết hợp giữa không gian biển tĩnh lặng cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đang biến biển xứ Thanh thành chốn dừng chân hoàn hảo...
Từ ngày 5/12/2026, theo quy định mới, sẽ có 18 nhóm lao động nước ngoài chính thức không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam...
Tòa án nhân dân tối cao xác định trọng tâm trong thời gian tới là hoàn thiện các quy định về tổ chức, thẩm quyền của Tòa án; luật hóa, hoàn thiện cơ chế tố tụng điện tử, chứng cứ điện tử, hồ sơ điện tử; tháo gỡ vướng mắc về thẩm quyền, thủ tục trong các vụ việc dân sự, hành chính, lao động, sở hữu trí tuệ...
Theo quy định mới, mỗi vụ tai nạn lao động được cấp một mã định danh duy nhất và cố định trong toàn bộ vòng đời xử lý để phục vụ quản lý, liên kết và chống trùng lặp dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tai nạn lao động...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...