Càng rung lắc thanh khoản càng cao, VN-Index vẫn trụ vững trên mốc 1300 điểm
Kim Phong
28/02/2025, 12:21
Diễn biến giảm mạnh trên thị trường chứng khoán thế giới đêm qua và một số thị trường châu Á sáng nay đã tác động mạnh đến tinh thần của nhà đầu tư trong nước. Một đợt bán khá mạnh xuất hiện, tiếp tục đè VN-Index xuống sát mốc 1300 điểm. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy một lần nữa nâng đỡ ấn tượng...
Dòng tiền đang đỡ giá rất tốt ở nhiều cổ phiếu.
Diễn biến giảm mạnh trên thị trường chứng khoán thế giới đêm qua và một số thị trường châu Á sáng nay đã tác động mạnh đến tinh thần của nhà đầu tư trong nước. Một đợt bán khá mạnh xuất hiện, tiếp tục đè VN-Index xuống sát mốc 1300 điểm. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy một lần nữa nâng đỡ ấn tượng.
VN-Index giảm chạm đáy lúc 10h35 còn 1300,66 điểm, giảm hơn 7 điểm (-0,55%). Độ rộng chỉ còn 125 mã tăng/293 mã giảm. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc đã tác động mạnh như FPT giảm sâu nhất -1,63%, HPG giảm 1,76%, MSN giảm 1,32%, MWG giảm 1,37%... VN30-Index tại đáy giảm 0,92%, xác nhận sức ép từ nhóm blue-chips.
Hiện tượng rung lắc đã xuất hiện từ hôm qua với biên độ khá mạnh sau đó phục hồi. Hôm nay nếu không có ảnh hưởng từ thế giới, thị trường đã có thể diễn biến tích cực hơn. Dù vậy cơ hội để thúc đẩy dao động tâm lý cũng là điều kiện để kiểm tra áp lực cung cầu. Các nhà đầu tư đang do dự bất an sẽ phải bán ra.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay đã tăng vọt 17% so với sáng hôm qua lên mức 8.966 tỷ đồng. Tính cả HNX, giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 12% đạt trên 9.590 tỷ đồng, cao nhất 3 phiên sáng gần đây.
Thanh khoản gia tăng cùng chiều với đà phục hồi nửa sau của phiên sáng. VN-Index được nhiều blue-chips hồi giá kéo dần lên, chốt phiên chỉ còn giảm 2,63 điểm (-0,2%) so với tham chiếu. Các blue-chips vẫn nằm trong nhóm khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất, nhưng mức giảm đã nhỏ lại: FPT giảm 1,27%, HPG giảm 1,23%, CTG giảm 0,6%, VCB giảm 0,32%, LPB giảm 1,77%, MSN giảm 1,02%...
Thống kê cho thấy toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ blue-chips đã phục hồi giá so với mức thấp nhất của phiên. GAS, GVR, SSI, VRE, PLX, STB là những mã chốt vượt tham chiếu thành công. VN30-Index hiện cũng chỉ còn giảm 0,64%, chủ yếu dưới tác động của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trong rổ chỉ sót lại STB tăng nhẹ 0,13%, còn lại là đỏ.
Độ rộng VN-Index cuối phiên sáng đã cho thấy sự cải thiện nhất định với 161 mã tăng/274 mã giảm. So với thời điểm thấp nhất, độ rộng cho thấy không nhiều cổ phiếu đảo chiều đủ để đổi màu giá. Tuy vậy rất nhiều mã hồi tích cực so với giá thấp nhất. Thống kê cho thấy hơn 25% số cổ phiếu trong VN-Index đã hồi giá trên 1% so với đáy.
Ngoài ra, nhóm giảm mạnh không nhiều. Trong 274 mã đỏ chỉ có 54 mã giảm hơn 1% tập trung 18,4% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tỷ trọng này cao một phần là do có mặt HPG thanh khoản 416,4 tỷ đồng, FPT với 302,8 tỷ, MSN với 169 tỷ, MWG với 133,8 tỷ và HDB với 126,6 tỷ. Nếu trừ giao dịch của các blue-chips này, nhóm giảm mạnh còn lại chiếm chưa tới 6% giao dịch sàn. CTD, GMD, PHR, FCN, FRT, REE, PC1 là các cổ phiếu giảm tương đối mạnh với thanh khoản trên 20 tỷ đồng.
Như vậy “chất lượng” của nhóm giảm giá không phải là cao, phần lớn chỉ điều chỉnh nhẹ. Điều này có được là nhờ dòng tiền bắt đáy đã nâng giá lên. Tuy lực cầu này chưa đủ để kéo toàn bộ cổ phiếu hồi vượt tham chiếu nhưng chiến lược bắt đáy thực tế là chọn giá tốt nhất.
Phía tăng giá hôm nay thậm chí có nhiều nét tích cực hơn. Đầu tiên là số lượng, dù chỉ có 161 mã xanh nhưng 64 mã vẫn tăng hơn 1%, còn nhiều hơn số mã giảm mạnh. Thứ hai là thanh khoản ở nhóm tăng này chiếm 27,5% tổng giao dịch sàn HoSE, cũng cao hơn nhóm giảm. Loạt cổ phiếu thu hút dòng tiền xuất sắc là SSI tăng 1,34% với 753,8 tỷ; NVL tăng 4,95% với 158,9 tỷ; VNM tăng 1,13% với 155,9 tỷ; GVR tăng 2,45% với 237,3 tỷ; PVD tăng 1,63% với 135,9 tỷ; VRE tăng 2,03% với 131,2 tỷ; CII tăng 1,81% với 120,7 tỷ; NLG tăng 4,51% với 117,5 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài là điểm trừ khi bán ròng đột biến 562 tỷ đồng trên HoSE, cao nhất 19 phiên sáng. Không có cổ phiếu nào đột biến, nhưng khối này bán ở diện rộng. TPB -56 tỷ, MSN -55,9 tỷ, FPT -41,3 tỷ, VHM -35,9 tỷ, HPG -32,7 tỷ, DGC -31,1 tỷ là những mã lớn nhất. Phía mua ròng có VNM 35,2 tỷ, VPB 21,3 tỷ, NLG 21 tỷ. Tính riêng cổ phiếu trong rổ VN30 đang bị bán ròng 235,3 tỷ đồng.
Giá vàng lao dốc chóng mặt vì đồng USD tăng giá
Ông Trump tuyên bố đánh thuế Mexico và Canada từ tuần tới, áp thêm thuế 10% lên Trung Quốc
Thị trường cổ phiếu toàn cầu 124 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: