Bộ Tài chính cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác song phương trong lĩnh vực quản lý thuế.
Một trong những nội dung đáng chú ý là hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin theo yêu cầu và trao đổi thông tin tự động, đồng thời hợp tác phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế.
Hai cơ quan cũng sẽ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế, tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi nợ thuế và đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia thuế.
Theo Bộ Tài chính, Bản ghi nhớ còn nhằm hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy trình nghiệp vụ theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp Roland Lescure.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã trao hai văn kiện hợp tác tài chính dành cho dự án quản lý nguồn nước tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Hai văn kiện gồm Thỏa thuận vay trị giá 39,828 triệu EUR và Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu EUR. Khoản viện trợ của Quỹ WARM được ủy thác cho AFD quản lý.
Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” do UBND tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.
Theo quyết định phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư là 1.389,698 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay AFD 39,828 triệu EUR, tương đương 1.038,042 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu EUR, tương đương 39,095 tỷ đồng; vốn đối ứng 312,516 tỷ đồng.
Dự án hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên nước, chủ động điều tiết nguồn nước giữa các lưu vực, góp phần bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và đời sống, đồng thời tăng khả năng phòng, chống hạn hán, xói lở, ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại huyện Tuần Giáo, dự án dự kiến cung cấp nguồn nước ổn định cho khoảng 35.000 người dân và 21.000 ha đất nông nghiệp. Dự án cũng sẽ hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, kết nối mạng lưới điều tiết nguồn nước, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày và bảo vệ môi trường.
Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024; Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 10/12/2024 và UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án ngày 6/6/2025.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện và thực chất với Chính phủ và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu.
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Bộ Tài chính đưa ra hai kịch bản lạm phát năm 2026, với CPI bình quân tăng khoảng 4,5% và 4,8%. Trước áp lực giá cả trong những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường giám sát thị trường, không để giá hàng hóa, dịch vụ tăng bất hợp lý, nhất là khi chi phí đầu vào đã giảm…
Trong phiên 9/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều sau 1 tuần đứng im hoặc giảm trong biên độ hẹp. Đối với vàng nhẫn, giá tăng từ 500 nghìn – 1,8 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu..
Với tỷ trọng xuất khẩu qua thương mại điện tử năm 2025 mới chỉ đạt 0,48% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, dư địa phát triển xuất khẩu qua kênh này còn rất lớn. Nhưng nghịch lý, số doanh nghiệp đầu tư bài bản cho xuất khẩu xuyên biên giới rất ít, còn thiếu tự tin…
Có người bắt đầu một hành trình mới khi đã ngoài 30 tuổi. Có người quyết định chuyển nghề ở tuổi 50, khi nhiều người đã nghĩ đến sự ổn định. Cũng có người lựa chọn con đường đó ngay từ khi còn là sinh viên. Nhưng giữa một thị trường lao động liên tục thay đổi, tuổi tác liệu có thực sự là rào cản?
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.