
Các nhịp giảm ở nhóm cổ phiếu blue-chips, cổ phiếu cơ bản vẫn đang thu hút được lượng cầu thường trực chờ đợi. Điểm tốt là khả năng giữ giá nhóm này sẽ giúp ổn định thị trường chung.
Khi các chỉ số vẫn xanh điểm, dòng tiền nóng vẫn còn cơ hội hoạt động. Thực tế là biên độ giá ở nhóm cổ phiếu nhỏ lúc nào cũng mạnh nhất, đây là sức hút một phần dòng tiền đầu cơ chảy vào. Tuy nhiên nếu chỉ còn các dòng tiền nhỏ, cơ hội sẽ giảm đi và rủi ro tăng lên, thay đổi giá sẽ rất nhanh vì không trải qua giai đoạn phân phối như thông thường.
Dòng tiền vào thị trường phiên này tiếp tục giảm nhẹ, hai sàn khớp còn 15,4k tỷ, thấp nhất 7 phiên. Dù vậy đây vẫn là mức thanh khoản cao. Hiện tại ngưỡng giao dịch 12-15k tỷ/ngày đã trở thành bình thường tương tự ngưỡng 7-8k tỷ/ngày hồi tháng 4. Vì vậy cảm nhận về thanh khoản cũng cần thay đổi.
Vẫn giữ quan điểm rằng lượng tiền mới quay lại thị trường sẽ còn tiếp tục nhiều lên. Các đợt đáo hạn tiết kiệm sẽ kéo dài tới tháng 7 và tiền sẽ phải chọn chỗ. Chứng khoán đang hấp dẫn trở lại theo nhiều góc độ khác nhau: Ngắn hạn có sóng đầu cơ mạnh, trung dài hạn với tầm nhìn 1-2 năm không có gì rủi ro lớn. Khả năng bùng nổ thì còn phải chờ sự kích thích đúng thời điểm và đủ mạnh, nhưng nguy cơ giảm sâu cũng rất thấp. Vì vậy đây chính là cơ hội tốt để mua dần cho tầm nhìn dài hơi, đón đầu chu kỳ thị trường mới khi mọi thứ trở nên phù hợp hơn.
VNI hiện đang áp sát đỉnh cao cũ đúng vào thời điểm phái sinh sắp đáo hạn. Các trụ có khả năng tạo một phiên bùng nổ vượt đỉnh. Việc đẩy lên không khó vì vài điểm ở chỉ số là dễ đối với các trụ. Sau khi vượt đỉnh thị trường phản ứng thế nào mới quan trọng.
Trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang gia tăng rủi ro với các cổ phiếu nhỏ được thổi giá quá mức. Ngay cả khi có câu chuyện hấp dẫn để kể ở không ít cổ phiếu này, thì đâu là giá hợp lý không thể xác định được. Giai đoạn khởi động và tăng đầu tiên luôn có lý do, nhưng giai đoạn bùng phát luôn là bơm thổi bằng dòng tiền. Không phải lúc nào “dòng tiền cũng luôn luôn đúng”, vì khi giá đạt đỉnh, thanh khoản luôn lớn nhất. Cuộc chơi đầu cơ luôn là quá trình phân phối lại tài sản từ những người kém sang túi người giỏi hơn.
Thị trường phái sinh hôm nay phản ứng yếu với nhịp giảm của VN30. Khoảng rộng nhất của VN30 là từ 1100.xx xuống 1092.xx buổi sáng thì F1 giảm chậm hơn và biên độ hẹp hơn. VN30 dừng ở 1092.xx trước khi cầu vào bắt đáy blue-chips và kéo lên. Setup Long khá đẹp với sự trợ giúp từ nhóm dẫn dắt. VN30 va chạm trở lại 1100.xx rồi tụt xuống trước khi đột biến tăng lên. Nhịp kéo cuối diễn ra quá nhanh, không bắt kịp vì thời gian quá ngắn. Basis thu hẹp rất nhanh một phần vì F1 bị kéo vượt đỉnh, ép Short phải cover.
Tuần này thị trường có hai sự kiện chính là FED họp và đáo hạn phái sinh. Khả năng tác động lên thị trường là thấp và cơ hội tăng vẫn tiếp tục. Nếu FED tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 6 như thị trường mong đợi thì khả năng rất cao tháng 7 sẽ không tăng nữa và ngược lại. Phái sinh đang thuận lợi cho cơ hội tăng vì blue-chips thể hiện lực cầu bắt đáy tốt. Hôm nay basis F1 co lại từ cuối phiên sáng và bên Long đang thắng. Chiến lược là canh mua cổ phiếu cơ bản và canh Long phái sinh.
VN30 chốt hôm nay tại 1109.63, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 1115; 1123; 1130; 1139. Hỗ trợ 1105; 1099; 1093; 1087; 1077.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.