Trung Quốc ngày 22/10 kêu gọi Mỹ nên cân nhắc lại ý định rút khỏi thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân đã tồn tại hơn ba thập kỷ với Nga, nói rằng một động thái như vậy sẽ gây "nhiều hậu quả tiêu cực".
Theo hãng tin Bloomberg, lời kêu gọi trên của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Ông Trump nói lý do khiến ông tính rút Mỹ khỏi thỏa thuận là Nga đã không tuân thủ đúng thỏa thuận về vũ khí hạt nhân và thông thường tầm trung này.
Tuy nhiên, tờ New York Times nói rằng mục đích của ông Trump trong việc rút khỏi thỏa thuận INF là để ứng phó với sự nổi lên của Trung Quốc về quân sự.
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng hoàn toàn là sai khi sử dụng Trung Quốc như một cái cớ để rút khỏi hiệp ước", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trước các nhà báo ở Bắc Kinh.
"Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể tôn trọng những thành quả khó khăn mới đạt được qua nhiều năm, xử lý một cách thận trọng những vấn đề liên quan đến hiệp ước, thông qua đối thoại và tham vấn, và nghĩ đi nghĩ lại về việc rút khỏi hiệp ước" - bà Hoa nói.
Do không tham gia INF, thỏa thuận có từ năm 1987, Trung Quốc dễ dàng phát triển và triển khai các loại tên lửa hạt nhân tầm trung. Việc rút khỏi hiệp ước sẽ giúp Mỹ thoát khỏi những hạn chế trong việc phát triển và triển khai vũ khí tương tự, theo đó tạo ra đối trọng với Trung Quốc - giới phân tích cho hay.
"Mỹ nêu ý định rút khỏi thỏa thuận để gửi một thông điệp tới Bắc Kinh rằng Washington có thể và sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân tầm trung để xói mòn lợi thế hiện nay của Trung Quốc trong lĩnh vực này", chuyên gia Stephen Nagy thuộc đại học International Christian University ở Tokyo nhận định.
Đáng chú ý, tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang căng thẳng. Điều này có thể làm gia tăng mối lo của Trung Quốc rằng Mỹ đang quyết tâm kiềm chế sự nổi lên của nước này cả về chính trị, kinh tế và quân sự.
"Nhân tố Trung Quốc bên trong quyết định của Mỹ về rút khỏi hiệp ước INF là rất hợp lý", ông Zhang Baohui, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương thuộc Đại học Lingnan ở Hồng Kông, nhận định. "Chính Trung Quốc, chứ không phải Nga, mới là nước đang sở hữu ngày càng nhiều tên lửa tầm trung".
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.