TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các tuyến và nhà ga metro

Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các tuyến và nhà ga metro, hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện thống nhất, dễ nhớ, hạn chế nhầm lẫn khi mạng lưới đường sắt đô thị tiếp tục mở rộng.

Ảnh minh họa - Ảnh: Minh Hòa
Ảnh minh họa - Ảnh: Minh Hòa

Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh (HIDS) đang triển khai khảo sát lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các tuyến và nhà ga metro, hướng tới xây dựng hệ thống tên gọi dễ nhớ, dễ nhận diện, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. Đây là một nội dung thuộc đề án nghiên cứu hệ thống tên gọi nhà ga đường sắt đô thị của Thành phố.

Theo đó, khảo sát nhằm đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống tên gọi hiện nay, đồng thời làm cơ sở xây dựng các nguyên tắc đặt tên cho các tuyến và nhà ga trong tương lai theo hướng trực quan, dễ nhận biết, thuận tiện cho người dân khi di chuyển cũng như trong giao tiếp hằng ngày.

Đồng thời, đề án cũng nghiên cứu xây dựng bộ nhận diện thống nhất cho mạng lưới đường sắt đô thị, bao gồm hệ thống ký hiệu, tên viết tắt, số thứ tự tuyến, số thứ tự nhà ga và bảng màu riêng cho từng tuyến. Trước mắt, nội dung này sẽ tập trung vào các tuyến metro ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Bảng khảo sát gồm nhiều nhóm câu hỏi để ghi nhận ý kiến người dân. Đối với tên nhà ga, người tham gia được lựa chọn các tiêu chí như: ngắn gọn, dễ nhớ; dễ phát âm đối với cả người Việt Nam và người nước ngoài; phản ánh địa danh truyền thống; gắn với di tích, giá trị lịch sử - văn hóa; trùng hoặc gần tên các tuyến đường lớn; gần những công trình quan trọng như bệnh viện, trường đại học, sân bay, trung tâm thương mại; hoặc mang tính đặc trưng, không trùng lặp với các ga khác.

Các phương án đặt tên ga được đưa ra lấy ý kiến gồm: theo địa danh truyền thống (Bến Thành, Chợ Lớn, Thủ Thiêm); theo tên đường lớn (Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ); theo công trình tiêu biểu (Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Quốc gia, Sân bay Tân Sơn Nhất); theo tên phường hoặc khu vực hành chính; theo danh nhân lịch sử; kết hợp mã số tuyến (M1-01 Bến Thành, M1-02 Ba Son); sử dụng bảng tên song ngữ hoặc đa ngữ; đặt tên có yếu tố thương mại thông qua tài trợ; hoặc theo các chủ đề mang ý nghĩa biểu tượng.

Đối với tên các tuyến metro, bảng khảo sát đề xuất nhiều phương án như: đặt theo số thứ tự (tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3...); theo màu sắc (tuyến Đỏ, tuyến Xanh dương...); kết hợp số thứ tự với màu sắc (tuyến 1 - Đỏ); theo điểm đầu - điểm cuối của tuyến (Bến Thành - Suối Tiên); hoặc kết hợp cả số thứ tự, màu sắc và điểm đầu - điểm cuối.

Hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành thương mại từ cuối năm 2024 với 14 nhà ga gồm: Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên.

Tuy nhiên, tên gọi của một số nhà ga trên tuyến hiện vẫn gây nhầm lẫn cho hành khách. Chẳng hạn, ga Bến xe Suối Tiên không nằm tại Khu du lịch Suối Tiên mà được bố trí trước khu vực Bến xe miền Đông mới. Trong khi đó, ga Đại học Quốc gia lại ở gần Khu du lịch Suối Tiên nhưng cách trung tâm Đại học Quốc gia một khoảng khá xa.

Sau khi hợp nhất địa giới, mạng lưới đường sắt đô thị của TP. Hồ Chí Minh phát sinh tình trạng trùng số hiệu giữa các tuyến đã được quy hoạch trước đây. Trước thời điểm hợp nhất, Thành phố có các tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm), trong khi Bình Dương cũng quy hoạch tuyến số 1 (Bình Dương - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Thủ Dầu Một - Thành phố Hồ Chí Minh).

Tương tự, tuyến số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ) của Thành phố Hồ Chí Minh cũng trùng số với tuyến số 3 (Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ) của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị của TP. Hồ Chí Minh (mới) có tổng chiều dài khoảng 1.024 km với 27 tuyến, gồm 12 tuyến tại khu vực Thành phố, 12 tuyến thuộc khu vực Bình Dương và 3 tuyến thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong Kỷ nguyên mới đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 200 km đường sắt đô thị, đồng thời cơ bản hoàn thiện mạng lưới metro vào năm 2045.

Bức tranh tăng trưởng 2026: Động lực bứt phá và thách thức phía trước

Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...

Mở rộng thẩm quyền tự chủ đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp

Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy