Theo dữ liệu doanh số xe mới tháng 5 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), tại 31 thị trường lớn ở châu Âu, doanh số của 5 hãng xe Trung Quốc gồm BYD, SAIC Motor, Zhejiang Geely, Chery Automobile và startup xe điện Zhejiang Leapmotor Technology tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, lên 138.410 xe.
Ngược lại, tổng doanh số của 6 hãng xe Nhật Bản gồm Toyota Motor, Honda Motor, Nissan Motor, Suzuki Motor, Mazda Motor và Mitsubishi Motors giảm 3%, còn 130.424 xe. Như vậy, các hãng Trung Quốc bán nhiều hơn nhóm đối thủ Nhật Bản khoảng 6%.
Sự thay đổi này cũng chịu tác động từ cách thống kê của ACEA. Từ tháng 4, hiệp hội này bổ sung thêm 3 hãng xe Trung Quốc vào hệ thống theo dõi, đồng thời điều chỉnh phương pháp tính để doanh số của thương hiệu Thụy Điển Volvo Car được gộp vào công ty mẹ Trung Quốc Geely. Dù vậy, trong tháng 4, các hãng xe Nhật Bản vẫn dẫn trước khoảng 1%, với 127.064 xe bán ra, so với 125.864 xe của các hãng xe Trung Quốc.
Trong 2 năm qua, khoảng cách giữa các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và Nhật Bản chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Trong 2 năm qua, Nissan chỉ có 2 tháng ghi nhận doanh số cao hơn cùng tháng của năm trước. Con số này là 5 tháng với Suzuki và 7 tháng với Mazda. Trái lại, SAIC Motor có tới 17 tháng tăng trưởng doanh số theo cùng cách tính. BYD, được ACEA đưa vào thống kê từ tháng 7/2025, cũng ghi nhận 11 tháng tăng doanh số.
Theo số liệu BYD công bố hôm thứ Tư (1/7), doanh số ô tô con của hãng ở nước ngoài , bao gồm xe bán tải, trong nửa đầu năm 2026 tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, đạt 789.367 xe. Riêng tháng 6, doanh số nước ngoài chiếm 44% tổng doanh số ô tô con của BYD, tăng 20 điểm phần trăm so với tháng 6/2025.
“Doanh số ở nước ngoài trong năm 2026 của chúng tôi ước đạt khoảng 1,6 triệu xe”, ông Wang Chuanfu, Chủ tịch BYD, cho biết tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty vào đầu tháng 6. Nếu đạt mục tiêu này, doanh số quốc tế của BYD sẽ tăng hơn 50% so với mức 1,04 triệu xe trong năm 2025.
Liên minh châu Âu (EU) cho rằng xe điện sản xuất tại Trung Quốc đang được bán với mức giá thấp một cách không công bằng, qua đó gây sức ép lên ngành ô tô châu Âu. Vì vậy, từ mùa thu năm 2024, khối này đã áp thuế quan bổ sung đối với xe điện Trung Quốc. Mức thuế bổ sung cao nhất là 35,3 điểm phần trăm, cộng thêm vào thuế quan 10% đang áp dụng khi đó, đưa tổng mức thuế quan tối đa lên 45,3%.
Dù vậy, các hãng ô tô Trung Quốc vẫn duy trì được lợi thế lớn về chi phí. Theo Electric Vehicle Database, trang web so sánh giá xe điện, mẫu Dolphin Surf Boost của BYD có giá khởi điểm tại châu Âu từ 26.990 euro, tương đương 30.700 USD. Mức giá này thấp hơn 3% so với mẫu 5 E-Tech cùng phân khúc của hãng xe Pháp Renault.
Không chỉ xe điện, BYD còn mở rộng xuất khẩu xe lai sạc điện sang châu Âu. Đây là dòng xe không nằm trong diện chịu thuế quan bổ sung của EU. Tại 31 thị trường lớn ở châu Âu, doanh số của BYD trong tháng 5 tăng 140% so với cùng kỳ năm trước.
BYD đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài trong bối cảnh thị trường nội địa Trung Quốc chững lại. Trong nửa đầu năm 2026, tổng doanh số xe mới của hãng đạt 1,8 triệu xe, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm BYD ghi nhận doanh số nửa đầu năm đi xuống, một phần do cạnh tranh giá gay gắt và nhu cầu yếu tại Trung Quốc.
Châu Âu trở thành một trong những trọng tâm của BYD khi các chương trình trợ cấp xe điện tại khu vực này được khôi phục. Đức, nước đã dừng trợ cấp xe điện từ tháng 12/2023, triển khai chương trình mới từ tháng 1/2026, hỗ trợ tối đa 6.000 euro cho người mua xe điện và xe lai sạc điện mới. Thụy Điển cũng nối lại trợ cấp cho các hộ thu nhập thấp, trong khi Italy mở rộng các chương trình hỗ trợ.
Trong khi đó, các hãng xe Nhật Bản vẫn được đánh giá cao nhờ công nghệ xe lai tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, danh mục xe điện hạn chế khiến họ khó tận dụng đầy đủ các chính sách ưu đãi tại châu Âu.
“Khi người tiêu dùng châu Âu tìm mua xe điện, các mẫu xe Nhật Bản thậm chí không nằm trong nhóm được cân nhắc”, bà Beatrix Keim, Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh và các dự án Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu ô tô Đức (CAR), cho biết.
Theo tờ báo Nikkei Asia, châu Âu cũng đang trở thành thị trường kém quan trọng hơn đối với các hãng xe Nhật Bản. Trong tầm nhìn dài hạn công bố hồi tháng 4, Nissan xác định Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc là các thị trường ưu tiên, trong khi gần như không đề cập đến châu Âu.
Để tránh thuế quan bổ sung của châu Âu, các hãng xe Trung Quốc đang tính toán nghiêm túc hơn việc sản xuất ngay tại EU. Leapmotor dự kiến bắt đầu lắp ráp xe thể thao đa dụng tại một nhà máy của Stellantis ở Tây Ban Nha.
Hồi tháng 4, Chery thành lập trụ sở điều hành châu Âu tại Barcelona, Tây Ban Nha. Trong khi đó, Nissan dự kiến hợp nhất 2 dây chuyền sản xuất tại nhà máy Sunderland ở miền Bắc nước Anh do mức sử dụng thấp. Hai công ty được cho là đang thảo luận khả năng sản xuất xe của Chery trên dây chuyền sẽ được giải phóng sau quá trình hợp nhất này.
Trong năm 2025, gần 30.000 trường mầm non và tiểu học tại Trung Quốc đã đóng cửa, cho thấy tình trạng suy giảm dân số kéo dài đang làm thay đổi sâu sắc hệ thống giáo dục khổng lồ của nước này...
Nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ đang đổ xô giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu, loại sản phẩm chỉ mới được phép giao dịch tại nước này từ tháng 5 đến nay và bị các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng gọi là “sản phẩm nguy hiểm nhất trong lĩnh vực tiền số”...
Chiến tranh giữa Mỹ và Iran - ban đầu được khởi xướng nhằm làm suy yếu khả năng hạt nhân của Tehran - dường như đã trở thành một cuộc chiến với mục đích giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải hàng hóa thương mại quan trọng nhất thế giới...
Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch chi tiết nhằm cho phép nhà đầu tư nước ngoài tự do giao dịch đồng won. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc trong quá trình tự do hóa thị trường ngoại hối...
Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã bất ngờ tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua, do giá hàng hóa từ Trung Quốc có mức tăng theo tháng mạnh nhất trong hơn 18 năm...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.