
Washington đã từ chối một đề xuất của Bình Nhưỡng về đàm phán hiệp ước hòa bình nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/2 cho biết, lý do khiến nước này từ chối Triều Tiên là do Bình Nhưỡng không tuân thủ giải trừ vũ khí hạt nhân
.
Tuyên bố trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đưa ra để phản hồi một bài báo của tờ Wall Streeet Journal nói Nhà Trắng đã âm thầm nhất trí đàm phán hòa bình với Triều Tiên ngay trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân mới nhất.
Trước đó, dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ, Wall Streeet Journal nói chính quyền Tổng thống Barack Obama đã từ bỏ điều kiện là Bình Nhưỡng phải có bước đi cắt giảm kho vũ khí hạt nhân trước khi bất kỳ diễn ra cuộc đàm phán hòa bình nào. Thay vào đó, theo tờ báo, Mỹ chỉ yêu cầu chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một phần của cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã từ chối đề xuất của Mỹ, và vụ thử hạt nhân hôm 6/1 chấm dứt các kế hoạch ngoại giao Mỹ-Triều, Wall Street Journal viết.
“Chúng tôi muốn làm rõ rằng, chính Triều Tiên là bên đề xuất đàm phán một thỏa thuận hòa bình”, phát ngôn viên Kirby nói trong một tuyên bố gửi theo đường email.
“Chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng đề xuất của họ, và nói rõ rằng giải trừ hạt nhân phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào như thế. Triều Tiên đã từ chối sự phản hồi này của chúng tôi", ông Kirby nói. “Sự phản hồi của chúng tôi đối với đề xuất của Triều Tiên là nhất quán với trọng tâm lâu dài của chúng tôi về vấn đề giải trừ hạt nhân”.
Từ lâu, Bình Nhưỡng đã tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Mỹ và các bên khác trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng như muốn chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ hiện có khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc.
Hôm 6/1, Triều Tiên thử một thiết bị hạt nhân mà nước này tuyên bố là một quả bom nhiệt hạch. Vụ thử đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước láng giềng và Mỹ. Vài tuần sau, Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa, nói rằng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo, và một lần nữa bị chỉ trích.
Hôm 16/1, Bình Nhưỡng đề nghị hoàn tất một hiệp ước hòa bình với Mỹ, đồng thời đòi Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để đổi lấy việc Bình Nhưỡng dừng các vụ thử hạt nhân.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khi đó nói rằng Bình Nhưỡng cần thể hiện bằng hành động cho thấy sự nghiêm túc về giải trừ hạt nhân trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên có thể bắt đầu.
Hiện nay, Hàn Quốc và Triều Tiên về kỹ thuật vẫn ở trong tình trạng chiến tranh do hai bên mới chỉ đạt thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc chiến tranh liên Triều. Thỏa thuận này được ký bởi Mỹ với tư cách đại diện cho Liên hiệp quốc, cùng với quân đội Triều Tiên, và quân đội Trung Quốc.
Triều Tiên hiện đang muốn cả ba bên ký lệnh ngừng bắn trên và Hàn Quốc cùng ký vào một hiệp ước hòa bình.
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.