Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dệt và kim loại, bao gồm thép, về mức 8,4% từ mức 11,5%, bắt đầu từ ngày 1/11 - hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Tài chính nước này ngày 30/9 cho biết.
Thời gian qua, Bắc Kinh đã hứa có những biện pháp để tăng nhập khẩu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Trung-Mỹ leo thang mạnh.
Hồi đầu tháng 7, Trung Quốc đã có một đợt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng, bao gồm quần áo, mỹ phẩm, thiết bị gia dụng, thiết bị chăm sóc sức khỏe… nhằm thực hiện lời hứa mở rộng hơn cánh cửa thị trường hàng tiêu dùng nước này.
Tuyên bố mới nhất của Bộ Tài chính Trung Quốc cũng nói thuế nhập khẩu đối với gỗ và các sản phẩm giấy, khoáng sản và đá quý sẽ giảm còn 5,4% từ 6,6%.
Thuế nhập khẩu trung bình của tổng cộng 1.500 sản phẩm sẽ giảm về 7,8% từ mức 10,5%, tuyên bố cho hay.
"Giảm thuế nhập khẩu nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển cân bằng của thương mại và nâng sự mở cửa với thế giới bên ngoài lên một cấp độ mới", tuyên bố có đoạn viết.
Trước đó, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch cắt giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị điện và hàng dệt may dự kiến áp dụng từ ngày 1/11. Theo kế hoạch này, thuế quan trung bình sẽ giảm về mức 7,5% trong năm 2018, từ mức 9,8% trong năm 2017.
Việc Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu hàng hóa được xem là nhằm giảm bớt tác động của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đối với người tiêu dùng trong nước. Ngoài ra, đây có thể cũng là một động thái nhượng bộ của Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại.
Hiện Trung Quốc đã áp thuế bổ sung đối với 110 tỷ USD hàng Mỹ để trả đũa việc Mỹ áp thuế bổ sung lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.