
Thị trường đã tiếp tục yếu đi ở phiên chiều, blue-chips đa số giảm sâu hơn phiên sáng khiến các chỉ số đóng cửa đều ở mức thấp nhất ngày.
VN-Index khép lại phiên cuối tuần với mức giảm 1,29% tương đương 11,99 điểm, mạnh nhất kể từ phiên giảm 12 điểm ngày 29/10 vừa qua. Độ rộng của HSX cực hẹp với 91 mã tăng/190 mã giảm và 130 mã giảm trên 1%, nhiều hơn phiên sáng. Điều đó có nghĩa là mặt bằng giá cổ phiếu đã kém hơn nhiều trong buổi chiều.
Vn30-Index đóng cửa giảm 1,64% với 3 mã tăng/25 mã giảm, tuy khá hơn buổi sáng nhưng cuối phiên sáng chỉ số này mới giảm 1%. Blue-chips phần lớn cũng yếu đi, có tới 21 mã giảm giá so với phiên sáng, 10 mã có cải thiện. Chỉ số giảm sâu hơn vì các mã trượt dốc lại có vốn hóa mạnh hơn.
Cổ phiếu ngân hàng đánh dấu một phiên rất kém khi đồng loạt giảm sâu về cuối ngày: VCB giảm 2,51%, TCB giảm 2,41%, BID giảm 2,31%, CTG giảm 2,59%, MBB giảm 2,34%, VPB giảm 1,69%, HDB giảm 1,2%, STB giảm 1,98%. Hai mã ngân hàng bên HNX là ACB giảm 2,38%, SHB giảm 1,32%.
Tuy vậy, tiêu cực nhất hôm nay là GAS, đóng cửa giảm tới 5,09%. So với phiên sáng, GAS giảm thêm tới 3,06% nữa. GAS bị xả mạnh khi giá dầu quay đầu giảm và là blue-chips đầu tiên rơi về đáy cũ cuối tháng 10. PLX cũng giảm 4,04%.
Hai nhóm cổ phiếu quan trọng là ngân hàng và dầu khí đều đang chịu ảnh hưởng nặng từ áp lực bán ra sau những thất vọng cũng như lực chốt ngắn hạn. Hãng tín nhiệm Moody đã thay đổi triển vọng ngành ngân hàng từ "tích cực" sang "ổn định". Cổ phiếu dầu khí thì phản ứng với giá dầu quay đầu giảm tiếp. Những cổ phiếu hai nhóm này những phiên vừa qua đã tăng khá tốt và nếu bắt đáy thì vẫn còn có lời nhỏ.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác chiều nay không yếu đi thêm nhiều, trừ VNM đóng cửa giảm 2,5%, tức là tụt thêm tới 1,1% so với phiên sáng. Còn lại SAB quay về tham chiếu thành công, VIC giảm nhẹ 0,1% nhờ phục hồi cao hơn phiên sáng. MSN lấy lại được 1,2% so với phiên sáng và chốt phiên chỉ còn giảm nhẹ 0,24%. VHM chiều nay xuất sắc tăng cao thêm 500 đồng nữa so với phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 1,74%. Tiếc rằng mức tăng này chỉ đủ đề bù cho PLX mà thôi.
Thanh khoản phiên chiều đa tăng lên như một hệ quả của việc nhà đầu tư bán ra mạnh hơn. Tổng giá trị khớp hai sàn buổi chiều đạt 1.602 tỷ đồng, tăng 9,4% so với phiên sáng và cao hơn chiều hôm qua 27%.
Khối ngoại là điểm sáng chiều nay khi đã giải ngân lớn hơn. Tổng giá trị mua ròng ở HSX và HNX cả ngày khoảng 36,7 tỷ đồng, tốt nhất kể từ đầu tuần. Cụ thể, trên HSX khối này mua 371,9 tỷ đồng và bán 219,3 tỷ đồng. HNX bị bán 17,5 tỷ đồng, mua 1,5 tỷ đồng.



Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.