
“Điều tôi tâm huyết nhất nhưng còn dở dang là làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức, cho người thu nhập thấp”.
Tâm tư trên được nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp chia sẻ tại lễ bàn giao công việc giữa ông và tân Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, diễn ra sáng 10/8, tại trụ sở của Bộ.
Theo ông Hợp, trong 5 việc còn dở dang và cần làm tốt hơn trong nhiệm kỳ 2011 - 2015, điều mà ông tâm huyết nhất là làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức, cho người thu nhập thấp, vì đây là nhu cầu rất cần thiết, chính đáng của các cán bộ bậc cao, kỹ sư, những người có công đang cống hiến cho ngành thông tin và truyền thông.
Nhưng thực tế hiện nay, ông Hợp phân tích, một tiến sĩ ra trường, lương 10 triệu đồng cũng phải 40 năm thì may ra mới mua được căn hộ chung cư.
“Nếu không có bàn tay của Nhà nước thì không thể giữ được nhân tài, trong khi việc này là trong tầm tay của chúng ta và chúng ta phải nghiên cứu quyết tâm làm”, nguyên Bộ trưởng Hợp nhìn nhận và cho biết, hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với thành phố Hà Nội về vấn đề nhà ở cho cán bộ công nhân viên và đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tiếp tục công việc này.
Ngoài công việc trên, 4 việc còn dở dang kế tiếp mà theo ông Hợp, nhiệm kỳ 2011 - 2015 của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cần làm tốt hơn gồm:
Thứ hai là sớm cho ra đời Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia, có lợi cho công tác đào tạo và cho sự nghiệp phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam.
Thứ ba là giải quyết hết các kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương, dù rằng, theo ông Hợp, trong nhiệm kỳ qua Bộ đã giải quyết rất quyết liệt nhưng vẫn còn nợ doanh nghiệp khoảng 15% kiến nghị, để doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi phát triển đi lên.
Thứ tư là tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản pháp lý, hiện Bộ đã trình lên Văn phòng Chính phủ để tạo ra hành làng quản lý nhà nước và định hướng chỉ đạo tốt hơn.
Và cuối cùng là chưa giải quyết các bức xúc chuyên ngành, cụ thể có 4 bức xúc là quản lý di động trả trước, hai là quản lý thông tin mạng - an ninh mạng, ba là quản lý trò chơi trực tuyến và bốn là vấn đề dùng chung hạ tầng, xã hội hóa hạ tầng viễn thông.
Trong nhiệm kỳ 12 mà ông Lê Doãn Hợp làm Bộ trưởng, các lĩnh vực như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân/đầu người thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý đều tăng thấp nhất là 3 lần, cao nhất là 9 lần và công nghệ thông tin - truyền thông đã trở thành kinh tế mũi nhọn cho đất nước.
“Khi tôi về, doanh thu toàn ngành chỉ là 25 nghìn tỷ đồng nhưng năm 2010 lên tới 227 nghìn tỷ đồng, quản lý nhà nước chính là bức tranh về sản xuất kinh doanh”, ông Hợp nhìn lại thành quả mà ngành công nghệ thông tin - truyền thông làm được.
Cũng tại buổi lễ trên, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tối đa truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của ngành và quyết tâm bứt phá, đưa ngành thông tin và truyền thông trở thành một trong những mũi nhọn của nền kinh tế.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.