Chứng khoán châu Á kết thúc phiên cuối tuần với chỉ vài chỉ số xanh như Sanghai tăng 0,63%, Hang Seng tăng 0,36%, SET tăng 0,43% còn lại toàn đỏ. Chứng khoán châu Âu đã mở cửa và phần lớn cũng đỏ. Đêm qua chứng khoán Mỹ thậm chí lao dốc nặng với S&P 500 giảm 1,74%, Nasdaq giảm 2,38%... Trong bối cảnh đó thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì mức tăng tốt trọn phiên cuối tuần là một diễn biến mạnh mẽ.
VN-Index tăng 1,71% tương đương +28,17 điểm là mức tăng thực chất chứ không phải kéo trụ. Dĩ nhiên sức mạnh của VIC tăng 2%, VHM tăng 1,88% cũng vẫn rõ nét. Tuy nhiên VCB tăng 1,55%, BID tăng 2,44%, CTG tăng 2,96%, TCB tăng 1,66%, MBB tăng 1,36%, HPG tăng 2,32%, GAS tăng 2,24% cũng không hề kém cạnh. Đó là chưa kể tới độ rộng áp đảo hoàn toàn: 253 mã tăng/90 mã giảm. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã là 108 mã và khoảng 60 mã khác tăng từ 1% tới 2%.
Bất kể VN-Index tăng bao nhiêu, biên độ giá cổ phiếu như vậy đều xác nhận một phiên giao dịch mạnh mẽ. Đặc biệt chỉ số Midcap đóng cửa tăng mạnh nhất với +2,36% và thanh khoản còn cao hơn rổ VN30, chiếm 52,7% sàn HoSE (VN30 chiếm 45,5%).
13 cổ phiếu kịch trần thì chỉ duy nhất GVR thuộc rổ VN30. Ngoài ra KBC khớp 181,9 tỷ đồng, PDR khớp 424,8 tỷ, HDC khớp 120,9 tỷ, DIG khớp 350 tỷ là những cổ phiếu thu hút dòng tiền nổi bật ở giá tăng hết biên độ. HHS, DXS, SCR là các mã khác kịch trần với thanh khoản khá tốt.
Có thể thấy nhóm bất động sản tăng giá nổi bật phiên này. Không chỉ ở mức kịch trần, biên độ 4%-6% cũng có rất nhiều đại diện như SZL tăng 6,25%, DXG tăng 5,42%, LDG tăng 5,14%, TCH tăng 5,03%, CII tăng 4,95%, KHG tăng 4,67%... Các mã nhóm này đều đã giảm rất sâu và xu hướng kéo dài, một số quay về đáy tháng 4/2025. Điều này có thể khơi gợi lòng tham và thanh khoản hạn chế trở thành lợi thế.
Với nhóm blue-chips, sức mạnh cũng khá tốt trong nhóm vốn hóa hàng đầu và là động lực để VN-Index chốt ở mức cao nhất phiên. Tuy nhiên các cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30 cũng ấn tượng hơn: GVR kịch trần, PLX tăng 5,89%, MWG tăng 3,18%, HDB tăng 3,05%, SSI tăng 2,66%... VN30-Index đóng cửa tăng 1,69% với 27 mã tăng và 2 mã giảm, trong đó 12 mã tăng từ 2% trở lên và 8 mã khác tăng từ 1% tới dưới 2%. Hai cổ phiếu đỏ là DGC giảm 0,96% và STB giảm 1,16%.
Toàn thị trường có 108 cổ phiếu tăng giá vượt 2% và VN30 đóng góp 12 mã. Chỉ riêng điều này cũng thể hiện sức mạnh của các cổ phiếu vừa và nhỏ. Về thanh khoản, VIX, SSI, CII, DXG, PDR, DIG, PC1 cũng thuộc nhóm hàng đầu, đều khớp từ 300 tỷ đồng trở lên mỗi mã.
Một điểm đáng chú ý là nhóm tăng khỏe nhất thị trường nói trên hầu như ít chịu áp lực ở vùng giá cao, thậm chí đại đa số vẫn chốt ở mức cao nhất lúc kết phiên. Thống kê tới 71% số cổ phiếu trong nhóm tăng vượt 2% đóng cửa ở giá cao nhất hoặc có dư mua sát giá cao nhất. Điều này xác nhận lực cầu đủ khả năng duy trì sức ép cho tới tận phút cuối.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay tăng 18% so với hôm qua, nếu tính cả HNX thì đạt 22.076 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng 20%. Mức giao dịch nay cũng chưa phải là lớn, nhưng hiệu quả giá thì tốt. Như vậy bên bán cũng vẫn tiếp tục rút lui.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ buổi sáng 394,7 tỷ đồng và sang chiều mua ròng trở lại 240 tỷ. Như vậy mức bán ròng tổng thể hôm nay là không đáng kể. Cổ phiếu bị bán lớn nhất là STB -270,5 tỷ đồng, DGC -1198 tỷ, đều là các mã đỏ. Phía mua ròng có HPG +125,2 tỷ, DCM +95,9 tỷ, VĨ +77,4 tỷ, MWG +66,6 tỷ, DPM +64 tỷ.




Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.