Ngày 27/5, tỷ giá VND/USD trên thị trường ngân hàng và thị trường tự do vẫn tiếp tục tăng. Đâu sẽ là giới hạn của đợt biến động này?
>>
Chuyên trang tỷ giá trên VnEconomy
Một số nguồn tin phản ánh nhiều người dân đổ xô đi tìm mua USD, dù giá bán ra đã ở những mức cao nhất từ trước đến nay. Diễn biến này đi cùng với kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp diễn.
Trên thực tế, trong ngày 27/5, tỷ giá bình quân liên ngân hàng tiếp tục tăng lên 16.060 VND, tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại nâng giá bán ra USD lên 16.221 VND.
Có một điểm đáng chú ý, thường thấy trong các đợt căng thẳng vốn ngoại tệ trước đây, là chênh lệch giá bán ra và mua vào của các ngân hàng thương mại đã được rút ngắn, chỉ chênh 2 VND thay vì mức chênh khoảng 10 VND trong môi trường cung – cầu được cân đối.
Điều đó một phần cho thấy cầu mua vào của các ngân hàng đang thể hiện, trái ngược với tình trạng “ứ đọng” và “tránh” mua vào ở thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3/2008.
Trên thị trường tự do, đến cuối ngày 27/5, giá USD bán ra thoái nhẹ xuống còn 17.400 VND sau khi lên đến 17.500 VND đỉnh điểm trong ngày. Đây là những mức cao nhất từ trước tới nay.
Diễn biến trên đang tạo những xáo trộn nhất định trong tâm lý nhiều người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cả ngân hàng thương mại. Câu hỏi được quan tâm nhất hiện nay là liệu tỷ giá VND/USD còn có thể tăng đến đâu?
Với tỷ giá trên thị trường ngân hàng, câu trả lời an toàn nhất là sẽ không có sự đột biến nối tiếp, bởi định hướng của Ngân hàng Nhà nước là thực thi một chính sách tỷ giá ổn định với những rào cản cụ thể. Mặt khác, đây là tỷ giá thực, trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế, cụ thể là hoạt động tài chính và doanh nghiệp xuất nhập khẩu; những biến động mạnh có thể gây xáo trộn bất lợi.
Trường hợp cầu ngoại tệ quá căng thẳng, cung hạn chế có thể sẽ có những biến động nối tiếp. Nhưng khả năng này đã được trấn an từ thông tin của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, rằng “Ngân hàng Nhà nước đủ khả năng can thiệp để tỷ giá không có biến động lớn, gây xáo trộn hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp”.
Cũng để trả lời cho đích đến của tỷ giá của ngân hàng thương mại thời gian tới, cần xem lại mức độ của đợt biến động hiện nay.
Nếu theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng, mức hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với những ngày đầu năm; 16.060 VND so với 16.100 VND. Nhưng nếu theo tỷ giá của các ngân hàng thương mại, mức hiện tại lại cao hơn so với những ngày đầu năm; 16.221 VND so với 16.000 VND (theo giá bán ra).
Đầu năm, tỷ giá của các ngân hàng thương mại nối tiếp dòng “chảy ngược” cuối năm 2007, thấp hơn tỷ giá bình quân liên ngân hàng (một diễn biến hiếm thấy trong lịch sử thị trường tiền tệ Việt Nam), do cung ngoại tệ dồi dào. Còn nay, cầu ngoại tệ căng, tỷ giá của các ngân hàng thương mại trở lại mạch vận động chính của nửa đầu năm 2007 trở về trước, cao hơn tỷ giá bình quân liên ngân hàng.
Chính sự “đảo chiều” đó đã tạo nên vùng trũng chênh lệch lớn. Mặt khác, việc Ngân hàng Nhà nước liên tục nới rộng biên độ từ /-0,25% lên /-1% cũng tạo ra một cơ sở để có chênh lệch lớn đó.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm nay mức tăng giá hoặc mất giá VND được kiểm soát trong khoảng /-2%. Tính toán của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong tháng 5, giá USD tính theo VND đã tăng mạnh với 1,02% so với tháng trước đó (những năm gần đây, mức tăng giá USD trong mỗi tháng chỉ khoảng 0,1%), nhưng so với tháng 12/2007 chỉ tăng có 0,32%.
Dữ liệu trên cũng phản ánh rõ mức độ mạnh của đợt biến động này trong ngắn hạn, cụ thể là trong tháng 5, nhưng là bình thường nếu xét cả quá trình 5 tháng đầu năm.
Với dữ liệu của Tổng cục Thống kê, giá USD vẫn còn dư địa để tăng tiếp, bởi chưa lấp đầy mức tăng 2% cho phép. Nhưng xét trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước, “room” 2% khó lấp đầy ngay trong ngắn hạn, nhất là sau khi đã có đà tăng mạnh trong tháng 5 này, bởi sẽ tạo biến động mạnh, ảnh hưởng ngoài mong muốn đến hoạt động tài chính, doanh nghiệp…
Còn trên thị trường tự do, theo nhận định của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, sự đột biến hai ngày gần đây có yếu tố tâm lý và đầu cơ. Tỷ giá trên thị trường này không bị ràng buộc bởi các rào cản pháp lý như biên độ, “room” tăng giảm theo các kế hoạch thời gian. Nhưng dù “bay cao, bay xa”, gốc rễ của giá USD trên thị trường tự do vẫn là tỷ giá thực trên thị trường ngân hàng (do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh).
Và theo Ngân hàng Nhà nước, quy mô của thị trường tự do so với thị trường chính thức là rất nhỏ. Đó là hạn chế để có được đời sống riêng và tách biệt hoàn toàn.




Chính phủ vừa hoàn thiện bộ máy Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặt mục tiêu xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế, gắn với vai trò đầu tàu của TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…
Theo khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của 36 ngân hàng thương mại ngày 6/7, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 - 12 tháng phổ biến ở mức 6,2 - 7%/năm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ngân hàng áp dụng các chương trình ưu đãi hoặc lãi suất thỏa thuận, giúp mức lãi suất khách hàng thực nhận cao hơn từ 0,8 - 2,5 điểm phần trăm so với biểu niêm yết...
Sáng 6/7, tỷ giá USD tự do giảm 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán so với cuối tuần trước, giao dịch quanh mức 26.520 – 26.560 VND. Giá mua USD tự do cao hơn khoảng 370 VND so với mức mua cao nhất tại các ngân hàng, trong khi khoảng cách ở chiều bán chỉ còn 100 VND…
Từ ngày 1/7, các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ phải cung cấp định kỳ nhiều loại thông tin tài khoản và giao dịch của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định mới. Phạm vi dữ liệu được mở rộng so với trước, bao gồm cả thông tin về số dư, dòng tiền và các giao dịch liên quan…
Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất bổ sung thêm các hành vi mới như hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản bảo đảm; hành vi lấn đất, hủy hoại đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất…
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.