VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,09% (-1,62 điểm) và biên độ dao động cũng khá hẹp. Lúc yếu nhất chỉ số giảm 13,17 điểm (-0,76%) và mức cao nhất tăng 5,94 điểm (+0,34%).
Tuy chỉ số đóng cửa vẫn đỏ nhưng diễn biến trong phiên hôm nay không quá kém: VN-Index chạm đáy từ 11h sáng và phục hồi dần sau đó. Kết phiên sáng chỉ số vẫn để mất 9,81 điểm (-0,57%). Diễn biến độ rộng cũng vậy, lúc kém nhất VN-Index có 83 mã tăng/192 mã giảm, kết phiên sáng là 101 mã tăng/178 mã giảm và đóng cửa là 149 mã tăng/152 mã giảm. Như vậy từ chỗ sắc đỏ áp đảo, khả năng cân bằng dần cải thiện và thị trường chuyển sang phân hóa tích cực.
Diễn biến này giúp mức thanh khoản cực thấp phiên này không quá tệ, ít nhất cũng cho thấy qua hai phiên bán tháo, sức ép đã yếu đi. Dĩ nhiên nhà đầu tư cầm tiền không có hứng thú gì với trạng thái “lấp lửng” này, nên việc dòng tiền vận động yếu ớt là đương nhiên.
Nét tích cực có thể được “cộng thêm” khi giao dịch ở một số cổ phiếu trụ quá nổi bật. VIC giảm 1,2% đã khiến VN-Index mất gần 4 điểm. Không chỉ vậy, thanh khoản VIC chiếm tới 12,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE với 1.276 tỷ đồng.
Điều này khiến sức ép ở nhóm cổ phiếu đỏ càng yếu: Trong 152 cổ phiếu giảm giá của VN-Index có 64 mã giảm từ 1% trở lên nhưng nếu không tính VIC thì chỉ chiếm 10,8% thanh khoản sàn. VPB giảm 1,39% với 300,1 tỷ, LPB giảm 2,86% với 235,5 tỷ, ACB giảm 1,35% với 185,8 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Nếu tiếp tục loại trừ giao dịch của 3 mã này thì 60 mã còn lại chỉ chiếm 3,9% sàn. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu bán đã thực sự giảm sau hai phiên cuối tuần trước.
Nhóm blue-chips hôm nay cũng khá tích cực, chỉ số VN30-Index tăng nhẹ 0,05% với 19 mã xanh và 10 mã đỏ. Lúc kém nhất rổ này chỉ có 5 mã xanh. Tiếc rằng nhóm tăng tốt nhất chỉ có GAS +4,08% là thuộc nhóm trụ, còn lại STB tăng 2,63%, BSR tăng 2,56%, VRE tăng 1,88%, MWG tăng 1,52%, HDB tăng 1,51% có ảnh hưởng hạn chế.
Với mức thanh khoản cực nhỏ 6.556 tỷ đồng, nhóm VN30 cũng cho thấy sự phục hồi khá tốt ở giá: Từ chỗ chỉ có 5 mã xanh thành 19 mã. Ngoài ra thống kê có 17 cổ phiếu phục hồi quá 1% so với mức thấp nhất. Diễn biến giá này giúp mặt bằng thanh khoản không phải là biểu hiện tiêu cực.
Ở phía xanh, sàn HoSE cũng ghi nhận mức phục hồi giá trên diện rộng. Thống kê có 48% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất và quá nửa số này (56%) phục hồi vượt tham chiếu thành công. Không ít cổ phiếu phục hồi với thanh khoản nhỏ, phản ánh lợi thế từ trạng thái áp lực bán giảm. 7 cổ phiếu giao dịch lớn nhất trên trăm tỷ đồng và có mức tăng hơn 1% là SSI tăng 1,02%, STB tăng 2,63%, CII tăng 5,73%, HDB tăng 1,51%, BSR tăng 2,56%, MWG tăng 1,52%, FRT tăng 2,87%. Trong số này một số đảo chiều với biên độ rất mạnh như CII tăng từ đáy tới 6,88%, FRT tăng từ đáy 6,52%, BSR tăng từ đáy 4,42%...
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì sức ép bán ra, tổng giá trị bán chiếm khoảng 13,8% tổng giao dịch sàn HoSE. Giá trị ròng đạt -601,9 tỷ đồng. Các mã bị bán trọng điểm là VIC -236,4 tỷ, VHM -106,4 tỷ, ACB -96,3 tỷ, SSI -53,9 tỷ, GMD -47 tỷ. Phía mua ròng có TCB +59,9 tỷ, VNM +45,9 tỷ, HDB +29,2 tỷ.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2026.
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), trượt sâu thêm dưới ngưỡng 4.300 USD/oz, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm trở lại đây...
Định kỳ ngày 31/7 và 31/1 hằng năm, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo 6 tháng về tài sản khách hàng đã được kiểm toán...
Trong một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường tài chính châu Âu, Chính phủ Hy Lạp hiện đang phải trả lãi suất thấp hơn so với Chính phủ Pháp khi phát hành trái phiếu để vay nợ, dù gánh nặng nợ công của nước này vẫn lớn hơn so với Pháp...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.