Từng quyết định “trụ lại” Nga, Uniqlo lại đổi ý trước áp lực quá lớn
Minh Nguyệt
11/03/2022, 15:45
Công ty mẹ của Uniqlo từng có quyết định đứng vào danh sách số ít các thương hiệu lớn trụ lại Nga bất chấp nguy cơ sẽ bị giới đầu tư và chính trị gia phản đối. Tuy nhiên, trước áp lực quá lớn, tập đoàn này đã đưa ra tuyên bố mới…
Fast Retailing nay đã cho biết các cửa hàng Uniqlo tại Nga sẽ tạm ngừng hoạt động sớm nhất có thể. Công ty dự kiến đóng toàn bộ cửa hàng, bao gồm cả bán hàng trực tuyến trong 10 ngày tới. "Chúng tôi gần đây đã phải đối mặt với một số khó khăn, bao gồm thách thức trong vận hành và tình hình xung đột ngày càng tồi tệ hơn," nhà bán lẻ này giải thích trong thông cáo.
Với động thái này, Fast Retailing là cái tên tiếp theo gia nhập danh sách các công ty toàn cầu hạn chế hoạt động tại Nga. Hành động trên cũng cho thấy việc “quay xe” đột ngột của tập đoàn này khi chỉ mới cách đây vài ngày, ông Tadashi Yanai cam kết Uniqlo sẽ không rời Nga.
Hồi đầu tuần, ông Tadashi Yanai, tỷ phú sáng lập Fast Retailing, cho biết: "Quần áo là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Người dân Nga có quyền sống, sinh hoạt giống như chúng ta". Theo đó, Uniqlo sẽ tiếp tục hoạt động ở Nga trong bối cảnh loạt công ty Mỹ và châu Âu tạm ngừng kinh doanh ở quốc gia này.
Ông Yanai cho biết ông đã đặt câu hỏi cho xu hướng áp lực khiến các công ty phải đưa ra các quyết định mang tính chính trị. Theo đó, mặc dù ông phản đối chiến tranh và kêu gọi tất cả các quốc gia phản đối lại cuộc chiến này, toàn bộ 50 cửa hàng Uniqlo tại Nga vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.
Theo Bloomberg, tuyên bố của tỷ phú sáng lập tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Á vấp phải chỉ trích khi một số người dùng mạng xã hội gắn hashtag #BoycottUNIQLO (tẩy chay Uniqlo). Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản, Sergiy Korsunsky, cũng chỉ trích nhà bán lẻ này trên Twitter. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 9/3, ông Korsunsky cho rằng việc "rút hoạt động kinh doanh khỏi Nga không dẫn đến thua lỗ mà là một khoản đầu tư sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai".
Nhà bán lẻ này hiện có 50 cửa hàng tại Nga - số lượng cửa hàng lớn nhất bên ngoài châu Á.
Thay vì rút khỏi Nga, Fast Retailing cho biết họ đang quyên góp quần áo và các mặt hàng khác cho những người Ukraine đi sơ tán và 10 triệu USD cho cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc. Theo Oshadhi Kumarasiri, nhà phân tích tại LightStream Research, "đây có vẻ như là một động thái để làm hài lòng cả hai bên" của hãng bán lẻ này. Tuy nhiên, ông Kumarasiri cho rằng điều này có thể sẽ tác động lên giá cổ phiếu của công ty, trong bối cảnh hãng bị tẩy chay.
Thực tế là cổ phiếu của Fast Retailing, đạt kỷ lục tháng 2/2021, đã mất gần một nửa giá trị kể từ đó. Tahlia Townsend - phụ trách mảng tuân thủ quy định quốc tế của hãng luật Wiggin & Dana (Mỹ) cho biết các nhà bán lẻ lo tổn hại danh tiếng khi tiếp tục hoạt động ở Nga. Nguyên nhân thực tế nữa là dòng tiền dịch chuyển khó khăn do các lệnh trừng phạt và đồng Rúp mất giá nhanh.
"Các biện pháp trừng phạt với ngân hàng khiến họ khó chuyển tiền vào Nga để trả lương cho nhân viên hoặc trả tiền điện nước, mặt bằng, thanh toán cho nhà cung cấp. Việc rút tiền khỏi Nga cũng không hề đơn giản. Các hãng khó chuyển doanh thu đó về Mỹ hoặc bất kỳ nơi nào khác mà họ đặt trụ sở," bà nói.
Có lẽ, việc đối mặt áp lực ngày càng lớn với kế hoạch tiếp tục hoạt động ở Nga cộng thêm những khó khăn nói trên đã khiến Fast Retailing phải thực sự cân nhắc lại. Nhà bán lẻ này hiện có 50 cửa hàng tại Nga - số lượng cửa hàng lớn nhất bên ngoài châu Á. Tính đến thời điểm hiện tại, Fast Retailing được xem là hãng thời trang lớn thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Inditex và H&M.
Trước đó, tập đoàn Inditex của Tây Ban Nha, công ty sở hữu Zara, cho biết: "Với tình hình hiện tại, Inditex không thể đảm bảo tính liên tục của các hoạt động và điều kiện kinh doanh ở Liên bang Nga”. Trong khi đó, H&M của Thụy Điển nói rằng họ "quan ngại sâu sắc về những diễn biến bi thảm ở Ukraina" và rằng họ đứng về phía "với tất cả những người đang phải chịu đựng tổn thất".
The Outset có giúp Scarlett Johansson trở thành tỉ phú như Rihanna?
15:45, 09/03/2022
Lại tiếp tục tăng giá, Chanel độc quyền hơn hay đã sai lầm?
19:25, 08/03/2022
Hiệu ứng domino “rời bỏ” của các thương hiệu thời trang xa xỉ tại Nga
Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?
Các khu resort cao cấp trên thế giới đang đặt cược lớn vào môn thể thao Padel đang tăng trưởng nhanh chóng, với kỳ vọng chúng sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu…
Quốc khánh 2/9: Tưng bừng kích cầu tiêu dùng từ hai đầu đất nước
Lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga ngầm metro Bến Thành để khuyến mãi hàng hiệu với mức khuyến mãi lên đến 80%. Hoạt động hấp dẫn này sẽ diễn ra xuyên suốt dịp lễ Quốc khánh 2/9…
Các vi khuẩn "ăn thịt người" gây bệnh rất nghiêm trọng
Thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục ghi nhận các ca bệnh biến chứng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng từ vết thương rất nhỏ, không được xử lý đúng. Các bác sĩ khuyến cáo, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, người dân không nên chủ quan…
Du lịch golf là mũi nhọn chiến lược của du lịch cao cấp
Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ du lịch golf vào năm 2025, nhờ vào việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu và phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp...
Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: