
Tỷ phú Warren Buffett vừa thực hiện các khoản quyên góp từ thiện thường niên cho 5 tổ chức, theo đó nâng tổng số tiền ông đã chi làm từ thiện từ năm 2006 đến nay là hơn 50 tỷ USD. Con số này cao hơn đáng kể so với tổng giá trị tài sản của vị tỷ phú vào năm 2006 - khi ông bắt đầu lên lịch cho những khoản quyên góp từ thiện đầu tiên của mình.
Ngày 22/6, nhà đầu tư huyền thoại 92 tuổi cho biết đã chuyển đổi hơn 9.000 cổ phiếu hạng A của công ty Berkshire Hathaway sang 13,7 triệu cổ phiếu hạng B để quyên góp cho 5 tổ chức từ thiện.
Trong đó, 10,5 triệu cổ phiếu được trao cho Bill & Melinda Gates Foundation Trust và 1,05 triệu cổ phiếu quyên góp cho Susan Thompson Buffett Foundation - tổ chức được đặt theo tên người vợ đầu quá cố của ông Buffett. Ngoài ra, 2,2 triệu cổ phiếu được chi cho 3 tổ chức do các con của ông Buffett vận hành, gồm Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation and the NoVo Foundation. Cổ phiếu hạng B của Bershire hiện giao dịch với giá khoảng 336 USD/cổ phiếu.
“Nhà tiên tri xứ Omaha” cho biết ông bắt đầu lên lịch cho các khoản quyên góp từ thiện thường niên vào ngày 26/6/2006 - thời điểm ông sở hữu khoảng 43 tỷ USD cổ phiếu hạng A của Berkshire, chiếm hơn 98% tổng giá trị tài sản của ông.
Cũng trong năm đó, ông ký tên tham gia sáng kiến Bill & Melinda Gates Foundation của vợ chồng tỷ phú Bill Gates, theo đó ông sẽ quyên góp cổ phiếu hạng B của Berkshire hàng năm cho tổ chức này trong suốt cuộc đời mình.
“Trong suốt 17 năm sau đó, tôi chưa từng mua hay bán bất kỳ cổ phiếu hạng A hay hạng B của Berkshire, và cũng không có ý định làm vậy. 5 tổ chức đã nhận được cổ phiếu hạng B có giá trị khi nhận được là khoảng 50 tỷ USD, nhiều hơn đáng kể so với tổng tài sản của tôi vào năm 2006. Tôi không có khoản nợ nào cả và số cổ phiếu hạng A của tôi hiện trị giá khoảng 112 tỷ USD, chiếm hơn 99% tổng tài sản của tôi”.
Năm 2022, ông Buffett đã quyên góp hơn 750 triệu USD cho 4 tổ chức có liên quan tới gia đình ông vào ngày Lễ Tạ ơn. Ông có ý định dành toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại Berkshire để thực hiện quyên góp hàng năm. Hiện ông sở hữu khoảng 218.287 cổ phiếu hạng A và 334 cổ phiếu hạng B. Cổ phiếu hạng A và B của Bershire hiện giao dịch với giá lần lượt là khoảng 515.000 USD và 336 USD/cổ phiếu.
“Chẳng có gì phi thường ở Berkshire cả. Đó là một chặng đường dài, những quyết định đơn giản nhưng nhìn chung đúng đắn, những ‘cơn gió thuận’ của nền kinh tế Mỹ và hiệu ứng kép đã tạo ra khối tài sản hiện tại của tôi”, ông Buffett nói. “Trong di chúc, tôi viết rằng 99% tài sản của tôi sẽ được dùng để làm từ thiện”.
Năm 2021, khi đạt được 50% hành trình cho đi do mình đặt ra, nhà đầu tư huyền thoại đã chia sẻ quan điểm về sự giàu có và hoạt động từ thiện.
“Cho đi phần tiền dư thừa của mình là điều dễ làm nhất trên thế giới, nhưng để phân phối một cách hiệu quả và tận dụng số tiền này để giải quyết các vấn đề phức tạp lại khó hơn rất nhiều", ông nói và cho rằng khối tài sản khổng lồ của ông chỉ là “sản phẩm phụ” của niềm đam mê đầu tư.
“Xã hội đang dùng tiền của tôi, chứ không phải tôi”, ông chia sẻ quan điểm.
Berkshire Hathaway, có trụ sở tại Omaha, bang Nebraska (Mỹ), là “đế chế” đầu tư với danh mục cổ phiếu khổng lồ. Công ty này cũng sở hữu các công ty trong nhiều lĩnh vực từ bảo hiểm, đường sắt, tiện ích cho tới năng lượng và bán lẻ. Berkshire hiện có giá trị vốn hóa hơn 730 tỷ USD.
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.