
Mặc dù vẫn giữ trên mức 480 điểm nhưng VN-Index hôm nay đã giảm xuống dưới đường giá bình quân 20 ngày. Khối lượng tăng do bên bán thoát hàng mạnh hơn.
Chỉ số hôm nay duy trì được màu xanh trong thời gian khá lâu. Tuy nhiên tổng thể thị trường ghi nhận áp lực bán đã mạnh lên. Khối lượng khớp cổ phiếu tăng 14% và số mã giảm giá cũng tăng lên.
Nhà đầu tư tỏ ra càng ngày càng “dị ứng” với việc chỉ số tăng điểm nhờ một số cổ phiếu lớn. Độ dao động giảm của VN-Index hôm nay chắc chắn thấp hơn nhiều mức giảm của đa số danh mục đầu tư. Tình trạng này khiến các mức hỗ trợ của VN-Index tỏ ra yếu dần khi nhà đầu tư chú ý hơn đến các mã chứng khoán cụ thể.
Diễn biến của chỉ số sàn HOSE sáng nay giằng co khá mạnh quanh mốc 480 điểm. BVH, VIC, VNM thay nhau làm trụ trong những thời điểm nhạy cảm. Trên thực tế độ rộng chung của thị trường là xấu, số cổ phiếu giảm rất nhiều.
Đợt sóng hồi bắt đầu khoảng 9h45 thêm một lần nữa xác nhận áp lực cung trên tham chiếu là mạnh. Hôm cuối tuần trước, nỗ lực đẩy giá lên bất thành đã phần nào hé lộ điều này. Khối lượng giao dịch trong gần 20 phút hồi chỉ đạt xấp xỉ 6 triệu đơn vị (không tính thỏa thuận) xác nhận thêm cầu khá đuối.
Trong đợt điều chỉnh về quanh mức 480 điểm gần 3 tuần qua, thanh khoản luôn là vấn đề đáng chú ý nhất. Sự giằng co về quan điểm là điều phổ biến và đã lặp lại nhiều lần. Người tích cực tin rằng khối lượng thấp phản ánh cung muốn thoát ra yếu. Ngược lại, dấu hỏi về nguồn lực đánh lên là điều khiến người cầm tiền do dự.
Về tổng thể hôm nay người bán làm chủ thị trường. Khối lượng bán ra khớp vào dư mua chiếm tới 79% thanh khoản sàn HOSE. Khối lượng giao dịch là biểu hiện chung của các giao dịch mua lẫn bán, nhưng nhu cầu bán hay mua thực sự phải căn cứ vào việc nhà đầu tư đặt lệnh trực tiếp để khớp, hay treo lệnh một cách thụ động.
Khá nhiều cổ phiếu hôm nay vẫn được chặn mua giá thấp khối lượng lớn. Thống kê tại HOSE cuối ngày chỉ có 50 cổ phiếu có được mức giá đóng cửa cao hơn mở cửa, con số thấp nhất trong vòng 22 gần đây. Có tới 204 cổ phiếu không giữ được mức giá cao nhất cho tới lúc kết thúc phiên.
Tác động đến chỉ số hôm nay là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giằng co mạnh (giảm 0,3%, tương đương mặt bằng chung) thì nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ giảm tương ứng 1,3% và 1,2%. Điều đó có nghĩa là giá trị danh mục của phần lớn thị trường không dao động tương xứng với Index.
Độ rộng của sàn HOSE lúc đóng cửa cũng xác nhận xu hướng thực tế xấu hơn mức giảm 0,3% của VN-Index. Số cổ phiếu giảm giá đã tăng lên 168 mã, số giảm sàn tới 27 mã. Số tăng giá chỉ còn 44 mã. BVH, VIC, VPL, DPM, VNM... là những mã “đẩy” trong khi số kéo lùi chỉ số có MSN, SSI, ITA, KBC...
Mặc dù đóng cửa VN-Index vẫn trụ vững trên mức 480 điểm, nhưng thị trường hôm nay vẫn có nhiều tín hiệu xấu.
Thứ nhất, khối lượng gia tăng không thuộc về bên mua, mà thuộc về bên bán. Cũng giống như phiên ngày 5/1, bên bán thoát hàng mạnh hơn đã tạo ra khối lượng giao dịch tăng. Độ rộng của thị trường có thể xác nhận điều này.
Thứ hai, cầu giá cao tiếp tục suy giảm khiến những sóng hồi trong phiên không đạt độ mạnh cần thiết để khuyến khích lực mua tăng lên. Mức hồi giá của đa số cổ phiếu không mạnh, rất nhiều mã đạt giá cao trong phiên nhưng đều giảm trở lại.
Thứ ba, thanh khoản chung tiếp tục củng cố khả năng nguội dần của thị trường. Hoạt động mua giá thấp có thể thuộc về nhà đầu tư dài hạn hơn là dòng vốn đầu cơ. Bên mua còn kiên trì mua giá thấp thì rủi ro cho người cầm cổ còn cao.
Thứ tư, trên phương diện kỹ thuật của VN-Index, chỉ số còn loanh quanh mức hỗ trợ, nhưng thực tế rất nhiều cổ phiếu đã gãy ngưỡng hỗ trợ cụ thể của mình. Không khó để sàng lọc những mã đã giảm xuống dưới mức giá bình quân 20 ngày cho đến hôm nay, thậm chí nhiều mã đã giảm khá mạnh.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 22-26/6/2026.
Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua đã giúp VN-Index duy trì vững chắc trên mốc 1800 điểm. Tuy nhiên sự lan tỏa về độ rộng lại kém, kết hợp với thanh khoản thấp tạo nên bức tranh tương phản với sự hưng phấn trên thị trường quốc tế khi triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông ngày càng vững chắc.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...