
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 10/02/2026
Bảo Anh
16/05/2019, 09:00
Các doanh nghiệp có nhu cầu thuê văn phòng đang có xu hướng di chuyển ra các khu trung tâm mới, trong đó phía Tây là một trong những lựa chọn ưu tiên
Trong bối cảnh giá thuê và các dịch vụ tiện ích đi kèm tại khu vực trung tâm Hà Nội không nhiều thuận lợi, các doanh nghiệp có nhu cầu thuê văn phòng đang có xu hướng di chuyển ra các khu trung tâm mới, trong đó phía Tây là một trong những lựa chọn ưu tiên.
Trên thực tế, khu vực phía Tây Hà Nội không còn là một khu vực trung tâm thương mại mới (New CBD) nữa, bởi từ nhiều năm trước, chính sự hấp dẫn về hạ tầng và các lợi thế về không gian đã khiến không ít doanh nghiệp tìm đến đây để thuê văn phòng làm việc hoặc kinh doanh.
Thị trường văn phòng hưởng lợi từ hạ tầng
Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của thành phố Hà Nội, khu vực phía Tây được xác định là đô thị hạt nhân, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa hiện đại. Nhiều trụ sở của các bộ, ngành hàng đầu và một số cơ sở y tế, giáo dục trọng điểm đã được di chuyển từ nội đô ra kéo theo lượng lớn tầng lớp cư dân tri thức, cán bộ cấp cao cũng về sinh sống tại đây.
Chỉ trong ít năm trở lại đây, khu vực phía Tây ghi nhận những đột phá về hạ tầng nhằm đáp ứng kịp thời sự dịch chuyển này. Các tuyến đường như: Phạm Hùng, Vành đai 3 mở rộng - Phạm Văn Đồng, trục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu nối với quốc lộ 32… giúp giao thông của khu vực trở nên thông thoáng.
Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, khu Tây thành phố được dự đoán có thể trở thành một khu vực trung tâm thương mại mới trong tương lai bởi sự gia tăng của số lượng nhân viên văn phòng đang sinh sống ở phía Tây. Ngoài ra, hệ thống tàu điện ngầm cũng được phát triển theo hướng ưu tiên cho việc tiếp cận khu Tây.
Chính vì vậy, gần đây, nhiều tập đoàn, công ty lớn đã chuyển văn phòng về Ba Đình hoặc phía Tây Hà Nội như Cầu Giấy, Từ Liêm, đơn cử như các công ty lớn như KPMG, PwC, SMBC, Prudential, Standard Chartered…
Dấu ấn nguồn cung hạng A
Trong bối cảnh giao thông đi lại ngày một khó khăn, chỗ đỗ xe, các tiện ích đang thiếu trầm trọng tại các khu vực trung tâm cũ, việc hiện rất nhiều doanh nghiệp chọn di chuyển văn phòng ra bên ngoài, trong đó có khu vực phía Tây là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, khi ra khỏi các khu vực trung tâm cũ, làm thế nào để thuê được một văn phòng vừa ý, có không gian làm việc đẳng cấp là chuyện không dễ. Sư xuất hiện nguồn cung về văn phòng hạng A tại thời điểm này ở các khu trung tâm mới nhận được phản hồi vô cùng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp.
Đơn cử như tòa nhà Leadvisors Tower tọa lạc tại 36 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm. Dự kiến tới quý 3 năm nay mới chính thức đi vào hoạt động, song đến thời điểm này tòa nhà Leadvisors Tower đã thu hút được một lượng lớn khách hàng đặt thuê.
Ngoài yếu tố vị trí đắc địa, đây còn là một dự án cao ốc văn phòng mang tầm quốc tế, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật và theo tiêu chuẩn Nhật Bản - một hình mẫu đang còn rất hiếm trên thị trường văn phòng Việt Nam.
Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes - Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.
Với quy mô gần 355ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, Khu công nghiệp Đồng Phúc được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại…
Sau nhiều năm tăng trưởng lặng lẽ, bất động sản Vinh (cũ) đang bước ra khỏi vùng “im ắng” khi các động lực kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt sau sáp nhập. Không tăng nóng theo các chu kỳ ngắn hạn, thị trường này đang hình thành một chu kỳ tăng trưởng bền vững, gắn với nhu cầu thực.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: