
“Thị trường lao động đang rất mạnh, còn lạm phát thì quá cao”, ông Powell phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội Quốc gia Kinh tế học kinh doanh (NABE).
Những phát biểu này được người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đưa ra chỉ một tuần sau khi Fed có đợt nâng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm nhằm chống lại mức lạm phát đang cao nhất 40 năm ở Mỹ.
Ông Powell nhắc lại lập trường mà Fed đưa ra trong tuyên bố kết thúc cuộc họp vào tuần trước, rằng lãi suất sẽ tiếp tục được nâng lên cho tới khi lạm phát được đưa về tầm kiểm soát. Ông nói việc nâng lãi suất có thể được tiến hành với bước nhảy lớn hơn so với bước nhảy 0,25 điểm phần trăm như trong lần tăng vừa rồi.
“Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những bước đi cần thiết để đảm bảo sự trở lại của ổn định giá cả”, ông Powell nói. “Đặc biệt, nếu chúng tôi nhận thấy rằng việc nâng lãi suất quyết liệt, với mỗi lần nâng nhiều hơn 0,25 điểm phần trăm, là cần thiết thì chúng tôi sẽ làm như vậy. Và nếu chúng tôi nhận thấy cần phải thắt chặt vượt quá ngưỡng trung tính (neutral – trạng thái chính sách tiền tệ không có tác dụng kích thích hay gây cản trở đối với tăng trưởng kinh tế), thì chúng tôi cũng sẽ làm như vậy”.
Sau lần họp vừa rồi, Fed phát tín hiệu sẽ có thêm 6 lần nâng lãi suất trong năm nay, mỗi lần tăng 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, một số quan chức Fed, bao gồm ông James Bullard – Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis – cho rằng Fed cần nâng lãi suất nhanh hơn, mạnh hơn.
Trao đổi với hãng tin CNBC vào hôm thứ Sáu vừa rồi, ông Bullard nói ông cho rằng đến cuối năm nay, Fed cần nâng lãi suất lên mức hơn 3%, từ mức 0,25-0,5% hiện nay. Điều đó có nghĩa là Fed phải có 12 lần nâng lãi suất trong năm 2022 nếu mỗi lần nâng 0,25 điểm phần trăm, hoặc nâng với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm nếu số lần nâng ít hơn.
Thị trường tài chính Mỹ cũng đang phản ánh vào giá tài sản khả năng 50-50 rằng trong lần nâng lãi suất tới, diễn ra vào cuộc họp tháng 5 của Fed, bước nhảy sẽ là 0,5 điểm phần trăm. Từ năm 2000 đến nay, Fed chưa khi nào nâng lãi suất với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm trong một lần.
Chu kỳ thắt chặt này của Fed bắt đầu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 7,9% trong 12 tháng, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1982. Chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) – một thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng hơn – cho thấy giá cả tăng 5,2% trong 1 năm qua, vượt xa mức lạm phát mục tiêu 2% mà Fed đề ra.
Tương tự như trước đây, ông Powell ngày 21/3 tiếp tục đưa ra quan điểm cho rằng sức ép lạm phát đến từ những nhân tố liên quan đến đại dịch, đặc biệt là yếu tố cầu kéo đối với những hàng hoá và dịch vụ mà nguồn cung không thể đáp ứng. Ông thừa nhận rằng nhiều quan chức Fed và chuyên gia kinh tế đã “đánh giá thấp” về việc những sức ép này có thể kéo dài đến bao giờ.
Cùng với những yếu tố gây lạm phát đó, việc bơm tiền ồ ạt vào nền kinh tế để chống lại ảnh hưởng của Covid cũng là một nguyên nhân đẩy lạm phát lên cao. Cả Fed và Quốc hội Mỹ đã bơm hơn 10 nghìn tỷ USD kích thích tiền tệ và tài khoá vào nền kinh tế Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ông Powell nói ông vẫn tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm dần về mục tiêu của Fed, nhưng giờ là lúc cần phải kết thúc chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo.
“Có vẻ như sự hồi phục của nguồn cung sẽ diễn ra theo thời gian, khi thế giới rốt cục sẽ đạt tới một trạng thái bình thường mới nào đó. Nhưng thời gian và mức độ của sự phục hồi đó vẫn còn nhiều bất bênh”, ông Powell phát biểu. “Trong quá trình thiết lập chính sách, chúng tôi sẽ dựa vào tình hình thực tế”.
“Trong điều kiện bình thường, khi thị trường lao động và lạm phát gần với mục tiêu của chúng tôi, chính sách tiền tệ có thể không tính đến một sự bùng phát chóng vánh của lạm phát đi kèm với cú sốc giá hàng hoá cơ bản. Tuy nhiên, đang có nguy cơ xuất hiện một thời kỳ lạm phát cao kéo dài, dẫn tới việc chúng tôi phải hành động gấp rút như tôi đã nói ở trên”.
Sau cuộc họp vào tuần trước, ông Powell cũng phát tín hiệu rằng Fed phải chuẩn bị cắt giảm quy mô của bảng cân đối kế toán gần 9 nghìn tỷ USD. Ông nói việc cắt giảm này có thể bắt đầu từ tháng 5, nhưng chưa có một quyết định chắc chắn nào được đưa ra.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.