
Theo tin từ Thông tấn Xã Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11 Thongloun Sisoulith.
Trong cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ 11; chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 9; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, vững bước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thongloun Sisoulith chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Đảng Nhân dân cách mạng Lào và chúc mừng cá nhân đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư khóa 11.
Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith cũng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có điện mừng gửi tới Đại hội 11 và các ban của Đảng, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân Việt Nam cũng đã có điện mừng gửi các đối tác của Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào - Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Việt Nam từ trước đến nay, qua đó góp phần giúp Lào tổ chức thành công Đại hội lần thứ 11.
Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith thông báo một số nét khái quát về kết quả Đại hội 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn đồng chí Thongloun Sisoulith đã thông báo về kết quả Đại hội 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và những lời nói tốt đẹp về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đánh giá cao kết quả Đại hội lần thứ 11 và nhấn mạnh đây là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước Lào, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước Lào, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Lào giành được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; thông báo khái quát về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn, có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Đồng thời khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ làm hết sức mình cùng nhau bảo vệ, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và truyền tiếp cho thế hệ mai sau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thongloun Sisoulith sớm thu xếp thời gian sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith đã trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm Lào vào thời gian thích hợp.
Sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng có điện chúc mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith vừa được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa 11.
Ông Sisoulith, 76 tuổi, được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị Lào từ năm 2001. Trước đó, ông giữ nhiều chức vụ bao gồm Bộ trưởng Bộ Lao động và xã hội, Bộ trưởng Ngoại giao, Phó thủ tướng. Từ tháng 4/2016 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Ông Sisoulith được bầu làm Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thay thế ông Bounnhang Vorachit - người hiện giữ chức Chủ tịch nước.




Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Ít ai nghĩ những sợi cói, mây, lục bình hay cỏ bàng mộc mạc lại có thể trở thành những sản phẩm thời trang tinh tế, có giá trị hàng triệu đồng. Nhưng với Trần Doãn Hùng, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành chất liệu để anh khởi nghiệp và kể câu chuyện về quê hương bằng một cách rất khác.