
Nằm trong chuỗi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2018 đã chính thức được khai mạc và diễn ra trong hai ngày 19, 20/5 vừa qua tại công viên Yoyogi, Tokyo Nhật Bản.
Lễ hội năm nay có sự tham gia của hơn 120 gian hàng và thu hút hàng trăm nghìn lượt khách Nhật Bản và người Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Ngay tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam, những loại trái cây nổi tiếng Việt Nam được người Nhật ưa chuộng như chuối, thanh long đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Các gian hàng ẩm thực luôn chật kín khách đến thưởng thức hương vị món ăn Việt như phở, nem, bánh mỳ…
Hình ảnh tại Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản.
Lễ hội năm nay được tổ chức long trọng với nhiều nội dung về Việt Nam như "Ẩm thực truyền thống", "Âm nhạc" và đặc biệt là "Du lịch". Trong các gian hàng du lịch năm nay, thông tin du lịch miền Trung Việt Nam tiêu biểu như Huế- Đà Nẵng- Hội An đặc biệt được nhiều người quan tâm. Ngoài việc được cung cấp các thông tin tour du lịch, các gói ưu đãi tại các khách sạn khu nghỉ dưỡng, các vị khách người Nhật còn được trải nghiệm mặc áo dài chụp ảnh kỷ niệm bên những chiếc lồng đèn màu sắc tại gian hàng.
Bên cạnh các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như tiết mục múa rối nước, trình diễn áo dài, thì các tiết mục biểu diễn của các ca sỹ thần tượng đến từ Việt Nam như Văn Mai Hương, Chi Dân, Bảo Thy… đã mang đến một bầu không khí sôi động thu hút sự chú ý đặc biệt của các khán giả trẻ.
Khách mời danh dự của Lễ hội năm nay- Nguyên Thủ tướng Nhật Bản ông Fukuda Yasuo bày tỏ sự phấn khởi khi sự kiện đã và đang là một cơ hội tốt để thắt chặt tình hữu nghị Nhật-Việt. Ông phát biểu: "Tôi mong rằng thông qua lễ hội này sự thấu hiểu và chia sẻ giữa hai quốc gia sẽ ngày càng nâng cao, củng cố thêm mối quan hệ đời đời bền vững giữa hai dân tộc.
Lễ hội Việt Nam (Việt Nam Festival) là lễ hội diễn ra hàng năm tại Nhật Bản, mang ý nghĩa là sự kiện giao lưu mang tầm cỡ quốc gia của cả hai nước. Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2008, trải qua 10 mùa lễ hội, Lễ hội Việt Nam tại Nhật ngày càng được đầu tư và tổ chức quy mô nhằm đáp ứng kỳ vọng làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản.



Với quan hệ ngoại giao được thiết lập 45 năm, sự hội nhập giao thoa văn hóa và thương mại giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển
Dù là một đất nước có nền công nghiệp phát triển, nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nhật
“Tôi kỳ vọng Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) sẽ là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam”
Những bất ổn từ chính sách của Tổng thống Trump đã phủ bóng lên nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nhật
Những cửa hàng không hề có người bán, hay còn gọi là cửa hàng tự phục vụ, là điều không khó tìm thấy tại Nhật Bản
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.