“Bập bênh” ở nhóm trụ, cổ phiếu ngân hàng không “cân” nổi, VN-Index đứt mạch tăng
Kim Phong
21/02/2024, 12:06
Các mã vốn hóa lớn đang dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng 7 phiên liên tiếp như VIC, VHM, MSN, GAS, GVR bị chốt lời sáng nay. Mặc dù một vài cổ phiếu ngân hàng quay đầu phục hồi nhưng không đủ để cân bằng lại, khiến VN-Index “đứt mạch” tăng với độ rộng cổ phiếu áp đảo ở phía giảm...
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chủ đạo là đỏ trong sáng nay.
Các mã vốn hóa lớn đang dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng 7 phiên liên tiếp như VIC, VHM, MSN, GAS, GVR bị chốt lời sáng nay. Mặc dù một vài cổ phiếu ngân hàng quay đầu phục hồi nhưng không đủ để cân bằng lại, khiến VN-Index “đứt mạch” tăng với độ rộng cổ phiếu áp đảo ở phía giảm.
Chỉ số chốt phiên sáng để mất 0,4% tương đương -4,96 điểm. Đỉnh cao nhất VN-Index đạt được lúc 10h10 tăng hơn 4 điểm. Nửa sau của phiên sáng nay là nhịp giảm liên tục khi các trụ chịu sức ép đáng kể.
VHM đang giảm 2,28%, VIC giảm 2,37%, GAS giảm 1,02%, HPG giảm 1,03%, GVR giảm 1,24% và MSN giảm 1,31% là 5 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Đây cũng là những mã tăng rất tốt trong vài phiên vừa qua sau một thời gian dài đi ngang. Khối lượng tích lũy khá lớn và biên lợi nhuận ngắn hạn khả quan đã thúc đẩy các giao dịch chốt lời ngắn hạn. Đây cũng là diễn biến bình thường, nhất là khi VN-Index đang tiến sát tới đỉnh cao nhất năm 2023, vốn được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,45% với 7 mã tăng/21 mã giảm. Điều thú vị là trong 7 mã tăng, cổ phiếu ngân hàng chiếm phần lớn, bao gồm STB, TPB, CTG, VIB, BID và VPB. Tuy nhiên nhóm này chỉ có 3 cổ phiếu dẫn đầu đáng kể là STB tăng 2,61%, TPB tăng 1,87% và CTG tăng 1,14%. Ngoài ra cũng chỉ có CTG là thuộc top 10 vốn hóa thị trường, nên điểm số không thể bù lại được nhóm giảm.
Mặt khác, cổ phiếu ngân hàng nói chung cũng không mạnh, chỉ có 12/27 mã là tăng giá và đại đa số tăng yếu. Đây cũng chỉ là diễn biến phục hồi thông thường của nhóm ngân hàng sau những ngày bị chốt lời giảm giá. Hiện tượng “bập bênh” trong nhóm dẫn dắt không đem lại hiệu quả đủ nhiều để cân bằng chỉ số.
Hiện tượng phân hóa trong cổ phiếu cũng đã mờ nhạt đáng kể. Ngay vài phút sau khi mở cửa, VN-Index đã lao dốc giảm do ảnh hưởng của nhóm VIC, VHM, VNM, GAS mà ngân hàng chưa phục hồi đủ tốt. Nhịp tăng sau đó cho thấy có nỗ lực bắt đáy nhất định, độ rộng sàn HoSE khá tốt với 220 mã tăng/201 mã giảm khi chỉ số tăng đạt đỉnh. Tuy nhiên nửa sau của phiên lại chứng kiến áp lực bán trên diện rộng và sàn nay chốt buổi sáng còn 149 mã tăng/312 mã giảm.
Như vậy có hiện tượng chốt lời khá phổ biến chứ không chỉ đơn thuần là ép trụ khiến VN-Index đỏ. Nhiều cổ phiếu bật tăng tích cực trong các phiên từ đầu tháng 2 đến nay bắt đầu suy yếu do có nhiều người bán hơn. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết đã tăng khoảng 5% so với sáng hôm qua, đạt 11.776 tỷ đồng, nhưng HoSE tăng gần 11% với hơn 11.140 tỷ đồng. Độ rộng co hẹp trong tình huống thanh khoản tăng này phản ánh áp lực của bên bán.
Thống kê cho thấy VN-Index có hơn 49% cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đã bị tụt giá tối thiểu 1% so với mức đỉnh của ngày. Đây là tỷ lệ khá cao, nhất là khi xem xét cùng biến động của độ rộng thị trường, nhà đầu tư đã tranh thủ giá tăng để thoát hàng. HoSE hiện chỉ còn 28 cổ phiếu tăng giá và còn chốt được ở mức cao nhất, hầu hết thanh khoản rất nhỏ.
Dù vậy mức giảm giá cũng chưa phải là nhiều, toàn sàn này cũng mới có 86 cổ phiếu giảm trên 1% so với tham chiếu trong tổng số 312 mã đỏ. Áp lực hạ giá đáng kể khiến biên độ giảm lớn, thanh khoản cao xuất hiện ở VND với 412,2 tỷ đồng, giá rơi 1,96%; HPG với 394 tỷ đồng, giá giảm 1,03%; NVL với 376,3 tỷ, giá giảm 1,14%; SSI với 335 tỷ, giá giảm 1,27%; DIG với 327,5 tỷ, giá giảm 1,09%... Tính chung có 13 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng và giá giảm hơn 1%.
Phía tăng sáng nay cũng còn 41 mã trên 1%, chỉ có điều thanh khoản quá nhỏ. Số ít cổ phiếu được nâng đỡ đủ tốt với thanh khoản trên 50 tỷ đồng là TIP tăng 6,93% với 92,3 tỷ; KDH tăng 3,15% với 157,5 tỷ; CSV tăng 2,91% với 77,5 tỷ; DGC tăng 2,63% với 374 tỷ; STB tăng 2,61% với 1.059,1 tỷ; TPB tăng 1,87% với 337,2 tỷ; AAA tăng 1,83% với 55,5 tỷ; VGC tăng 1,51% với 77,2 tỷ; CTG tăng 1,14% với 215,3 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 10 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng có sự chênh lệch lớn. Bên mua ròng chủ yếu là 3 mã MSB 274,3 tỷ, STB 194,9 tỷ và TPB 37,9 tỷ. Phía bán có khá nhiều như MWG, GEX, DIG, HPG, VCG từ 30 đến 50 tỷ đồng ròng. Ngoài ra còn MSN, NVL, SSI, PVT… cũng khá lớn. Trên HNX khối này xả ròng gần 30 tỷ, chủ yếu là SHS -22,8 tỷ.
Những điểm "bất thường" đằng sau con số lợi nhuận doanh nghiệp quý 4 đẹp "như mơ" tăng 35,3%
Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cổ phiếu chip, giá dầu tụt khỏi đỉnh 3 tháng
VinaCapital: Lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng 50% trong năm 2024, tiền nội sẽ đổ vào chứng khoán
Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
Áp lực bủa vây ông Powell
Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming vào tháng 8 hàng năm luôn là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu...
Trụ được kéo mạnh, VN-Index vẫn xanh, cổ giảm la liệt
Sau phiên sáng bị bán tháo dữ dội, VN-Index chiều nay “lầm lũi” đi lên, thậm chí cuối ngày còn đóng cửa trên tham chiếu. Đó chỉ là hiệu ứng của việc kéo giá một số cổ phiếu vốn hóa lớn, còn số lượng mã giảm nhiều hơn 3 lần số tăng, thậm chí hàng trăm cổ phiếu giảm sâu.
Tổng thống Trump đổ lỗi Chủ tịch Fed cản trở thị trường bất động sản
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 cáo buộc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell “gây tổn hại rất lớn” cho thị trường bất động sản, đồng thời tiếp tục kêu gọi Fed giảm mạnh lãi suất...
Thị trường đột ngột rung lắc mạnh, thanh khoản cao kỷ lục
Diễn biến phiên ngày 15/8 đã lặp lại sáng nay khi thị trường đột ngột xuất hiện một đợt xả hàng cực mạnh, VN-Index có lúc bốc hơi gần 40 điểm (-2,39%) với thanh khoản khổng lồ. Dòng tiền bắt đáy một lần nữa hành động và đang đỡ giá lên thu hẹp biên độ giảm.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: