VIC là trụ “sáng” nhất trong buổi chiều và thực sự có dòng tiền lớn vào mua. So với buổi sáng VIC lên giá đáng kể 3,27% và thanh khoản cũng gấp gần 4 lần. Cổ phiếu này đương nhiên đem lại hiệu quả lớn về điểm số, kéo theo sự phục hồi của khá nhiều cổ phiếu.
Nhìn vào thời điểm và quá trình phục hồi giá của VIC thì tất cả các cổ phiếu khác đều đi sau. Ngay cả nhóm dầu khí – phản ứng mạnh buổi chiều nhờ giá dầu thế giới lên cao – nhưng nhiều mã như PVD, BSR cũng chỉ bùng lên từ khoảng 2h trong khi VIC được kéo ngay từ đầu phiên chiều. Điểm tốt là VNI đi lên cũng có sự lan tỏa nhất định, tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu vào khoảng 0,96/1, tức là gần như cân bằng.
Sau phiên bán khá mạnh và giá giảm sâu (hôm qua 140 cổ phiếu ở HSX giảm quá 1%), sự cân bằng này là tín hiệu tích cực. Thị trường đã không có phiên bán tháo nối tiếp và nền thanh khoản rất thấp từ sáng cho thấy nhà đầu tư cầm cổ bình tĩnh hơn. Diễn biến này gợi mở khả năng phiên giảm hôm qua chỉ là biến động cộng hưởng do chốt lời mang tính thời điểm. Dĩ nhiên phiên phục hồi hôm nay cũng không hẳn đợt bán đã kết thúc. Cả chiều tăng lẫn chiều giảm, biến động một ngày rất khó để xác nhận.
Điểm đáng chú ý nhất hiện tại là thanh khoản đã co về ngưỡng thấp kỷ lục. Giá trị khớp lệnh HSX và HNX trong tầm 10-11k tỷ/ngày (không tính thỏa thuận) tạm coi là đáy. Đó là chưa kể tới mức độ tập trung thanh khoản quá cao. Hai sàn hôm nay nếu trừ đi 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thì phần còn lại chỉ khoảng 7,9k tỷ, tương đương mức thấp kỷ lục của ngày 11/6 vừa qua (hôm đó tổng khớp hai sàn chưa tới 10,1k tỷ, thanh khoản “lõi” khoảng 7,8k tỷ). Với sức mạnh dòng tiền này thì rất khó để có thể thay đổi trạng thái thị trường chung.
Kỳ vọng có sơ sở nhất lúc này cũng chỉ là bên bán quay lại trạng thái chán nản và giảm áp lực. Giá dầu giao sau tăng mạnh lên gần 100 USD/thùng kết hợp với CPI tăng trở lại trong tháng 8 sau hai tháng giảm trước đó hứa hẹn lặp lại áp lực hồi tháng 4, 5. Không có động lực nào trong ngắn hạn để dòng tiền hoạt động mạnh hơn sau nhịp tạo đáy tháng 8.
Về mặt kỹ thuật thì VNI vẫn đang trong xu hướng tăng ngắn hạn và diễn biến điều chỉnh giữa tháng 8 hay thời điểm hiện tại mới chỉ là sóng điều chỉnh bình thường. Tuy nhiên VNI phụ thuộc quá nhiều vào khả năng lôi kéo của các cổ phiếu lớn nên ngay cả khi sóng tăng cuối xuất hiện thì mức độ phân hóa vẫn rất cao.
Thị trường phái sinh hôm nay lình xình, VN30 dao động hẹp các setup giao dịch đạt chuẩn nhưng bị dao động triệt tiêu. Chỉ số đánh võng quanh 1964.xx nhưng tăng thì không tới được 1973.xx mà giảm không tới 1955.xx. Thanh khoản F1 phiên này xuống thấp nhất kể từ đầu tháng 8 cũng phản ánh sự khó khăn trong giao dịch. Nói chung thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi, hi vọng thanh khoản thấp có thể thúc đẩy khả năng tác động trụ để kéo dãn dao động intraday hơn. Phái sinh không quan tâm tới tăng hay giảm mà chỉ thích dao động.
VN30 đóng cửa tại 1968.52. Cản gần nhất ngày mai là 1977; 1984; 1993; 2004; 2013; 2025. Hỗ trợ 1966; 1955; 1945; 1934; 1923.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.