Đợt xả lớn ở các cổ phiếu đầu cơ đã tạt “gáo nước lạnh” vào những cái đầu nóng. Chưa rõ đợt tăng nóng đã kết thúc hay chưa, nhưng thanh khoản thật sự choáng váng...
VN30-Index hôm nay được đỡ bởi cổ phiếu ngân hàng.
Đợt xả lớn ở các cổ phiếu đầu cơ đã tạt “gáo nước lạnh” vào những cái đầu nóng. Chưa rõ đợt tăng nóng đã kết thúc hay chưa, nhưng thanh khoản thật sự choáng váng.
Hơn 80 cổ phiếu giảm sàn trên HSX và HNX hôm nay là một sự đảo ngược so với hôm qua (87 mã trần). Riêng HSX khoảng 60 mã. Điều duy nhất khiến tình thế xoay chiều chỉ sau 1 đêm là hành động chốt lời, xả hàng, vì các yếu tố cơ bản thì không thể lật mặt nhanh như vậy.
Blue-chips có phần tốt, VN30 vẫn tăng 0,61%. Giao dịch rất ấn tượng với hơn 14,6k tỷ. Kỷ lục của rổ này là 18,7k tỷ hồi giữa tháng 7. Rõ ràng phải có dòng tiền mạnh vào nâng đỡ nhóm này mới giúp giá ổn định và thanh khoản lớn như vậy. Cổ phiếu ngân hàng hút tiền rất tốt với TCB trên 2,1k tỷ, HPG gần 1,7k tỷ, STB trên 1,1k tỷ...
Tuy vậy cổ phiếu ngân hàng tăng lúc này lại dễ gợi đến cảm giác cuối sóng. Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng rơi rất thảm, đặc biệt là smallcap. Ngoài chuyện chỉ số của nhóm này mất 3,66% giá trị, trong nhóm còn có tới 41 mã giảm sàn. Biến động này gợi nhớ lại giai đoạn cuối tháng 9 vừa qua, luôn là một đợt bùng phát kết thúc bằng sự kiện đảo chiều thảm khốc. Điều khác là hôm nay giao dịch lớn đến mức choáng váng: smallcap giao dịch 8,6k tỷ, midcap hơn 13,8k tỷ. Đây đều là mức giao dịch lớn chưa từng thấy trong lịch sử của hai rổ này.
Thanh khoản quá lớn, giá đảo chiều giảm rất rộng là một kết hợp không tốt. Hẳn phải có động thái xả hàng đồng loạt. Đây thật sự là điều bất ngờ, thay vì dòng tiền chạy từ blue-chips sang các nhóm khác thì hôm nay ngược lại, tiền vào hàng đầu cơ gặp khối lượng bán khổng lồ, còn tiền vào blue-chips lại cực mạnh. VN30 giao dịch 14,6k tỷ cũng là con số rất cao, dù chưa tới ngưỡng kỷ lục.
Thị trường hôm nay không có gì xấu hơn ngày hôm qua. Nói cách khác là chẳng có gì lý giải được tình thế xoay chiều kiểu này, có chăng là hoạt động xả hàng đồng loạt diễn ra. Không cần phải tìm lý do ở đâu cả, đã tham gia cuộc chơi đầu cơ thì những phiên như thế này là điều cần chuẩn bị trước. Sóng quá mạnh đã tạo cơn say, mà say rồi thì hành động không cần lý do. Điều quan trọng là những người đi ngược chiều.
Phiên xả lớn hôm nay chủ yếu ở các mã vừa và nhỏ, nhóm này không có khả năng đảo chiều được xu hướng của VNI hay VN30. Tuy vậy ngay trong các blue-chips diễn biến cũng chỉ tụ lại ở các mã ngân hàng, nổi bật là TCB, BID, VPB, HDB, CTG. Diễn biến này khá kỳ lạ, vì dường như chỉ là dòng tiền xoay vòng, còn yếu tố hỗ trợ không có gì đặc biệt.
Mức thanh khoản quá lớn hôm nay là điều cần lưu ý. Từng đó tiền hẳn phải do lượng vốn bên ngoài đổ vào mua. Giá như sức mua này đẩy giá tăng thì tốt hơn, còn khi giá giảm nghĩa là bán quá lớn. Vn30 cũng có độ rộng kém và trừ ngân hàng, vài mã như SAB, VRE, HPG không mang tính đại diện. Cũng phải lưu ý là VN30 không có triển vọng gì đặc biệt khi vẫn chỉ dao động gần đỉnh lịch sử. Nên hạ tỷ trọng cổ phiếu đầu cơ, chờ cơ hội tích lũy blue-chips.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động chuẩn xác trong biên độ 1537.xx và 1520.xx. Ngay cả khi không có tín hiệu rõ ràng nào về đợt xả lớn hôm nay thì basis F1 cũng đã rất chặt. Thanh khoản F1 tăng 46% và basis chiết khấu gần 2,2 điểm về cuối cho thấy đã có sự thay đổi về quan điểm. Rõ ràng là cổ phiếu ngân hàng đang đỡ VN30 đáng kể, nhưng các tay chơi phái sinh không tin vào điều đó.
Hôm nay không giao dịch buổi chiều, nhưng các setup Short tốt hơn Long. Hai lần VN30 va chạm vào 1537.xx đều rất rõ ràng. Các trụ hoạt động nhịp nhàng ở thời điểm đạt 1537.xx và được nâng đỡ quanh 1520.xx. Chiến lược Long trước Short sau được duy trì trên cơ sở các nhịp tăng đều là cơ hội để chốt blue-chips.
VN30 hôm nay đóng cửa tại 1530.65, ngay tại một ngưỡng cản. Cản kết tiếp cho ngày mai là 1533; 1538; 1541; 1543; 1548; 1550. Hỗ trợ 1526; 1522; 1520; 1516; 1510; 1506; 1501; 1494; 1492.
F1 đã đảo basis.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Trụ lớn “làm loạn”, cổ phiếu ngân hàng “ra tay”
Lãi suất huy động khó giảm thêm trong những tháng cuối năm
VN-Index hướng tới ngưỡng tâm lý 1.500 điểm là khả thi
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân
Với nhu cầu vốn khổng lồ cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên tăng trưởng mới , vai trò của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù sở hữu tiềm năng lớn, thị trường này vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn…
Tự doanh và tổ chức "vào việc", gom mạnh cổ phiếu
Tự doanh hôm nay mua ròng 1330.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1314.3 tỷ đồng. Tổ chức trong nước cũng gom ròng...
GIL "treo thưởng" 20% cho những người tham gia vụ kiện 280 triệu USD
Lãnh đạo công ty cho biết sẽ dành 20% phần còn lại để khen thưởng các cá nhân trực tiếp tham gia và hỗ trợ vụ kiện, sau khi trừ đi chi phí tố tụng và các khoản thiệt hại.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: