
“20 năm trước, tư tưởng của người dân Việt Nam là mến khách nhưng không khỏi băn khoăn với chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Ngày nay, với những thành quả các doanh nghiệp FDI đã cống hiến cho nền kinh tế, chúng ta hoàn toàn có thể vui mừng với chủ trương đúng đắn này”.
Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu về Liên hoan Các doanh nghiệp Rồng Vàng lần thứ 10, GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam đã chia sẻ như vậy khi được hỏi về những đóng góp của tờ báo cho việc phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI.
Trong 10 năm qua, chương trình Rồng Vàng (Golden Dragon Awards), một sự kiện thường niên của Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của khối doanh nghiệp này trong việc góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế đất nước.
“Cách đây 10 năm, vào năm 2001, doanh thu trong các doanh nghiệp FDI Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 10,5 tỷ USD, con số này đã tăng trưởng không ngừng và năm 2010 đạt trên 50 tỷ USD”, GS. Đào Nguyên Cát cho biết.
Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ tính riêng trong năm 2010, vốn FDI chiếm khoảng 25,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng giá trị xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 38,8 tỷ USD, chiếm 53,1% so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước…
Đáng ghi nhận là khu vực doanh nghiệp FDI năm 2010 xuất siêu đạt 2,4 tỷ USD. Con số này đã đóng góp quan trọng vào thành tích cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam, giảm mức nhập siêu cho nền kinh tế, trong bối cảnh thâm hụt cán cân thanh toán trở thành chỉ tiêu vĩ mô chưa ổn định vững chắc mấy năm gần đây.
Cùng với khối doanh nghiệp FDI Việt Nam, những doanh nghiệp Rồng Vàng đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp. Đi đôi với đó, là sự thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch của môi trường đầu tư Việt Nam.
Qua 10 năm Rồng Vàng, từ một biểu tượng riêng cho sự phồn thịnh và sức mạnh bền vững, chương trình đã trở thành biểu tượng chung, một đích đến cần phấn đấu của các doanh nghiệp FDI Việt Nam.
“Chúng tôi thực sự tin tưởng chương trình Rồng Vàng đã, đang và sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục cải tiến hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, giúp nâng cao hình ảnh và thương hiệu sản phẩm “Made in Vietnam” trên thị trường thế giới”, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Ferroli Indochina Đặng Đình Gia nhìn nhận.
Chủ tịch - Tổng giám đốc Kinder World Việt Nam Ricky Tan tiếp lời: “Biểu tượng Rồng Vàng nhận được cho hệ thống giáo dục tốt nhất là sự khích lệ lớn cho Kinder World, để đẩy mạnh hơn nữa chất lượng giáo dục của chúng tôi và đóng góp nhiều hơn cho nền giáo dục Việt Nam”.
Còn Tổng giám đốc Apollo Việt Nam, bà Phan Hoàng Hoa thì chia sẻ: “Được một chương trình uy tín như Rồng Vàng ghi nhận là động lực để chúng tôi phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của mình”.
Đáp lời các doanh nghiệp FDI, ông Đào Nguyên Cát cho rằng, vai trò của báo chí là làm thế nào để chuyển tải được định hướng chính sách cũng như ghi nhận của xã hội đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. “Trong những năm qua, chúng tôi đã nỗ lực để hiện thực hóa điều ấy”, ông nói.
80 doanh nghiệp đã đạt biểu tượng Rồng Vàng năm nay là những thương hiệu nổi tiếng thế giới như xe máy Honda, đồ gia dụng LG, Samsung Electronics, Ferroli Indochina, hay các thương hiệu của ngành công nghiệp ôtô tên tuổi trên thế giới như Ford, Toyota, Mercedes-Benz Việt Nam và các doanh nghiệp đa quốc gia như Coca-Cola, ANZ, Kinder World...
“Con số các doanh nghiệp Rồng Vàng cũng thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào một Việt Nam ổn định và phát triển”, GS. Đào Nguyên Cát nói.
Liên hoan Các doanh nghiệp Rồng Vàng lần thứ 10 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức với chủ đề “Vì một Việt Nam hội nhập và phát triển” dự kiến sẽ được tổ chức long trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam vào 20 giờ ngày 23/1/2011.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...