10:46 21/09/2018

Vào bếp và tìm ngay 7 mỹ phẩm làm đẹp này!

Minh Nguyệt

Thay vì chạy đến shop mỹ phẩm trong cơn hoảng loạn để tìm cách trị liệu cho tóc khô, da có mụn, bọng mắt dưới mắt…, hãy thử một số phương pháp trị liệu tự nhiên, tự chế mà bạn có thể sử dụng thường xuyên hàng ngày. Ngay trong lúc nấu nướng, bạn có thể làm đẹp!


1. Dưa chuột cho mắt và da
Vào bếp và tìm ngay 7 mỹ phẩm làm đẹp này! - Ảnh 1.
Lợi ích của dưa chuột trong việc điều trị cho đôi mắt sưng húp không còn là bí mật. Trong dưa chuột có chất chống oxy hóa và vitamin giúp làm giảm quầng thâm và giảm sưng, và nước ép dưa chuột cũng có thể được sử dụng thường xuyên như một liệu pháp làm đẹp da tuyệt vời. Chỉ cần bôi nước ép dưa chuột lên mặt của bạn trong 5 - 10 phút, sau đó rửa sạch; sẽ nhẹ nhàng làm mới và làm mát làn da của bạn.Còn nếu bạn muốn làm mặt nạ nuôi dưỡng, làm ẩm da: hãy dùng máy xay sinh tố xay một nửa quả chuối chín và một quả dưa chuột, thêm một vài muỗng canh dầu olive và đắp mặt trong 5 - 10 phút, sau đó rửa sạch. Mặt nạ này là tốt cho tất cả các loại da.2. Quả bơ và dầu dừa cho tóc
Vào bếp và tìm ngay 7 mỹ phẩm làm đẹp này! - Ảnh 2.
Quả bơ có thể được sử dụng để làm đẹp cho cả tóc và da, nhưng ở đây, chúng tôi tập trung vào những lợi ích cho mái tóc của bạn. Quả bơ cung cấp thêm dầu tự nhiên cho tóc, các vitamin có trong trái bơ giúp tóc thêm bóng mượt, tỏa sáng, chống lại ô nhiễm và ánh nắng mặt trời. Đơn giản chỉ cần dùng máy xay sinh tố xay 1 trái bơ chín, thêm một vài muỗng canh dầu dừa và dùng nó để làm mặt nạ ủ cho tóc. Để ít nhất 20 phút và sau đó gội đầu sạch với nước. Tóc của bạn sẽ thêm chắc khỏe, bóng đẹp nếu bạn áp dụng phương pháp này 1 – 2 lần/tuần.3. Mật ong và sữa chua làm mặt nạ
Vào bếp và tìm ngay 7 mỹ phẩm làm đẹp này! - Ảnh 3.
Mặt nạ dưỡng da hiệu quả và dễ kiếm, dễ làm nhất chính là hỗn hợp của mật ong và sữa chua tự nhiên. Sữa chua làm sạch và khử trùng các lỗ chân lông, trong khi vẫn giúp giữ ẩm làn da của bạn và các đặc tính chống vi khuẩn của mật ong sẽ giúp làm sạch mụn trứng cá và sẹo. Trộn một nửa cốc sữa chua không đường với một thìa mật ong và sử dụng như bất kỳ loại mặt nạ nào khác. Nếu bạn có làn da nhờn, hãy thêm một muỗng canh đất sét mỹ phẩm vào mặt nạ này, nó sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông, kiềm dầu và làm mềm da.4. Baking soda làm trắng răng
Vào bếp và tìm ngay 7 mỹ phẩm làm đẹp này! - Ảnh 4.
Thay vì mua kem đánh răng làm trắng răng, bạn có thể chọn cách tự nhiên hơn với baking soda và nước cốt chanh. Trộn một ít soda với một thìa nước chanh và dùng bàn chải chà răng như bình thường. Chỉ cần làm mỗi tuần một lần trong một tháng, sẽ tẩy sạch những vết ố vàng trên răng và làm trắng răng. Tránh sử dụng phương pháp này nếu răng của bạn nhạy cảm, và tránh điều trị quá thường xuyên, vì nó có thể làm hỏng men răng của bạn.5. Cà phê để tẩy da chết toàn thân
Vào bếp và tìm ngay 7 mỹ phẩm làm đẹp này! - Ảnh 5.
Nếu bạn thích uống cà phê, đừng vứt bỏ bã cà phê sau khi uống. Bạn có thể sử dụng chúng để tẩy tế bào chết toàn thân rất hiệu quả. Cà phê được cho là cải thiện lưu thông tuần hoàn máu, giảm sự xuất hiện của giãn tĩnh mạch và giảm cellulite. Hãy trộn một nửa cốc bã cà phê với một ít dầu olive và nửa cốc đường, bạn cũng có thể thêm một vài giọt tinh dầu hoa hồng cho có mùi thơm dễ chịu, rồi chà nhẹ khắp cơ thể trong khi tắm để tẩy tế bào chết và làm mịn da.6. Sữa không đường và mật ong để… tắm
Vào bếp và tìm ngay 7 mỹ phẩm làm đẹp này! - Ảnh 6.
Thư giãn sau một ngày dài và căng thẳng với bồn tắm toàn nguyên liệu tự nhiên này: thêm 3 ly sữa không đường và 5 muỗng mật ong vào nước tắm của bạn. Bạn sẽ cảm thấy tâm trạng của mình thả lỏng trong một cảm giác lãng mạn và sang trọng; hãy ngâm mình thư giãn trong khi đắp mặt nạ và nghe một bản nhạc yêu thích.7. Lòng đỏ trứng và dầu olive giúp da chống lão hóa
Vào bếp và tìm ngay 7 mỹ phẩm làm đẹp này! - Ảnh 7.
Để phục hồi làn da thương tổn cho cháy nắng hay hóa chất, chống lão hóa và giảm nếp nhăn, hãy trộn một lòng đỏ trứng với một chút dầu olive và thoa lên mặt, để khoảng 5 - 10 phút, sau đó rửa sạch. Mặt nạ này rất tốt cho phụ nữ trung niên trong việc làm mờ nếp nhăn và có làn da mịn màng, ngậm nước. Nếu bạn có làn da nhờn, sử dụng lòng trắng trứng thay vì lòng đỏ trứng, nó sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông, trong khi vẫn bổ sung thêm nước và làm mềm da.