Trung Quốc sẽ không bằng lòng với việc chỉ giữ thế phòng ngự trong cuộc chiến thương mại leo thang với Mỹ - tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cảnh báo ngày 17/9, sau khi có tin Tổng thống Donald Trump có thể triển khai kế hoạch áp thuế quan bổ sung lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc ngay trong tuần này.
"Không có gì là mới khi Mỹ liên tục tìm cách leo thang căng thẳng nhằm mục đích đòi hỏi thêm trên bàn đàm phán", bài xã luận của Thời báo Hoàn cầu có đoạn viết. "Chúng tôi đang mong chờ một cuộc phản công đẹp đẽ hơn (từ phía Trung Quốc) và sẽ gia tăng nỗi đau mà nước Mỹ phải hứng chịu".
Lời cảnh báo trên được tờ báo Trung Quốc đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal vào cuối tuần dẫn nguồn thạo tin là quan chức Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh có thể hủy kế hoạch đàm phán với Washington nếu chính quyền ông Trump cứ nhất quyết áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Một quan chức cấp cao của Trung Quốc nói với Wall Street Journal rằng Bắc Kinh sẽ không đàm phán trong tình trạng "bị gí súng vào đầu".
Tuần trước, Mỹ đã mời Trung Quốc tiến hành vòng đàm phán thương mại tiếp theo, và Trung Quốc đã hoan nghênh lời mời này. Tuy nhiên, giới thạo tin nói với Reuters rằng Mỹ có thể chính thức áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày thứ Hai này.
Ở thời điểm hiện tại, Mỹ đã áp thuế quan bổ sung lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và Trung Quốc đã trả đũa bằng cách đánh thuế cao hơn đối với 50 tỷ USD hàng Mỹ.
Nguồn tin của Reuters cũng nói Bắc Kinh đang cân nhắc áp đặt hạn chế đối với việc bán hàng hóa, nguyên vật liệu thô và linh kiện cho các công ty trong chuỗi cung ứng của ngành sản xuất Mỹ. Nếu Trung Quốc áp dụng biện pháp này với Mỹ, không loại trừ khả năng Washington sẽ trả đũa mạnh tay. Hiện tại, Mỹ cũng đang xem xét hạn chế xuất khẩu một số công nghệ quan trọng sang Trung Quốc.
Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC ngày 17/9, ông Martin Gilbert, nhà quản lý quỹ lớn thứ nhì châu Âu, cho rằng Trung Quốc, chứ không phải Mỹ, mới là bên khó lường trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
"Rủi ro lớn hơn của cuộc chiến thương mại nằm ở phía Trung Quốc thay vì Mỹ", ông Gilbert - đồng Giám đốc điều hành (CEO) công ty đầu tư toàn cầu Standard Life Aberdeen - nhận xét.
Ông Gilbert nói rằng ông Trump quen với việc đưa ra nhượng bộ khi đàm phán, trong khi việc "liệu Trung Quốc có nhượng bộ hay không là rất khó đoán".
Theo nhà quản lý quỹ này, chiến lược đàm phán của ông Trump xuất phát từ lý thuyết trong cuốn "Art of the Deal" (Nghệ thuật thương lượng - cuốn sách được viết bởi ông Trump và nhà báo Tony Schwartz, xuất bản năm 1987). Theo đó, chiến lược này là "đòi 5 tỷ khi bạn muốn 1 tỷ".
"Tôi cho rằng ông Trump sẽ luôn chấp nhận mức thấp hơn những gì ông ấy đòi hỏi", ông Gilbert nhận xét và cho rằng sẽ đến lúc Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.