Ngày 20/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4.
Tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 3, dự án được đầu tư với tổng mức vốn 178,434 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Các hạng mục được xây dựng theo tiêu chuẩn, định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.
Theo báo cáo của đơn vị thi công, đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 62% khối lượng. Trên công trường hiện duy trì khoảng 340 lao động mỗi ngày, gồm khoảng 300 người làm việc trực tiếp và 40 người tại các xưởng gia công.
Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, xác định rõ đường găng tiến độ theo từng ngày, từng tuần để kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai. Đồng thời, phải có các giải pháp quyết liệt, khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành bình quân 1% khối lượng công việc mỗi ngày.
Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu bổ sung đầy đủ nhân lực theo kế hoạch, tăng cường ca kíp, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Trong đó, cần ưu tiên hoàn thành các hạng mục quan trọng như lợp mái công trình, sân vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhấn mạnh việc đẩy nhanh thi công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4, dự án có tổng mức đầu tư 240,405 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.318 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú.
Theo báo cáo, công trình hiện đạt khoảng 58% khối lượng thi công. Mỗi ngày có khoảng 410 lao động tham gia xây dựng, trong đó có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, góp phần tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng đợt cao điểm “40 ngày đêm tăng tốc, về đích”.
Theo đó, các đơn vị cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, linh hoạt và quyết liệt nhằm hoàn thành cả hai công trình trước ngày 30/7/2026. Mục tiêu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, mỹ thuật và hiệu quả đầu tư.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giáo dục khu vực miền núi, biên giới của thành phố.
Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình sẽ góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; tạo môi trường học tập ổn định, hiện đại hơn cho học sinh nội trú, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát từng mốc tiến độ, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Với khối lượng công việc còn lại khá lớn, việc huy động đồng bộ các nguồn lực và duy trì nhịp độ thi công liên tục được xem là yếu tố quyết định để đưa các công trình vào khai thác đúng kế hoạch, phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh ngay trong năm học tới.
Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã bước vào giai đoạn thi công cao điểm với 137 mũi thi công và hơn 1.000 kỹ sư, công nhân trên công trường. Tuy nhiên, trước khối lượng công việc còn lớn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng tốc để bảo đảm hoàn thành dự án trước thời hạn...
Vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh, nhưng phần lớn dự án lại có quy mô vừa và nhỏ là dấu hiệu của một dòng vốn đang "thăm dò" trước khi đặt cược lớn. Trong bối cảnh đó, khu công nghiệp sinh thái không còn là một lựa chọn mang tính phong trào, mà đang trở thành điều kiện để Việt Nam giữ được vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu...
Sau gần 25 năm phát triển Khu Công nghệ cao, TP.Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới: từ thu hút nhà máy công nghệ cao sang xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ..
Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các tuyến và nhà ga metro, hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện thống nhất, dễ nhớ, hạn chế nhầm lẫn khi mạng lưới đường sắt đô thị tiếp tục mở rộng.
Trụ sở làm việc mới của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là công trình trụ sở cấp tỉnh đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE Advanced...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.