15:55 03/04/2023

Tháng 3 và quý 1/2023, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản đạt được mục tiêu Trung ương, Quốc hội giao

Tiến Dũng

Đây là nhận định được thống nhất tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023 được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3/4...

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP

Các báo cáo và ý kiến tại Hội nghị thống nhất đánh giá, trong tháng 3 và quý 1 Chính phủ đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, nắm chắc diễn biến tình hình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão hiệu quả, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, "không để ai không có Tết"; tổ chức nhiều hội nghị quan trọng để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, thúc đẩy các công trình hạ tầng chiến lược, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, bộ, ngành vào cuộc triển khai các dự án cao tốc.

NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM

Về kết quả nổi bật trong những tháng đầu năm, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng, chuẩn bị kỹ các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường thứ 2, Kỳ họp thứ 5. Chính phủ tổ chức 3 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét, cho ý kiến đối với 16 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 17 văn bản quy phạm và 54 nghị quyết. Chính phủ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là những lĩnh vực quan trọng như thuốc, trang thiết bị y tế, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản...

Các đại biểu tại hội nghị nhất trí trong tháng 3 và ba tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội đã cơ bản đạt mục tiêu của Trung ương, Quốc hội giao.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập đươc tăng cường, mở rộng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; công tác tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Cụ thể, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định trong bối cảnh nhiều biến động, lãi suất được điều chỉnh giảm 2 lần liên tục. Về các cân đối lớn, chúng ta đã thu đủ chi (thu ngân sách Nhà nước quý 1 đạt 30,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ); xuất đủ nhập (tính chung quý 1 xuất siêu 4,07 tỷ USD); làm đủ ăn (xuất khẩu gần 1,8 triệu tấn gạo, trị giá 0,95 tỷ USD, tăng 19,3% về lượng và tăng 30,2% về trị giá so với cùng kỳ); an ninh lương thực, năng lượng được bảo đảm; thị trường lao động phục hồi nhanh, cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP

GDP quý 1 tăng 3,32% trong điều kiện có rất nhiều khó khăn; 58/63 địa phương tăng trưởng dương, trong đó một số địa phương có mức tăng trưởng cao.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý 1 tăng 3,7% so với cùng kỳ. Số dự án FDI đăng ký mới tăng 58,6% so với cùng kỳ với tổng vốn đạt 3,4 tỷ USD (bằng cùng kỳ năm 2022); tổng giá trị vốn góp, mua cổ phần đạt gần 2,77 tỷ USD, tăng 51,8% so với cùng kỳ… Doanh nghiệp thành lập mới tháng 3 tăng cả 3 tiêu chí so với tháng 2: Số doanh nghiệp (60,9%), vốn (122,2%), lao động (81,4%); quý 1 có 57.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại.

Công tác quy hoạch được thúc đẩy, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành quyết liệt triển khai các kết luận của Bộ Chính trị về xử lý các vấn đề, dự án tồn đọng, kéo dài như cơ cấu lại SBIC, ngân hàng phát triển, 3 dự án đạm; giải pháp về cho vay đặc biệt đối với SCB; cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt...

Văn hóa xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm (kinh phí trợ giúp Tết trên toàn quốc là 9.500 tỷ; hỗ trợ 18.300 tấn gạo cho gần 205.000 hộ với 1,2 triệu nhân khẩu). Dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt. Các hoạt động lễ hội diễn ra sôi động nhưng giảm dần các mặt tiêu cực. Việt Nam tăng 12 bậc trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Quy chế làm việc của Chính phủ được ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 đã được các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện, thực tiễn cho thấy quy chế cơ bản phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế, giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tính thống nhất trong giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được đề cao, giảm nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy chế còn một số tồn tại, hạn chế. Trong khi đó, theo thống kê sơ bộ chưa đầy đủ, hằng năm, có khoảng 500-600 vấn đề các thành viên Chính phủ phải cho ý kiến, khối lượng công việc là rất lớn.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc hơn nữa Quy chế tại bộ, cơ quan mình, góp phần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng cường bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của hệ thống hành chính Nhà nước.

CƠ BẢN THÁO GỠ ĐƯỢC VƯỚNG MẮC TRONG MUA SẮM THUỐC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hết sức quan tâm, ban hành chính sách cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã cơ bản tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động nhập khẩu, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang bị, vật tư y tế, hoạt động của các bệnh viện cơ bản đã trở lại bình thường. Mặt khác, nhiều vấn đề liên quan thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, tiếp nhận các trang thiết bị, vật tư được hiến tặng… cũng được giải quyết.

Bộ trưởng nhắc tới nhiều ví dụ cụ thể như Bệnh viện Việt Đức đã mở lại 5 gói thầu trước đây phải dừng, Bệnh viện Bạch Mai vừa mở được gói thầu trị giá 200 tỷ đồng; hoạt động của các bệnh viện tại Khánh Hòa, Quảng Ninh, TPHCM… Cuối tuần qua, Bộ đã tiến hành gia hạn đợt 3 giấy phép lưu hành thuốc và đến nay, đã có 10.353 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn.

"Khi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP, nhiều lãnh đạo bệnh viện nhắn cho tôi là bệnh viện đã được 'hồi sinh'", Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ.

Tháng 3 và quý 1/2023, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản đạt được mục tiêu Trung ương, Quốc hội giao - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu - Ảnh: VGP

Đồng tình với nhận định này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho hay, Thành phố vừa hoàn thành việc mua sắm tập trung thuốc, vật tư y tế trị giá 1.481 tỷ đồng và các bệnh viện cũng cơ bản thực hiện được việc mua sắm, các khó khăn nhìn chung được giải quyết, tuy nhiên một số bệnh viện còn lúng túng.

Thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM, ông Phan Văn Mãi cho hay qua khảo sát, các doanh nghiệp gặp 4 nhóm khó khăn về thị trường thu hẹp (hơn 41% doanh nghiệp); giá nguyên liệu đầu vào tăng, thiếu vốn, thiếu nhân lực. Thời gian tới, một trong những ưu tiên của Thành phố là tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về các vấn đề này, đồng thời đẩy mạnh giải ngân đầu tư công…

QUYẾT TÂM CAO HƠN ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhất trí rất cao với phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn về vấn đề đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Ông khẳng định nếu làm tốt vấn đề này, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thì tình hình kinh tế - xã hội sẽ khởi sắc hơn trong 3 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho hay, 2023 là năm đầu tiên Hà Nội thực hiện phấn cấp, ủy quyền 700 thủ tục hành chính và 10 nhiệm vụ quản lý hành chính cho cấp quận, huyện. Đây cũng là một lý do để trong quý 1, Hà Nội có mức tăng trưởng 5,8%, trong đó dịch vụ tăng 7%; thu ngân sách đạt 128.000 tỷ đồng, riêng thu nội địa 121.000 tỷ đồng, đạt 40% dự toán; giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng, đạt khoảng 11%...

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 30/3. Ông cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng đã ủng hộ, quyết liệt chỉ đạo, giải quyết rất nhiều vướng mắc để thúc đẩy tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ và tỉnh đang nỗ lực hoàn thành tuyến này trong năm 2023.

Các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến - Ảnh: VGP
Các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến - Ảnh: VGP

Tỉnh cũng quyết liệt thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu năm và trong quý 1, GRDP tăng khá cao, khoảng 8,42% dù vẫn chưa đạt kỳ vọng trên 9%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Tỉnh đang tập trung cao độ để trong tháng 5 khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đã được Chính phủ bố trí nguồn lực; lập các tổ công tác thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phấn đấu 6 tháng đầu năm giải ngân trên 60%; triển khai quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt và kết luận của Thủ tướng tại cuộc làm việc với tỉnh.

Cũng phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng – cơ quan có số vốn đầu tư công lớn nhất, cho biết trong quý 1, đã giải ngân được khoảng 17% và bình quân mỗi tháng giải ngân khoảng 8.000 tỷ đồng. Ông khẳng định nếu giải ngân đầu tư công được thúc đẩy mạnh trong quý 2 sẽ tạo dư địa tăng trưởng; đồng thời cần tăng cường tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án dở dang để giải phóng nguồn lực rất lớn.