
Với khối lượng và giá trị giao dịch gấp tới 10 lần so với quý 1/2012, giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài trong quý 2 đã khiến nhiều người bất ngờ. So với vẻ ngoài tưởng chừng như ảm đạm đến không ngờ của các phiên giao dịch hàng ngày, thì sự tăng trưởng này có mâu thuẫn?
Cùng với việc giá trị giao dịch tăng 25%, thị trường niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong quý 2 đã chứng kiến sự bùng nổ trong giao dịch của khối ngoại khi giá trị giao dịch của khối này tăng gấp hơn 10 lần so với quý 1.
Như vậy, trái với sự thờ ơ đến vô cảm của giới đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài lại trở nên hào hứng hơn với thị trường và kết quả giao dịch trong quý 2 đã phần nào chứng minh được sự hấp dẫn của thị trường niêm yết HNX, ít nhất là vẫn còn trong mắt khối ngoại.
Sau quý 1 ảm đạm, thị trường chứng khoán đã có phục hồi tương đối trong quý 2. Tại HNX, thanh khoản đã liên tục tăng qua các tháng và sự tăng điểm liên tục của HNX-Index. Ngoài việc thanh khoản và quy mô thị trường tiếp tục tăng theo đà tăng của quý 1, chỉ số HNX-Index trong quý 2 cũng đã có thời điểm vượt mốc 80 điểm, mốc cao nhất kể từ tháng 6/2011.
Bên cạnh những giao dịch sôi động, thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết tại HNX còn đón nhận một loạt những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa tạo tiền đề cho sự phát triển của thị trường trong đó có việc khai trương hệ thống CIMS và giới thiệu chỉ số HNX30...
Vượt trên đà tăng trưởng của thị trường, kết quả thực hiện giao dịch khối ngoại đạt được khá ấn tượng trong quý 2 trên sàn HNX. Theo thống kê, từ mức thấp trong quý 1, 14,9 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương giá trị đạt 142 tỷ đồng, giao dịch của khối ngoại đã tăng đột biến trong quý 2.
Cụ thể, khối ngoại đã giao dịch tổng cộng 144,88 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 1.897,9 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với quý 1. Những mã chứng khoán được khối ngoại giao dịch nhiều nhất là: KLS, NTP, PGS, PVS, PVX, SHB, VCG...
“Đây có lẽ là kết quả của những tín hiệu tích cực về sự hứa hẹn của thị trường niêm yết trên HNX khi liên tục tăng trưởng trong 3 tháng đầu tiên năm 2012. Sự bùng nổ này của nhà đầu tư nước ngoài dường như đã trở thành một cú huých đẩy mạnh thanh khoản của thị trường trong quý 2”, đại diện HNX nhận xét.
Trong quý 2, giao dịch cổ phiếu tại thị trường niêm yết HNX đạt 4.079 triệu cố phiếu (tăng 13,18% so với quý 1), tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 42.000 tỷ đồng (tăng 25% so với quý 1). Tính trung bình, sau 62 phiên giao dịch, khối lượng giao dịch trung bình trong quý đạt 65,79 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch trung bình đạt 688,52 tỷ đồng/phiên. Trong đó, top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất là: HBB, PVX,VND, KLS, SCR, SHB, SHS, VCG, PVS và WSS với tổng khối lượng giao dịch đạt 1,973 triệu cổ phiếu chiếm 48,3% khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Những tín hiệu vĩ mô tích cực như: hạ lãi suất ngân hàng, lạm phát giảm, CPI giảm..., những nỗ lực tích cực trong việc phát triển thị trường chứng khoán cộng thêm sự hấp dẫn của các cổ phiếu khi giá giao dịch giảm xuống mức không thể rẻ hơn được nữa, là một lý do quan trọng quyết định phần nào tới giao dịch của khối ngoại.
Đại diện các quỹ đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam đều có chung một dự báo khi cho rằng, thị trường sẽ tăng điểm bền vững trong quý 3/2012. Đại diện một quỹ đầu tư còn nhấn mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam, mặc dù tăng điểm cao thứ 3 tại châu Á từ đầu năm 2012 đến nay, nhưng vẫn còn rẻ và có thể tăng điểm mạnh trong các quý tới.
thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá thấp nhất so với giá trị thực tại khu vực Đông Nam Á và thị trường đang hồi phục và sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là hơn thế trong vòng 2 năm tới. Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý tới cổ phiếu của các ngân hàng, chứng khoán, công ty bất động sản và công ty xây dựng, bởi việc đầu tư vào những mã này vào lúc này, dù mạo hiểm, nhưng rất có thể sẽ có “siêu lợi nhuận” trong 3 năm tới.
Dòng vốn ngoại, vốn đã từng có những khả năng dẫn dắt, thậm chí quyết định tới xu hướng của thị trường. Nhưng đó là trong quá khứ. Còn bây giờ, vai trò của vốn ngoại và ảnh hưởng của nó tới quyết định của các nhà đầu tư nội ít nhiều đã suy giảm. Và diễn biến tưởng như trái chiều trong quý 2 đã minh chứng phần nào sự thay đổi đó.




Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06 - 12 tháng tới...
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục xu hướng rút ròng nhưng với quy mô thu hẹp còn hơn 2 triệu USD trong tuần qua. Một số ETF tín hiệu tích cực khi hút ròng tiền...
Đây là nội dung được ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiết lộ tại Hội thảo "Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam" do SSI phối hợp cùng Daiwa Securities tổ chức sáng 28/7.
"Chúng tôi vẫn kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong cả năm 2026 và lấy làm thất vọng trước đợt suy giảm của thị trường chứng khoán vừa qua", ông Petri Deryng nhấn mạnh.
Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.