Thời hạn của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran kết thúc hôm 17/8 mà chưa có giải pháp nào mới khiến nguy cơ gia tăng căng thẳng trở lại. Giá dầu thế giới đã tăng liên tục những ngày qua. Đây là biến động mới nhất và duy nhất có ảnh hưởng đến tâm lý chung của nhà đầu tư.
Dòng tiền đang tìm thấy nhiều lý do để thận trọng. Nếu rủi ro xung đột leo thang trở lại, nguy cơ thị trường điều chỉnh sâu hơn sẽ mở rộng. Sau hai phiên bán tháo mạnh cuối tuần trước, thị trường tạm bình tĩnh trở lại nhưng chủ yếu là do bên bán không còn gia tăng áp lực như trước, thay vì dòng tiền hoạt động tích cực hơn.
Nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm duy nhất tăng giá nổi trội trong phiên sáng nay và có dòng tiền ấn tượng. PLX tăng kịch trần sau 5 phiên điều chỉnh. BSR tăng 4,23%, GAS tăng 5,44% chia nhau vị trí thanh khoản cao nhất thị trường. BSR khớp xấp xỉ 337 tỷ đồng và GAS đạt 200 tỷ. PLX cũng đứng thứ 5 với gần 178 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu dầu khí khác cũng rất tốt: OIL tăng 3,8%, PVO tăng 3,5%, PVC tăng 3,4%, PVS tăng 3,2%, PVD tăng 2,8%, PVT tăng 2,2%...
Xét về mức độ ảnh hưởng tới VN-Index, GAS, PLX và BSR cũng kéo gần 4 điểm trong tổng mức tăng 7,26 điểm (+0,42%). Hỗ trợ nhóm dầu khí cũng có VHM tăng 1,32% và VIC tăng 0,91%. Tuy VIC tăng không mạnh nhưng vốn hóa cổ phiếu này rất lớn. Nếu tính thêm cả hai trụ này thì 5 cổ phiếu nói trên đã đem về điểm số còn nhiều hơn tổng mức tăng chung.
Điều đó nghĩa là phần còn lại của thị trường không mạnh. VN30 tăng 0,12% với 17 mã xanh và 11 mã đỏ, nhưng số xanh còn lại đều kém. GVR tăng 2,71%, TCX tăng 1,91%, VRE tăng 1,02% là những cổ phiếu duy nhất đáng chú ý. Trong khi phía giảm cũng chỉ có TCB giảm 2,2% là đáng kể. Đặc biệt rổ VN30 ghi nhận mức sụt giảm thanh khoản 12% so với sáng hôm qua, xuống ngưỡng cực thấp với gần 2.652 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Ngưỡng kỷ lục thấp gần nhất của rổ này là 2.432 tỷ đồng trong phiên sáng ngày 10/7 vừa qua.
Một bất ngờ là tổng thanh khoản khớp lệnh của HoSE sáng nay lại tăng nhẹ gần 3% so với sáng hôm qua. Trong khi VN30 giảm thanh khoảng 335 tỷ đồng thì HoSE tính chung lại tăng gần 120 tỷ. Như vậy đã có giao dịch tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 151 mã tăng và 135 mã giảm. Tuy thanh khoản rất thấp nhưng diễn biến độ rộng lại không tệ: Phần lớn thời gian số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn nhiều hơn số giảm giá. Tương quan lúc tốt nhất là 10h25 với 192 mã tăng/75 mã giảm, cũng tương đương thời điểm VN-Index tăng tốt nhất 23,4 điểm (+1,35%). Chốt phiên chỉ số còn tăng 0,42% (+7,26%) cho thấy đà trượt giảm khá rõ. Dù vậy độ rộng xác nhận cũng chưa có tình trạng đảo chiều trên diện rộng.
Ảnh hưởng chính của nhịp trượt giảm ở chỉ số là các trụ suy yếu. Mạnh như các mã dầu khí cũng không duy trì được giá, BSR trượt giảm khoảng 1,99% so với giá đỉnh, GAS trượt giảm 1,42%. GVR cũng trượt giảm 2,13%, VHM trượt giảm 2,12%, VIC trượt giảm 2,01%, VCB trượt giảm 1,19%...
Với phần còn lại, thống kê sàn HoSE có 123 cổ phiếu trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất buổi sáng tương đương gần 36% tổng số cổ phiếu có giao dịch. Dù vậy 151 cổ phiếu còn xanh cũng không phải là ít, trong đó 60 mã tăng từ 1% trở lên. Duy có điều thanh khoản số này vẫn rất kém, phản ánh dòng tiền không thực sự mạnh mà do bên bán đã giảm áp lực. Ngoài dầu khí, có GEX tăng 1,83%, VSC tăng 1,72%, VTP tăng 1,82%, VPI tăng 1,15%, LPS tăng 6%, POW tăng 1,12% đạt thanh khoản khá tốt.
Áp lực bán yếu có thể nhìn thấy rất rõ ở nhóm giảm giá: Trong toàn bộ 135 mã đỏ chỉ có 12 mã giảm quá 1% với giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên. TCB, PNJ, DXG, HHP, DMX, BVH là những cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên 10 tỷ đồng.
Với trạng thái cực kỳ thận trọng của dòng tiền, thị trường có khả năng cân bằng hay không lúc này phụ thuộc vào quyết định của bên bán. Các yếu tố căng thẳng bên ngoài sẽ là phép thử tâm lý cho những phiên tới.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) công bố báo cáo tài chính quý 3/2026, tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế theo quý đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động công ty.
Để một trợ lý AI vận hành trong môi trường chứng khoán, doanh nghiệp cần đồng thời giải quyết các yêu cầu về dữ liệu, bảo mật, phân quyền, tích hợp và khả năng mở rộng. Với hiDragon x AI, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) phối hợp cùng eCloudvalley (ECV) - AWS Premier Tier Services Partner - triển khai giải pháp trên Amazon Web Services (AWS), đưa AI từ nhu cầu nghiệp vụ vào vận hành thực tế.
Tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
VN-Index kết thúc tuần 42/2026 tại 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm (-1,68%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp. Thanh khoản suy yếu trở lại và tiếp tục duy trì ở vùng thấp.
4/5 phiên giảm tuần qua khiến VN-Index để mất 1,7% và xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Điểm sáng là diễn biến phục hồi cuối tuần, giúp chỉ số trụ vững quanh mốc 1700 điểm, cùng với khả năng duy trì phân hóa tích cực ở cổ phiếu.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.