08:40 10/01/2008

Trung Quốc phấn đấu đuổi kịp Mỹ về đường cao tốc

Hoài Hương

Năm 2008, Trung Quốc sẽ xây dựng thêm ít nhất 5.000 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên toàn quốc lên khoảng 60.000 km

Theo Xinhua ngày 9/1, năm 2008, Trung Quốc sẽ xây dựng thêm ít nhất 5.000 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên toàn quốc lên khoảng 60.000 km vào cuối năm.

Thông tin này được đưa ra bởi Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc Lý Thịnh Lâm. Hiện Trung Quốc có 53.600 km đường cao tốc, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ về số km đường cao tốc.

Năm 2007, Trung Quốc làm được 8.300 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài các tuyến đường cao tốc xây dựng ở Trung Quốc trong vòng 5 năm qua lên 28.000 km, tương đương với chiều dài các tuyến đường cao tốc ở Canada và Đức cộng lại.

Trung Quốc phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng được 85.000 km đường cao tốc, gần bằng độ dài của các tuyến đường cao tốc ở Mỹ hiện nay là 89.000 km.

Cũng trong năm 2008, Trung Quốc sẽ xây mới, nâng cấp khoảng 270.000 km đường ở vùng nông thôn so với 423.000 km đã làm được trong năm 2007.

Các tuyến đường ở nông thôn Trung Quốc hiện đã tới được 88% trụ sở hành chính cấp xã. Trung Quốc hiện có 3,57 triệu km đường bộ, trong đó có 35.000 km thuộc hệ thống đường quốc lộ gồm 5 trục đường Bắc-Nam và 7 trục đường Đông-Tây đã được xây dựng, hoàn thiện cuối năm 2007, sớm hơn 13 năm so với kế hoạch đề ra.