
Vn-Index có một nhịp hồi khá tốt với 23 điểm được lấy lại trong phiên giao dịch hôm nay ngay sau khi Fed công bố nâng mức lãi suất thêm 0,75%. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index 22.7 điểm, đóng cửa 1236.63 điểm. HNX-Index 4.52 điểm, đóng cửa 287.77 điểm. Kéo chỉ số tăng chủ yếu nhờ các công thần như VCB ( 3,19), GAS ( 1,98), VNM( 1,93), HPG ( 1,89), MSN 1,75). Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/19 ngành tăng điểm.
Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Giá trị mua ròng của khối ngoại 695.46 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm HPG (251.44 tỷ), STB (61.74 tỷ), SSI (56.29 tỷ). Khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị 10.99 tỷ đồng
Với tự doanh, thị trường vừa hồi là nhóm này lại dồn dập thoát hàng. Phiên hôm nay, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 230 tỷ đồng trong đó tập trung xả cổ phiếu nhóm bán lẻ sau thời gian gom dài như MWG 45 tỷ đồng, PNJ 12,6 tỷ đồng, FPT 34,7 tỷ đồng. Ngoài ra, một số mã ngân hàng như TCB, STB, ACB, VPB, CTG, TPB, HDB cũng bị bán mạnh.
Ở chiều ngược lại, tự doanh tiếp tục gom cổ phiếu phân bón dầu khí như DPM 38,7 tỷ đồng, GAS 37 tỷ đồng, DCM 21,4 tỷ đồng, DXG 4,9 tỷ đồng.
Theo đánh giá của giới phân tích, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên hôm nay tăng theo đà tăng của thị trường chứng khoán thế giới. Dù thị trường Hoa Kỳ có một phiên giao dịch phản ứng tích cực với việc FED tăng lãi suất 0,75% nhưng trong trung và dài hạn chứng khoán nước này vẫn sẽ chịu áp lực khi chính sách tiền tệ thắt chặt làm giảm kỳ vọng tăng trưởng kinh tế. Thị trường Việt Nam cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng tương tự trong trung và dài hạn nên nhà đầu tư cần cẩn trọng trong những phiên giao dịch tiếp theo.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.