Sinh ra tại một vùng quê của xã Vũ Đông, Thành phố Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), anh Trần Đức Triêm, sinh năm 1982, một lao động có hơn 10 năm đi làm việc tại Hàn Quốc, đã từng có lúc rất trăn trở với câu hỏi: Sau khi hồi hương sẽ làm gì, tiếp tục đi làm công nhân tại các khu công nghiệp, hay khởi nghiệp?
Nhớ lại cơ duyên dẫn đến con đường sang Hàn Quốc làm việc, anh Triêm không khỏi bồi hồi. Nhiều năm về trước, sau khi học xong cấp ba, anh Triêm đã tham gia vào quân ngũ, sau 3 năm trở về địa phương sinh sống cùng gia đình như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng gia đình thuần nông thu nhập bấp bênh khi đó khiến anh khao khát tìm kiếm những cơ hội để có thể thay đổi sự nghèo túng cho gia đình và bản thân. Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc đã mở ra cho anh một hướng đi mới, đó là sự thay đổi của bản thân và gia đình.
Tháng 3/2013, anh Triêm được sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS. Sau 11 năm xa quê, anh đã trở về nước vào tháng 3/2024. Lúc này, bao dự định về mong muốn khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương của anh ngày càng thành hình. “Nhờ số vốn tích lũy được và kinh nghiệm từ nước bạn, tôi đã về quê tìm tòi học hỏi mọi công việc và lĩnh vực phù hợp với khả năng của mình để khởi nghiệp”, anh Triêm nhớ lại.
Năm 2024 cũng là một mốc thời gian đánh dấu sự đổi thay của anh khi về nước lập nghiệp. Anh Triêm đã đầu tư mua hơn 1ha đất bãi để làm trang trại với tư duy áp dụng công nghệ cao vào việc chăn nuôi sản xuất. Hiện bước đầu trang trại đã đi vào hoạt động ổn định với quy mô xuất nhập 500 đầu vịt/tháng, đảm bảo công việc thường xuyên cho hai lao động. Ngoài ra, trang trại còn chia sẻ kỹ thuật đầu tư như con giống thức ăn và bao tiêu đầu ra cho hộ chăn nuôi vệ tinh.
“Phi thương bất phú. Phi nông bất bần”, anh Triêm tâm niệm chính điều đó khiến bản thân không ngừng tham gia các khóa học đầu tư, kinh doanh. Hiện tại, anh cũng đã mở được nhà hàng phục vụ bữa ăn nhanh cho khách hàng. Sau gần một năm vận hành, nhà hàng cũng đã có lượng khách đáng kể, ổn định thu nhập và đảm bảo công việc thường xuyên cho 4 lao động cùng một vài nhân viên làm bán thời gian. Nhà hàng cũng đã thực hiện nghĩa vụ của mình là nộp thuế cho Nhà nước.
“Khởi nghiệp không hề dễ và nhàn, nhưng nó sẽ thành công đối với những người kiên trì và chịu khó. Chỉ cần vẽ cho mình một kế hoạch riêng với công việc và số vốn nhỏ để bắt đầu khởi nghiệp”, anh Triêm bộc bạch, cũng là lời nhắn nhủ đến những lao động Việt Nam đã, đang và sẽ làm việc tại Hàn Quốc hồi hương và muốn lập nghiệp trên chính quê hương.
Anh Vũ Ngọc Tài, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), người đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Lao động EPS lập nghiệp thành công năm 2025” được tổ chức với sự phối hợp của Văn phòng Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại Việt Nam, cũng là một lao động từng có hơn 14 năm làm việc tại Hàn Quốc và khởi nghiệp thành công sau khi về nước.
“Năm 2010, khi lần đầu bước chân lên máy bay sang Hàn Quốc, hành trang của tôi chỉ là sự quyết tâm thoát nghèo của một chàng trai quê lúa. Nhưng khó khăn nơi xứ người, rào cản ngôn ngữ và những thử thách rất lớn khiến tôi tâm niệm rằng, chỉ có tri thức và tay nghề mới có thể giúp mình làm chủ cuộc đời”, anh Tài nhớ lại...
Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 5/2026 phát hành ngày 2/2/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại:
https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1188
Các học viên Việt Nam sẽ đến Vương quốc Anh để theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, quản trị, luật và giáo dục đến y tế công cộng, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và trí tuệ nhân tạo (AI)...
Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, đã có đơn vị giám định ngoài công lập đề nghị tham gia giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhưng chưa có cơ sở pháp lý để huy động, phối hợp. Vì vậy, để nâng cao công suất, đảm bảo khả năng giám định số lượng lớn mẫu trong thời gian tới, việc bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để mở rộng năng lực giám định, rút ngắn thời gian trả kết quả cho thân nhân liệt sĩ...
Tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Dữ liệu tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét ở khối ngành STEM. Không chỉ gia tăng về tỷ lệ thí sinh đăng ký, khối ngành này còn ghi nhận sự bứt phá của những nhóm ngành trọng điểm, thu hút lượng lớn hồ sơ và đạt chất lượng đầu vào cao...
4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối...
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.