
Thị trường tăng sôi sục trong phiên chiều, dù dòng tiền vẫn vẫn khá chậm. Quan trọng là hàng bán quá ít dẫn đến lực cầu kéo giá rất dễ dàng. Đến lượt các cổ phiếu vốn hóa lớn bật tăng dữ dội và nhóm nhỏ hơn hưởng lợi hơn cả khi trần cả loạt. Đốt nóng hơn nữa là khối ngoại cũng đổ xô vào giải ngân trên 1.700 tỷ đồng riêng trên sàn HoSE.
VN-Index kết phiên chiều tăng 1,76% tương đương 25,85 điểm. VN30-Index tăng 1,74%, VNSmallcap tăng 1,32%, VNMidcap tăng 1,68% và chốt lại là số cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 3 lần số giảm.
Điều khá bất ngờ là dòng tiền không đột biến. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đạt 11.952 tỷ đồng, trong đó HoSE là 10.562 tỷ đồng. Đây cũng là mức giao dịch tương đối cao, nếu so sánh với những phiên chiều èo uột tuần trước. Tuy vậy tổng thể cả ngày, HoSE và HNX cũng chỉ khớp xấp xỉ 25 ngàn tỷ đồng.
Điều quan trọng là thanh khoản chưa lớn, nhưng thị trường vẫn tăng giá rất tốt. HoSE kết phiên với 22 cổ phiếu kịch trần, trong đó 20 mã mất thanh khoản bên mua. Ngoài ra 140 mã tăng trên 1%, nhiều hơn hẳn phiên sáng. Trong 113 mã giảm, chỉ có 50 mã giảm trên 1%, duy nhất DQC, RDP giảm sàn. Như vậy cơ hội để nhà đầu tư nhìn thấy cổ phiếu của mình tăng giá mạnh là tương đối cao.
Nhóm hưởng lợi lớn nhất là các mã bất động sản. Ngay từ sáng nhóm cổ phiếu này đã tăng tốt, nên khi cả thị trường rùng rùng chuyển động đi lên, các cổ phiếu bất động sản càng tăng nóng. Chỉ số VNREAL chốt phiên sáng tăng 1,46% thì đóng cửa tăng 3,79%.
Tăng hết biên độ và thanh khoản cỡ hàng trăm tỷ đồng phiên này phải kể tới NVL, DIG, PDR, HQC, DXG, LDG, FLC... Top 10 giao dịch toàn thị trường hôm nay có 7 cổ phiếu bất động sản, trong đó 5 mã đóng cửa ở mức giá kịch trần, hai mã còn lại tăng trên 6%.
Diễn biến đáng chú ý nhất chiều nay không phải là nhóm cổ phiếu bất động sản hay các mã nhỏ tăng trần, mà là sự bừng tỉnh của nhóm vốn hóa lớn. VN30-Index cuối phiên sáng mới tăng 0,61% nhưng cuối ngày tăng 1,74% cũng đủ cho thấy biến động mạnh mẽ của rổ blue-chips này.
Nhiều mã lớn bật tăng rất ấn tượng như GAS tăng thêm 2,33% so với giá cuối phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 4,68%. VHM tăng thêm 2,24%, chốt phiên tăng tổng cộng 3,89%. VIC bật cao hơn 2,4%, chốt ngày tăng 2,79%. Một mã bất động sản cũng rất ấn tượng nữa là NVL. Chốt phiên sáng NVL đã tăng 2,33%, nhưng đến chiều lực cầu cực mạnh đổ vào kéo thẳng lên kịch trần. Giao dịch riêng buổi chiều tại NVL lên tới 315,8 tỷ đồng. NVL có phiên tăng trần đầu tiên của năm 2022 và mức thanh khoản kỷ lục trong vòng 5 tháng.
Điểm cũng rất bất ngờ hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài có phiên đổ tiền mua ròng đột biến. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE lên tới 1.700,8 tỷ đồng và mức ròng đạt 1.099,5 tỷ đồng. Dĩ nhiên so với phiên tái cơ cấu tuần trước khi quy mô giải ngân 1.700 tỷ không phải là nhiều, nhưng mức ròng trên ngàn tỷ là lớn nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.
Hai cổ phiếu được khối này mua ròng lớn nhất là STB với 116,2 tỷ đồng và GEX với 113,4 tỷ đồng. Còn lại GAS với 60,9 tỷ, VRE 56,9 tỷ, VNM hơn 53 tỷ. Hơn chục cổ phiếu khác cũng được mua ròng từ 20 tỷ đến 40 tỷ đồng ròng.
VN-Index nhận được lực kéo cực mạnh từ các trụ, đã nhảy vọt lên 1.494,95 tỷ đồng. Chỉ số này như vậy không còn dấu vết gì của nhịp điều chỉnh ngắn hạn đầu tháng 3 nữa. Tuy dòng tiền vẫn ở mức khá thấp nhưng với đà tăng giá rất nhanh như vậy, nhà đầu tư cầm tiền sẽ bắt đầu chịu áp lực tâm lý.




VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2026.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh đang có chủ trương thay đổi căn bản chiến lược truyền thông chính sách tiền tệ...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 455,4 tỷ đồng, cá nhân cũng mua ròng 309,5 tỷ...
Định giá ngành đã về dưới trung bình lịch sử nhưng chưa ở vùng hấp dẫn sâu. P/B ngành ở mức 1,60 lần, thấp hơn khoảng 12% so với bình quân 5 năm 1,80 lần, trong khi ROE giảm quý thứ hai liên tiếp về 12,0%...
Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.