
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên giao dịch ngày thứ Năm, với chỉ số Dow Jones giảm phiên thứ 8 liên tiếp, khi nỗi lo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục phủ bóng đen lên tâm trí các nhà đầu tư.
Theo tin từ Reuters, cổ phiếu các tập đoàn công nghiệp và hãng sản xuất ô tô lớn của Mỹ chịu áp lực giảm giá mạnh trong phiên này sau khi hãng xe Daimler của Đức cắt giảm dự báo lợi nhuận năm 2018 và hãng BMW nói đang xem xét "những lựa chọn chiến lược" do xung đột thương mại Mỹ-Trung.
Cổ phiếu Caterpillar giảm 2,52% và cổ phiếu Boeing mất 1,5%, khiến nhóm công nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 tụt 1,19%, đánh dấu phiên giảm thứ 7 trong vòng 8 phiên.
"Đang có sự suy giảm niềm tin vào khả năng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế", ông Phil Blancato, Giám đốc điều hành (CEO) công ty quản lý quỹ Ladenburg Thalmann Asset Management ở New York, nhận định. "Niềm tin đang suy giảm vì vấn đề thuế quan, gây áp lực lên thị trường"
Giảm điểm mạnh phiên này còn có nhóm cổ phiếu bán lẻ, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra một phán quyết thu thuế bán hàng (sales tax) ở các tiểu bang. Theo phán quyết này, các bang được phép yêu cầu các nhà bán lẻ trực tuyến thu thuế bán hàng.
Giá cổ phiếu Amazon có lúc giảm tới 1,9% trước khi chốt phiên với mức giảm 1,1%. Cổ phiếu Overstock.com giảm 7,2%, cổ phiếu Ebay giảm 3,2%.
Cổ phiếu hãng công nghệ Intel giảm 2,4%, góp phần kéo S&P 500 đi xuống, sau khi CEO Brian Krzanich từ chức vì một cuộc điều tra cho thấy mối quan hệ trước đây giữa ông Krzanich với một nhân viên không phù hợp với chính sách công ty.
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 0,8%, còn 24.461,7 điểm. S&P 500 giảm 0,63%, còn 2.749,76 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,88%, còn 7.712,95 điểm.
Các cổ phiếu công nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu trong Dow Jones, nên nỗi lo chiến tranh thương mại đã đẩy chỉ số này giảm mạnh những ngày qua, để mất hết thành quả tăng giá từ đầu năm và đã chuyển sang trạng thái âm so với thời điểm bắt đầu năm 2018. Phiên ngày thứ Năm đã là phiên giảm thứ 8 liên tiếp của Dow Jones.
Cổ phiếu Ford giảm 1,35%, cổ phiếu General Motors (GM) mất 1,98%. Cổ phiếu Tesla sụt 4,06%. Nhóm ôtô và linh kiện thuộc S&P 500 tụt 1,79%.
Tuy nhiên, năng lượng mới là nhóm cổ phiếu giảm điểm tệ nhất phiên này, với mức giảm 1,93%, do giá dầu giảm trước thềm cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Trong cuộc họp này, OPEC được dự báo sẽ nâng sản lượng khai thác dầu.
Trên sàn NYSE, số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,29 lần số cổ phiếu tăng giá trong phiên này. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,58 lần. Có tổng cộng khoảng 6,78 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng tại Phố Wall, so với mức bình quân 7 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.