Tổng giá trị các khoản vay mà Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ Việt Nam đã vượt trên 3,8 tỷ USD.
Con số này vừa được ADB công bố nhân kỷ niệm 10 năm thành lập cơ quan đại diện tại Việt Nam.
Cụ thể, kể từ khi nối lại quan hệ tín dụng với Việt Nam vào năm 1993 đến nay, Ngân hàng ADB đã thông qua tổng cộng 63 khoản vay với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ USD, 194 khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 140 triệu USD và 17 khoản viện trợ không hoàn lại khác trị giá 87 triệu USD.
ADB cũng đã đầu tư vào khu vực tư nhân thông qua 7 khoản vay với tổng trị giá 255 triệu USD. Trong tương lai, mức dư nợ cho vay hàng năm của ADB dự tính sẽ đạt hơn 1 tỷ USD cho năm 2007 so với mức 308,2 triệu USD của năm 2006.
Cũng trong khoảng thời gian trên, ADB đã hỗ trợ xây dựng 1.500 km2 đường giao thông tại Việt Nam, cung cấp nước sạch và hệ thống vệ sinh cho 6,7 triệu người, cũng như hệ thống tưới tiêu cho hơn 200.000 hecta đất.
Theo đại diện ngân hàng này, do Việt Nam đang chuyển đổi thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình, sự hỗ trợ trong giai đoạn mới 2007-2010 của ADB sẽ tập trung vào tăng trưởng kinh tế dựa vào kinh doanh, phát triển xã hội công bằng và đồng đều.
Chiến lược hỗ trợ của ADB dự kiến sẽ tập trung vào tính bền vững của môi trường bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường đô thị thông qua các chương trình như gia tăng công suất điện năng nhằm đáp ứng được các nhu cầu về điện năng đang gia tăng; cải cách lĩnh vực tài chính; phát triển cơ sở hạ tầng đô thị - bao gồm Hệ thống tàu điện ngầm tại Hà Nội và Tp.HCM; mở rộng mạng lưới đường bộ nhằm thúc đẩy thương mại và phát triển…
ADB được thành lập năm 1966 với mục đích hỗ trợ giảm nghèo trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiện ngân hàng này đã có 67 thành viên trong đó 48 thành viên là từ khu vực trên. Trong năm 2006, ADB đã phê chuẩn các khoản vay và viện trợ không hoàn lại trị giá 8,5 tỷ USD và các khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 242 triệu USD.