Chỉ còn ít ngày nữa năm 2021 sẽ chính thức khép lại. Một năm qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, vì vậy đến thời điểm này dù đã cận kề cuối năm, song mức thưởng Tết vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp tiết lộ, thậm chí còn chưa có phương án thưởng.
Chị Phùng Thị Nga, nhân viên một doanh nghiệp may mặc có trụ sở tại Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, thời điểm này vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc thưởng Tết của công ty, thậm chí mọi thông tin đều được giấu kín. Theo chị Nga tiết lộ, năm 2021, mức thưởng Tết trung bình cho vị trí công nhân của doanh nghiệp nơi đang làm việc là khoảng 6,5 triệu đồng, với những vị trí có thâm niên và yêu cầu cao thì mức thưởng sẽ cao hơn.
Hiện doanh nghiệp chưa công khai mức thưởng, song chị Nga cho biết, dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng các đơn hàng may mặc của công ty trong năm 2021 lại tăng cao hơn so với năm ngoái, thậm chí cao nhất trong những năm gần đây, dù vậy do chi phí cho công tác phòng chống dịch khá tốn kém nên chưa biết doanh nghiệp sẽ cân đối mức thưởng ra sao. Người lao động đều rất hy vọng dù mức thưởng Tết năm 2022 không tăng nhưng vẫn nhận được một khoản ít nhất là 1 tháng lương thực lĩnh như mọi năm.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân một doanh nghiệp điện tử có vốn đầu tư của Nhật Bản cũng tại Thái Bình cho biết, hiện công ty đã công bố mức thưởng Tết là một tháng lương thực lĩnh khoảng 12 triệu đồng, với những lao động có kết quả làm việc tốt sẽ nhận được một khoản thưởng thêm là 2,5 triệu đồng.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp, Công ty cổ phần Vang Thăng Long cho biết, năm 2021 nhiều đợt giãn cách diện rộng, cộng với mặt hàng rượu bia thuộc diện không thiết yếu nên hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng rất lớn, hầu như không thể xuất được hàng đi các tỉnh.
Trong bối cảnh dự kiến năm 2022 tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khiến đơn vị này chưa thể lên kế hoạch để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho thị trường, bởi “chuẩn bị ra mà dịch bệnh bùng phát lại không bán được hàng, còn không chuẩn bị thì lo không đủ nguồn cung để đáp ứng cho thị trường trong mùa Tết năm nay”.
“Phương án thưởng Tết của công ty còn phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm nay, nếu tình hình dịch bệnh ổn định không ảnh hưởng đến việc phân phối hàng hóa ra thị trường thì chúng tôi mới có được nguồn tiền về để lo cho người lao động, còn đến giờ doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết”, ông Vinh cho biết.
Theo ông Vinh, ngành rượu bia không phải mặt hàng thiết yếu nên khi đời sống bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn trong lĩnh vực này, khiến doanh nghiệp không bán được hàng.
“Năm ngoái mức thưởng trung bình mỗi lao động duy trì 4,5 – 5 triệu đồng, năm nay dù khó khăn nhưng doanh nghiệp sẽ cố gắng đảm bảo có một phần để hỗ trợ, động viên người lao động dù có thể ít hơn các năm. Dự kiến qua Tết Dương lịch chúng tôi mới lên phương án thưởng Tết vì còn chờ kết quả tổng hợp kinh doanh cuối năm”, ông Vinh nói thêm.
Trái ngược với nhiều doanh nghiệp dự kiến giảm thưởng hoặc có thể không có, bà Hoàng Thị Vân Anh, Quản lý chuỗi siêu thị Con Cưng tại Long Biên cho biết, đơn vị này đã lên phương án thưởng Tết cho người lao động, trong đó với nhân viên chính thức sẽ là lương tháng 13 từ 6 – 7,5 triệu đồng kèm quà tặng trị giá 1 triệu đồng, riêng cấp quản lý sẽ cao hơn do được tính thêm thưởng thâm niên.
“Theo thông tin mới nhất từ Ban lãnh đạo thì dự kiến mức thưởng năm nay sẽ cao hơn so với năm ngoái. Dù dịch bệnh bùng phát nhưng một năm qua thực tế hoạt động kinh doanh của chúng tôi hầu như không bị ảnh hưởng, thậm chí liên tục mở rộng quy mô khiến doanh thu tăng trưởng tốt. Vì thế, lãnh đạo công ty đã quyết định sẽ có chính sách đãi ngộ xứng đáng để bù đắp cho người lao động trong năm vừa qua”, bà Vân Anh cho biết.
Từng có nhiều thời gian tương tác với các doanh nghiệp cũng như người lao động, chuyên gia Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đánh giá, trong bối cảnh cả năm 2021 rất khó khăn của các doanh nghiệp, nếu có thưởng Tết cho người lao động là điều rất đáng quý, song có lẽ nhóm không được thưởng Tết sẽ khá nhiều.
“Với những người đang ở ngoài thị trường lao động, bị mất việc làm, những người không được thưởng Tết chúng ta cần có chính sách riêng để hỗ trợ ở mức tối thiểu cho họ ổn định cuộc sống sau dịch, và để mọi người dân đều có Tết”, bà Lan Hương nhấn mạnh.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết 71 - NQ/TW đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục “đổi mới căn bản, toàn diện”, mà phải tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực chất...
Đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân, du khách, Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm từ 22/01/2027 đến 20/02/2027 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch).
Bộ Y tế đang đề xuất liên thông hơn 400 xét nghiệm hóa sinh, huyết học - truyền máu, vi sinh - ký sinh trùng, và điện quang giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó, góp phần hạn chế chỉ định thực hiện lại không cần thiết nhằm giảm phiền hà, chi phí cho người bệnh, tiết kiệm nguồn lực của xã hội...
Từ quá trình thực tiễn thi hành Luật An toàn thực phẩm đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm từ quản lý thủ công, phân tán, sang quản lý dựa trên dữ liệu số, liên thông, phục vụ phân tích nguy cơ, hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và xử lý sự cố...
Theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý để phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, cần lưu ý cơ sở được lựa chọn phải phù hợp với quy định và khả năng đáp ứng…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.