
Số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2012, vốn nước ngoài vào thuần
thị trường niêm yết
là 300 triệu USD. Nếu tính cả vốn vào thị trường chưa niêm yết, số liệu ước đạt 1,5 tỷ USD, tính chung dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam tăng 10% so với năm 2011.
Việc thị trường chứng khoán tăng điểm khá mạnh thời gian gần đây có sự thúc đẩy mạnh mẽ của dòng vốn ngoại, đặc biệt là từ hai quỹ đầu tư chỉ số (ETF). Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng lượng cổ phiếu trị giá 42 triệu USD trong hơn 10 ngày đầu năm nay.
Đường đi của dòng vốn ngoại sẽ tiếp diễn thế nào trong năm 2013? VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Lê Lệ Hằng, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM), người vừa được tạp chí Asia Asset Management bình chọn là “CEO của năm” đối với ngành quản lý quỹ tại Việt Nam.
Trước hết, cá nhân bà đánh giá thế nào về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm nay?
Tôi nghĩ, bước sang năm 2013, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn và khó có thể có những chuyển biến nhanh chóng. Đối với Việt Nam, Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh hơn (5,5%) và lạm phát duy trì ở mức thấp hơn năm 2012, nhưng có lẽ ta chưa thể quá lạc quan về việc ổn định vĩ mô với biến số lạm phát được kiềm chế giống như năm 2012.
Tuy nhiên, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công được kỳ vọng có những diễn biến tích cực hơn.
Bà nhìn nhận thế nào về hoạt động của ngành quản lý quỹ năm qua?
Những thách thức của năm 2011 kéo dài sang năm 2012 khiến hoạt động của các công ty quản lý quỹ gặp nhiều khó khăn. Việc huy động vốn của ngành quản lý quỹ gặp khá nhiều khó khăn khi thị trường chứng khoán trầm lắng và hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn nhiều yếu kém.
Ngoài một số công ty quản lý quỹ có mức lãi khá tốt trong 2012, số công ty bị lỗ chiếm áp đảo. Một số công ty lỗ nặng và nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của Ủy ban Chứng khoán do không đảm bảo được an toàn tài chính.
Trong bối cảnh đó, SSIAM vẫn quản lý hiệu quả các quỹ và danh mục đầu tư hiện có, và tìm kiếm các nhà đầu tư ủy thác mới. Tổng tài sản quản lý của SSIAM năm 2012 nhìn chung tăng hơn so với 2011, ngoại trừ việc giải thể Quỹ Tầm Nhìn của SSI vào tháng 11/2012, do vậy doanh thu của SSIAM tăng 13% so với 2011 và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 3 lần so với năm 2011.
Liệu sự khởi sắc của thị trường chứng khoán vừa qua có là cơ sở để các quỹ đầu tư chứng khoán huy động thêm vốn ngoại trong năm nay?
Thị trường chứng khoán đã có mức tăng khá tốt từ cuối năm 2012 sang đầu năm 2013 khi các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan với các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của thị trường. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán trong thời gian qua với mức định giá tương đối thấp cũng đã dần trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn.
Lo lắng về nền kinh tế vẫn còn đó, tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam trong dài hạn và tin rằng đây là thời điểm nhà đầu tư có thể tìm được nhiều cơ hội đầu tư ở mức giá hấp dẫn.
Việc quỹ ETF liên tục đổ vốn vào thị trường vừa qua cho thấy họ huy động vốn khá tốt. Vậy bà có lo ngại quỹ ETF sẽ tạo sự cạnh tranh gay gắt trong việc huy động vốn ngoại vào thị trường Việt Nam?
Đầu tư vào thị trường Việt Nam có nhiều cách, và ETF chỉ là một chiến lược đầu tư. Việc huy động vốn khá tốt từ các quỹ ETF sẽ giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới thị trường Việt Nam nhiều hơn và cũng phần nào giúp cho việc kể về câu chuyện phát triển ở Việt Nam dễ hơn khi đi huy động vốn ngoại.
Trong thời gian tới, nhiều quỹ đầu tư sẽ đến kỳ thoái vốn, bà có lo ngại về điều này?
Trong 2012, mọi người cũng đã lo ngại thị trường sẽ bị ảnh hưởng khi các quỹ đến kỳ thoái vốn, tuy nhiên, chuyện đấy đã không xảy ra. Ngay như việc thanh hoán Quỹ Tầm Nhìn của SSI tháng 11/2012 vừa qua đã không làm ảnh hưởng đến thị trường.
Tôi nghĩ ngành quản lý quỹ sẽ có nhiều phát triển hơn trong 2013 khi văn bản pháp lý mở đường cho các sản phẩm mới đã được ban hành như quỹ mở, hoặc sắp ban hành như quỹ ETF, quỹ hưu trí, quỹ bất động sản và công ty đầu tư chứng khoán.
Bà đánh giá thế nào về việc 2 quỹ mở vừa được cấp phép hoạt động? Liệu quy mô vốn khá nhỏ đó có thể hiện sự thiếu quan tâm của nhà đầu tư với loại hình quỹ mới này?
Cái gì cũng cần phải có thời gian để nhà đầu tư hiểu hơn. Khi các nhà đầu tư chưa có trải nghiệm đầu tư vào quỹ mở thì việc huy động quỹ ban đầu chỉ với quy mô nhỏ cũng là điều dễ hiểu.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.