09:58 10/07/2008

Tin vắn thị trường thế giới ngày 9/7

P.V

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 9/7

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới ngày 9/7.

* Reuters 9/7, tất cả các thành viên EU sẽ được phép đánh thuế giá trị gia tăng (VAT) thấp hơn mức 15% đối với nhiều dịch vụ và hàng hoá, theo đề xuất của EC. Thời điểm này, 18 trong số 27 nước thành viên EU có giấy phép đặc biệt để đánh thuế VAT thấp hơn mức tiêu chuẩn 15% đối với các dịch vụ cần nhiều lao động, nhưng ưu đãi đó sẽ hết hạn vào năm 2010.

EU đang tìm cách thay thế việc cho phép tạm thời bằng một bộ quy tắc lâu dài, theo đó các nước thành viên có thể đánh thuế thấp hơn đối với các hàng hoá và dịch vụ tương tự. Nghị viện châu Âu sẽ thông qua đề xuất trên vào tháng 2 hoặc tháng 3/2009, sau đó các bộ trưởng tài chính EU thông qua, để có thể có hiệu lực vào năm 2010.

* AP 9/7, ông Klaus Kleinfeld, Tổng giám đốc điều hành Alcoa Inc (Mỹ) cho biết, giá các mặt hàng nhôm trong quý 2/2008 tăng trung bình 6,9% so với cách đây một năm. Sự tăng giá này đã giúp Alcoa Inc. bù đắp được phần nào chi phí cho nhiên liệu gia tăng.

Mặc dù vậy, thu nhập ròng của hãng trong quý 2/2008 chỉ đạt 546 triệu USD, thấp hơn so với khoản lãi 715 triệu USD cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu đạt 7,62 tỷ USD, giảm 5,5% so với 8,07 tỷ USD cùng kỳ năm trước, nhưng cao hơn dự kiến 7,23 tỷ USD của các chuyên gia “Phố Uôn”. Nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu và lợi nhuận của Alcoa giảm là do nhu cầu giảm mạnh các mặt hàng nhôm tại thị trường Mỹ.

* Reuters 9/7, Uỷ ban thương mại hạt tiêu Brazil cho biết, xuất khẩu tiêu của nước này tháng 6/2008 đã giảm xuống mức thấp nhất, chỉ đạt 1.152 tấn so với mức 2.576 tấn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cho đến nay, những người trồng và xuất khẩu tiêu vẫn giữ mức giá FOB xuất khẩu trên 3.300 USD/tấn, thấp hơn mức 3.400-3.450 USD/tấn của Ấn Độ và 3.600 USD/tấn của Việt Nam.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 6/2008, tổng khối lượng tiêu Brazil đã xuất khẩu đạt 27.862 tấn. Trước khi vụ thu hoạch mới bắt đầu vào tháng 8/2008, Uỷ ban thương mại hạt tiêu Brazil ước tính, lượng tiêu hiện tồn trong các kho hàng của nước này đạt 6.000-7.000 tấn. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư thờ ơ với thị trường tiêu Ấn Độ và đặt nhiều hy vọng vào nguồn cung từ Brazil.