
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) thông báo các nội dung liến quan đến chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Cụ thể: BIDV sẽ chi cổ tức năm 2020 tiền theo tỷ lệ 2%, (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng) và BIDV sẽ chi cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25,77% (100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).
Ngày đăng ký cuối cùng là 24/12 và ngày tiến hành thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là ngày 24/1/2022.
Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, phần vốn nhà nước tại BIDV là gần 3,26 tỷ cổ phần, chiếm 80,99% vốn tại BID; cổ đông chiến lược Keb Hana Bank sở hữu hơn 603 triệu cổ phiếu, chiếm 15% vốn điều lệ BIDV.
Theo đó, trong đợt chia cổ tức lần này, cổ đông Nhà nước sẽ nhận được hơn 650 tỷ đồng tiền mặt và gần 840 triệu cổ phiếu mới và Keb Hana Bank được nhận hơn 120 tỷ đồng và gần 156 triệu cổ phiếu mới.
Sau khi phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng thêm 10.365 tỷ lên hơn 50.585 tỷ đồng, vượt qua vốn điều lệ của VietinBank và Vietcombank.
Trong báo cáo phân tích cổ phiếu BID vừa công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "khả quan" cho BID với giá mục tiêu là 50.900 đồng/cổ phiếu do trước đây, công ty đã đề xuất không chia cổ tức tiền mặt cho năm 2020 tại ĐHĐCĐ năm 2021.
Trước đây, ngày 5/12/2021, BID đã được cổ đông chấp thuận chia cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 25,77% bằng lợi nhuận giữ lại trong giai đoạn 2019-2020 sau khi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2020.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 của BIDV chỉ đạt 2.673 tỷ đồng, giảm 1,1% soi với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.733 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.
Tính đến 30/9, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 10.733 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 11,2%, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%; huy động vốn của ngân hàng 9 tháng tăng 6,8%. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối tháng 9/2021 là 2,36%, tăng mạnh so với tỷ lệ 1,63% cuối quý 2/2021.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.