16:03 25/01/2016

12 việc nhà bé có thể hoàn thành ngon lành

PV

12 việc nhà bé có thể hoàn thành ngon lành - Ảnh 1

Việc kết hợp với làm việc nhà với hoạt động thúc đẩy kỹ năng hẳn sẽ tạo ra một cuộc phiêu lưu mới mẻ cho bé nhà bạn. Lau chùi, dọn dẹp và quét dọn đều là những hoạt động khuyến khích sự phối hợp khéo léo của tay và mắt, trong khi dọn đồ chơi và đặt chúng vào các thùng đựng cũng xây dựng cho con kỹ năng vận động tốt. Ngoài ra, bạn có thể biến việc dọn nhà trở thành một trò chơi tung hứng khi sử dụng một giỏ đựng làm gôn, hành động ấy không chỉ tạo nhiều niềm vui mà còn khuyến khích các kỹ năng vận động cơ ở trẻ. 1. Hút bụi: Sử dụng 2 máy, một để hút bụi cho sàn nhà và cái còn lại để hút trên thảm nhưng hãy chọn loại máy nhẹ nhất có thể để trẻ 2, 3 tuổi cũng có thể điều khiển được. Hơn thế nữa, bạn nên khuyến khích tinh thần con bằng những câu như: “Chúng ta hãy nhìn xem con có thể hút những vật gì nào?”, đồng thời hướng dẫn con cách hút bụi mà không làm xước sàn nhà. Đối với những trẻ lớn hơn, ba mẹ có thể có cách chỉ định đặc biệt hơn như: “Này con trai, đeo tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa hút hết bụi nhé”. Những trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên sẽ rất hứng thú làm việc theo cách đó. 2. Vệ sinh nhà cửa: Ba mẹ nên đưa cho trẻ bình xịt và giẻ lau cùng những chỉ dẫn đầy đủ, sau đó hay giao cho trẻ những việc như khử trùng tay nắm cửa, công tắc đèn… Đây đều là những việc tuy nhỏ nhưng cần thiết, mà mẹ thì quá bận rộn để để ý đến những chi tiết ấy. Có thể mẹ không để ý nhưng con trẻ có thể làm được những việc đó một cách dễ dàng. Hãy tập giao cho con từ những công việc nhỏ nhặt như vậy, sẽ rất hữu ích cả cho mẹ và bé. 3. Đổ rác và thay túi rác: Một cách rất thú vị là bạn có thể nhét túi rác mới vào cạp quần của trẻ để chúng thay túi đó vào thùng khi đổ rác xong. Trẻ hẳn sẽ thấy rất thú vị vì chúng như thể là siêu nhân khi có những chiếc túi bóng bay phấp phới ở vòng eo lúc chạy quanh nhà. Nếu bé nhà bạn chưa quen với việc sử dụng túi nhựa như vậy, hãy cùng con phân loại rác tái chế vào các thùng thích hợp. 4. Vệ sinh phòng tắm: Trẻ thường rất sẵn lòng làm các việc như phun rửa và lau nhà vệ sinh. Hãy đưa cho con bình nhỏ và chúng sẽ xịt khắp cả trong và ngoài nhà vệ sinh, sau đó chỉ cần lau và dùng bàn chải cọ đi là mọi việc xong xuôi. Nên chia việc cho các thành viên nhí, ví dụ như một đứa cọ rửa bồn vệ sinh, bồn rửa và gương thì đứa kia sẽ lau sàn, kệ nhà tắm và vòi hoa sen. Như thế sẽ khiến công việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất nhiên là sau công cuộc vệ sinh này, hãy chiêu đãi chúng một chầu tắm vòi hoa sen “chỉ có lũ trẻ với nhau” nhé. 5. Phân loại và gấp quần áo: Ba mẹ có thể đưa cho bé con 2 cái giỏ để con phân loại quần áo theo màu để mẹ mang đi giặt, còn anh lớn thì nhận nhiệm vụ gấp quần áo của mọi người khi giặt xong. Hoặc bạn cũng có thể chỉ cho con cách máy giặt và máy sấy vận hành cũng như để con thử giặt là ga giường và khăn. 6. Sử dụng khăn lau và chổi cao su: Trẻ thường rất thích dùng các đồ vật như chổi cọ hoặc khăn lông để lau bàn, giá kệ, còn chổi cao su để vệ sinh cửa sổ và gương. Những công cụ đó có thể là niềm vui thích đối với con trẻ bởi những cây lau hoặc chổi cao su giống như những món đồ chơi và con trẻ thì lại rất hay bắt chước người lớn. Điều này khiến việc khuyến khích trẻ làm việc nhà giúp bố mẹ càng trở nên dễ dàng hơn. 7. Dọn bát đĩa: Dọn bát đĩa là một trong những việc nhà dễ làm và có thể thực hiện nhanh chóng. Hãy để con bạn tự mang bát đĩa của mình đến bồn rửa sau khi bé ăn xong. Bé cũng có thể vứt giấy ăn vào thùng rác. Nếu con bạn lớn tuổi hơn, nên dạy bé cách đổ thức ăn thừa trong bát đĩa và đặt chúng vào trong bồn rửa. 8. Dọn đồ chơi: Việc bạn hướng dẫn con mình dọn đồ chơi mà chúng làm bữa bãi sau khi chơi xong là việc vô cùng hợp lý. Bạn có thể cùng con dọn đồ khi bé ở tuổi nhỏ, nhưng nên tạo cho con thói quen dọn dẹp này khi còn bé để trẻ có thể tự làm khi lớn lên. 9. Phân loại tất: Bọn trẻ thích phân loại các đôi tất, vậy hãy để trẻ sử dụng kỹ năng này để ghép các đôi tất cùng bộ với nhau. Khi gập quần áo, bạn loại tất riêng ra để trẻ sắp xếp trong khi bạn có thể xử lý đống quần áo còn lại. Khi trẻ lớn hơn, bạn có thể dạy trẻ gấp cả quần áo nữa. 10. Chăm sóc thú cưng: Con bạn dù nhỏ tuổi đến mấy vẫn biết cách đổ thức ăn vào bát cho thú cưng. Khi con lớn tuổi hơn, chúng còn có thể tắm gội và chải lông cho con vật nuôi của mình. Nếu nhà bạn nuôi chó, hãy để con bạn làm “thầy dạy” chú cún ấy, còn nếu bạn nuôi mèo, bé có thể lấy đồ chơi cho mèo nghịch, hoặc lấy thức ăn cho chim ảnh, cá cảnh ăn. 11. Mang đồ mua sắm giúp mẹ: Rõ ràng bạn không bao giờ bắt trẻ phải bê vác những đồ vật nặng, nhưng bạn hoàn toàn có thể để bé mang những đồ nhẹ nhàng, như túi bánh, túi kẹo hoặc hộp giấy ăn… Khi con bạn lớn hơn, bé sẽ mang giúp bạn những túi nặng vừa sức hơn. Và điều đó là vô cùng cần thiết để lớn lên bé trở thành người ga lăng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. 12. Sắp xếp giày dép: Đây là công việc đơn giản mà bố mẹ nên giao cho bé phụ trách hàng tuần trong nhà. Giày dép của các thành viên trong gia đình thường lung tung, lộn xộn chỉ sau một hai ngày ngăn nắp, vì vậy một lần hoặc hai lần một tuần, bạn có thể nhờ con sắp xếp tủ giày lại cho thích hợp. Nhớ nhắc con rửa tay sạch sẽ sau khi làm việc và nếu thấy giày dép của ai bị bẩn có thể cùng con lau rửa cho sạch hơn nhé. Đây cũng là một cách để dạy con biết quan tâm đến mọi thành viên trong gia đình hơn.

Giao việc theo lứa tuổi:

Trẻ từ 2 - 3 tuổi: Cất đồ chơi, đổ thức ăn cho chó mèo, cất quần áo vào tủ, lau vết bụi, cất sách báo đúng quy định

Trẻ từ 4 - 5 tuổi: Bất kỳ công việc nào kể trên, cộng thêm:đi lấy thư và báo, lau bàn, nhổ cỏ dại, nhặt và vứt rác bẩn đúng chỗ, tưới cây.

Trẻ từ 6 - 7 tuổi: Bất kỳ công việc nào kể trên, cộng thêm: sắp xếp đồ giặt, quét nhà, sắp xếp và lau dọn bàn, quét lá ngoài vườn, giữ phòng ngủ gọn gàng.

Trẻ từ 8 - 9 tuổi: Bất kỳ công việc nào kể trên, cộng thêm: vận hành máy giặt, đi mua đồ lặt vặt, quét và lau nhà, phụ giúp mẹ làm bữa tối, lau bàn sau bữa ăn, dắt chó mèo đi dạo.

Trẻ từ 10 tuổi trở lên: Bất kỳ công việc nào kể trên, cộng thêm: Giặt quần áo, kỳ cọ phòng tắm, lau cửa sổ, lau bếp và phòng ăn, phụ rửa xe, trông em (khi có người lớn trong nhà), khâu cúc áo (con gái), tự bố trí giường ngủ, làm những món ăn đơn giản.

Lưu Hà