
Cập nhật dòng vốn toàn cầu của Yuanta cho thấy, thị trường chứng khoán Mỹ tích cực trở lại một phần nhờ số liệu việc làm công bố tích cực hơn dự báo, cả 3 chỉ số chính đều đóng cửa tuần trong sắc xanh.
Mặc dù vậy, dòng tiền ETF Mỹ chỉ hút ròng được thêm 5,9 tỷ USD, giảm 60% so với lượng hút ròng của tuần trước. Riêng các quỹ đầu tư vào cổ phiếu Mỹ bị đảo chiều rút ròng 242 triệu USD. Ngược lại, các quỹ đầu tư vào trái phiếu Mỹ lại huy động ròng được thêm 3,7 tỷ USD, tăng nhẹ 4% so với tuần trước.
Với diễn biến ngoài Mỹ, các quỹ ETF tiếp tục ghi nhận xu hướng hút ròng thêm. Cụ thể, các quỹ đầu tư cổ phiếu ngoài Mỹ hút ròng 1,7 tỷ USD giảm 25% so với tuần trước trong khi đó, các quỹ đầu tư trái phiếu nước ngoài huy động ròng mạnh thêm 1,7 tỷ USD, tăng 85% so với lượng hút ròng của tuần trước.
Ở diễn biến ngược lại, các quỹ ETF đầu tư hàng hóa tăng hút ròng thêm 1,4 tỷ USD, tăng 40% so với tuần trước.
Tại châu Á, thị trường chứng khoán tiếp tục dẫn đầu chiều rút ròng, khi bị rút ròng thêm 1,7 tỷ USD, theo sau là thị trường chứng khoán Ấn Độ bị đảo chiều rút ròng trở lại 489,5 triệu USD. Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu chiều hút ròng với 1,8 tỷ USD được bơm thêm.
Tại Đông Nam Á, các quỹ ETF đầu tư khu vực này đảo chiều rút ròng 5 triệu USD. Trong khi thị trường Singapore tiếp tục hút ròng dòng tiền ETF thêm 9 triệu USD, cùng với thị trường Indonesia hút ròng 3,5 triệu USD, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam bị rút ròng 10 triệu USD – dẫn đầu chiều rút ròng. Trong đó, dòng tiền ghi nhận chủ yếu bị rút ròng bởi các quỹ ngoại như Fubon FTSE (-8,1 triệu USD) và DB FTSE (-3,9 triệu USD).
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại gia tăng bán ròng thêm 2,1 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 80 triệu USD trên cả ba sàn. Trong đó, khối ngoại chủ yếu bán ròng VHM, với lượng bán ròng ghi nhận gần 1.8 nghìn tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh APG, 413 tỷ đồng.
Lũy kế từ đầu năm, giá trị rút vốn ròng ở mức 7.013 tỷ đồng, trong đó rút ròng 2 nghìn tỷ đồng đối với các quỹ ETF nội và -4,9 nghìn tỷ đồng đối với các quỹ ETF ngoại.
Về cơ cấu dòng vốn, trong tháng vừa qua, các quỹ ETF nội chứng khiến dòng vốn vào ròng sau 6 tháng rút ròng liên tiếp, đạt 159,2 tỷ đồng. Chủ yếu đến từ quỹ DCVFMVN Diamond ( 335,4 tỷ đồng). Quỹ này đã có đợt dòng vốn vào mạnh mẽ trong tuần thứ 3 của tháng với trị giá 507 tỷ đồng.
Ngoài ra, Quỹ Kim Growth VNDiamond ( 20,1 tỷ) cũng có dòng vốn vào ròng. Quỹ DC VFMVN30 (-122,4 tỷ) có dòng vốn rút ròng giảm bớt so với tháng trước. Dòng vốn vào Quỹ Kim Growth VN30 (-6,6 tỷ) đảo chiều rút ròng nhẹ.
Đối với các quỹ ETF ngoại, giá trị rút vốn ròng trong tháng 5 đã bớt căng thẳng hơn so với 2 tháng trước, ở mức – 420,8 tỷ đồng. Cụ thể, Quỹ Fubon (- 245 tỷ đồng), Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (-215 tỷ đồng) tiếp tục ghi nhận rút ròng, nhưng Quỹ Fubon có giá trị rút vốn ròng thấp hơn đáng kể so với 2 tháng trước. Trong khi đó, Global X MSCI Vietnam ETF ( 44,5 tỷ đồng) được vào ròng và Vaneck không có thay đổi về dòng vốn trong tháng qua.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.