
Thông tin Malaysia vừa ban hành lệnh cấm các doanh nghiệp thuê mới lao động nước ngoài khiến nhiều người quan tâm.
Không ít người tỏ ra nghi ngờ trước thông tin về thị trường “vàng” một thời của ngành xuất khẩu lao động Việt Nam chính thức cấm nhập khẩu lao động nước ngoài. Lý do họ đưa ra là chính sách này đã được đề cập đến rất nhiều và trên thực tế, Malaysia là nước quá phụ thuộc vào lao động nhập cư.
Có ngoại lệ
Hãng truyền thông BBC hôm 22/1 cho biết, Chính phủ Malaysia đã chính thức ban hành lệnh cấm các doanh nghiệp tuyển̉ dụng mới nhân công nước ngoài. Theo đó, các doanh nghiệp Malaysia cũng nhận được khuyến cáo rằng nếu họ có kế hoạch sa thải công nhân thì trước hết người ra đi phải là công nhân nước ngoài.
Tờ New Straits Times (Singapore) cũng dẫn lời phát biểu của ông Syed Hamid Albar, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia về tình hình lao động nước này. Ông Syed Hamid cho biết, bản tường trình mới nhất của Bộ Nhân sự Malaysia cho hay đã có 13 nghìn công nhân mất việc trong quý 4 năm ngoái và hơn 75% số đó là người Malaysia.
Bộ Nhân sự Malaysia cũng đưa ra dự báo sẽ có khoảng 45 nghìn người có thể mất việc vào cuối tháng này, bởi vậy các doanh nghiệp không thể tiếp tục mướn người nước ngoài được nữa. Chính sách này được đưa ra nhằm bảo vệ các công dân nước mình khỏi bị thất nghiệp giữa lúc nền kinh tế đang xuống dốc.
Theo thông tin từ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia, cho đến thời điểm này, Chính phủ Malaysia chưa có văn bản chính thức nào về việc tạm ngừng tuyển lao động nước ngoài gửi cho đại sứ quán các nước, tuy nhiên thông tin bước đầu mà cơ quan này có được là Malaysia sẽ tạm dừng nhận mới lao động nước ngoài một thời gian trong hai ngành là sản xuất và dịch vụ.
Đối với những lao động nước ngoài đang làm việc tại đây, sẽ được phép ở lại làm việc cho đến khi hết hạn hợp đồng, bị đuổi việc hoặc tự ý bỏ hợp đồng. Đặc biệt, những người làm việc trong các ngành đòi hỏi tay nghề chuyên môn cao có thể được xem như ngoại lệ.
Trao đổi với VnEconomy về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội Nguyến Thanh Hòa cho rằng, tình hình suy giảm kinh tế diễn ra chung trên toàn thế giới, kéo theo sự thu giảm sản xuất, cắt giảm, thậm chí ngừng tuyển lao động là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ông nói tất cả chỉ là tạm thời, khi tình hình kinh tế được cải thiện, chỉ số thất nghiệp của các nước lạc quan hơn, chắc chắn họ lại tiếp tục tiếp nhận lao động nước ngoài.
Vẫn ảnh hưởng lớn
Mặc dù quyết định ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài của Chính phủ Malaysia chưa “về” tới Việt Nam, tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, chính sách này sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác xuất khẩu lao động trong nước.
Ông Nguyễn Xuân Vui, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần và Dịch vụ thương mại Hàng không (AIRSECO) cho rằng, sản xuất và dịch vụ là hai ngành thu hút nhiều lao động nhập cư nhất tại Malaysia, đây cũng là những ngành chiếm đại đa số lao động Việt Nam.
Hơn một năm trở lại đây, lao động không còn “mặn mà” với thị trường Malaysia, số lượng lao động sang làm việc tại đây sụt giảm đáng kể, tuy nhiên, năm 2008, cả nước cũng đã giải quyết được việc làm cho hơn 7 nghìn lao động tại thị trường này. Hiện ở Malaysia có hơn 120 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc, con số không hề nhỏ.
“Phải dừng xuất khẩu lao động đối với một thị trường mà điều kiện tiếp nhận lao động khá dễ dàng, chi phí lao động phải bỏ ra ban đầu thấp, doanh nghiệp không mất nhiều thời gian tìm kiếm hợp đồng cũng là điều rất đáng tiếc”, ông Vui nói.
Nhìn nhận vấn đề từ phía nhà nước, một cán bộ Hiệp hội Xuất khẩu lao động khẳng định, khi quyết định từ phía Chính phủ Malaysia có hiệu lực, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách, mục tiêu đưa lao động của 61 huyện nghèo đi xuất khẩu của Việt Nam.
Theo vị này, những thị trường được nhắm đến của chính sách này chính là thị trường bình dân, không đòi hỏi quá khắt khe về chất lượng tay nghề, chi phí vừa phải như Trung Đông và Malaysia
Đấy là chưa nói tới việc giảm lao động xuất khẩu sẽ tác động tới các chỉ số khác như thất nghiệp gia tăng, tình hình giải quyết việc làm trong nước thêm khó khăn...
Về phía doanh nghiệp, cán bộ tạo nguồn của một doanh nghiệp đang khai thác thị trường Malaysia cho rằng, chính sách ngừng tuyển lao động của Malaysia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ít nhất hơn 100 doanh nghiệp đang khai thác thị trường này.
Cụ thể, doanh nghiệp đã mất không ít thời gian để tìm kiếm đơn hàng, ký hợp đồng cung ứng lao động cho đối tác.Ngoài ra, số lao động mà các doanh nghiệp đã tuyển, đào tạo cho thị trường Malaysia đang chờ bay hiện cũng không phải là ít.




Sở Nội vụ Hà Nội thông báo cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và các quy định về việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Nhiều thủ tục sẽ tạm dừng thực hiện kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027...
Tại địa phương, căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm, đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã...
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, cơ điện, logistics và sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao…
Các đại dự án hạ tầng và bất động sản đang tạo ra lực kéo khổng lồ cho thị trường lao động Hà Nội, tiêu biểu là các đợt tuyển dụng với quy mô hàng chục nghìn nhân sự phục vụ cho các đại dự án trên địa bàn thành phố…
Sở Nội vụ Hà Nội ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn thành phố...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.