Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói nước này muốn tăng cường quan hệ với Philippines dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte, theo hãng tin Bloomberg. Tuyên bố này của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước chịu áp lực từ căng thẳng gia tăng trên biển Đông.
“Một mối quan hệ thân thiện, ổn định và lành mạnh giữa Trung Quốc và Philippines phục vụ cho lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước”, ông Tập Cận Bình nói trong điện mừng gửi tới ông Duterte nhân dịp chiến thắng của ông Duterte trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines hôm 9/5 chính thức được xác nhận.
“Chúng tôi hy vọng hai bên có thể hợp tác để đưa mối quan hệ song phương trở lại hướng đi lành mành”, điện mừng có đoạn viết.
Sau cuộc bầu cử, ông Duterte đã đưa ra một lập trường mềm mỏng hơn về tranh chấp trên biển so với Tổng thống Benigno Aquino.
Dưới sự lãnh đạo của ông Aquino, Philippines đã kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài quốc tế về vấn đề Biển Đông. Ngoài ra, ông Aquino cũng tăng cường quan hệ liên minh Philippines-Mỹ nhằm kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển này.
Nhà chức trách Philippines cho biết ngư dân nước này hoạt động ở khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham đã không còn bị tàu hải cảnh Trung Quốc xua đuổi như trước trong mấy tuần gần đây. Điều này có thể được xem như một dấu hiệu sớm của sự giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.
Điện mừng của ông Tập Cận Bình gửi ông Duterte nói duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Philippines là trách nhiệm chung của các nhà lãnh đạo hai nước.
Theo dự kiến, ông Duterte sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines vào ngày 30/6 tới.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.