
Người mua hưng phấn khá bất ngờ trong phiên giao dịch hôm nay đã đẩy giá hầu hết cổ phiếu tăng mạnh. Mặc dù khối lượng giao dịch thấp nhưng số cổ phiếu trụ lại ở mức giá cao đến lúc đóng cửa vẫn khá lớn.
Một thời gian khá dài đầu đợt khớp lệnh liên tục, tương quan cung cầu rất thú vị. Bên dư bán xanh mướt do người bán không hạ giá thêm. Ngược lại bên dư mua đỏ rực vì người mua không chấp nhận nâng giá. Trong gần 30 phút đầu tiên của đợt hai, thanh khoản lèo tèo do không bên nào chịu “xuống nước” trước. Tổng giá trị giao dịch đến khoảng 9h15 tại HOSE chỉ có 85 tỷ đồng!
Diễn biến đáng chú ý nhất trong lúc “giao thời” này là BVH. Cổ phiếu này giao dịch rất yếu nhưng giá bắt đầu được đẩy lên cao dần. Trong khi phần lớn các cổ phiếu lớn khác loanh quanh tham chiếu, một số cổ phiếu nhỏ tăng mạnh, BVH ảnh hưởng mạnh đến chỉ số.
Khi BVH được đẩy lên kịch trần lúc 9h30, bên mua bắt đầu chấp nhận nâng giá. Màu xanh bên dư mua lan tỏa khá nhanh từ cột giá tốt nhất sang gần như tất cả 3 giá ở đa số mã. Thanh khoản bắt đầu tăng nhanh so với trước dù giá trị tuyệt đối vẫn rất thấp.
Một số giao dịch thỏa thuận lớn lúc này đã cộng thêm khá nhiều vào giá trị chung của thị trường như 500.000 HAG chuyển nhượng giá 79.000 đồng/cổ phiếu. Tiếp đến là SGT, DHG cũng thỏa thuận lô lớn ở giá cao.
Đến sát 10h, nếu trừ đi các giao dịch thỏa thuận, giá trị khớp lệnh tại HOSE không lớn, thậm chí giảm nhiều so với hôm qua. Tuy nhiên VN-Index lại tăng rất tốt khi hàng loạt cổ phiếu lớn thay thế BVH tác động đến chỉ số. Điểm thiếu chắc chắn duy nhất trong đợt tăng này là khối lượng, còn độ rộng của thị trường đảm bảo chất lượng thực sự của đà phục hồi.
Việc bên mua chấp nhận nâng giá hôm nay là tín hiệu tốt, dù thực tế vẫn chưa nhiều nhà đầu tư tham gia. Tổng giá trị khớp lệnh tại HOSE cuối ngày khoảng 606,8 tỷ đồng, giảm gần 2% so với phiên trước. Tuy nhiên đến lúc đóng cửa, vẫn có 137 cổ phiếu còn trụ lại ở giá cao nhất – tức là lực mua vẫn đủ duy trì giá. Tính chung 183 cổ phiếu tăng giá, trong đó 25 mã kịch trần tại HOSE là độ rộng đáng chú ý. HNX cũng trong tình trạng tương tự.
Khối ngoại tăng mua khá mạnh tại HOSE với 124,7 tỷ đồng, tăng gần 74% so với hôm qua. Giá trị ròng đạt 78,5 tỷ đồng tính chung cả giao dịch bán ròng nhẹ qua thỏa thuận. Thực tế khối ngoại hôm nay không đóng vai trò quan trọng tại nhóm blue-chip. BVH chỉ được mua vào chiếm hơn 74% thanh khoản, trong khi bị bán ra chiếm 25%. DPM, HAG, MSN, PPC, PVD được mua mạnh nhưng xét theo tỉ trọng lại giảm so với hôm qua. Riêng HPG, PVF được mua khá tốt.
Diễn biến tăng giá trên diện rộng không đi kèm khối lượng tăng theo phản ánh sự tiết cung ở mức độ nào đó, đồng thời lực mua chưa thực sự bùng nổ. Dù vậy giá tăng đã cải thiện rất nhiều tâm lý của thị trường, và rất có thể sẽ dần lôi kéo thêm người tham gia.
Vấn đề còn lại là liệu cung ở giá cao sắp tới sẽ ra sao. VN-Index bị đè xuống nhẹ trong 15 phút cuối đợt hai và trong đợt đóng cửa là biểu hiện của hoạt động thoát hàng. Cầu đương nhiên vẫn tốt trong bối cảnh cung không mạnh. Tổng khối lượng giao dịch đợt đóng cửa chỉ đạt gần 4,25 triệu đơn vị, chiếm 17,2% thanh khoản cả phiên.
Trên góc độ Vn-Index, chỉ số vẫn đang dao động trong khoảng tích lũy không có xu hướng. Tuy nhiên nhiều cổ phiếu đã giảm khá mạnh và có khả năng phục hồi. Chừng nào các cổ phiếu như BVH còn tăng giá thì Index có độ nhiễu cao. Tuy nhiên giá trị và khối lượng khó có thể che dấu được. Phiên phục hồi hôm nay vẫn trên cơ sở cung yếu hơn là cầu mạnh. Vẫn còn nhiều nhà đầu tư nhìn vào mức kháng cự của VN-Index và đánh giá khả năng phục hồi như một dao động giá, hơn là khởi phát một xu hướng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 22-26/6/2026.
Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua đã giúp VN-Index duy trì vững chắc trên mốc 1800 điểm. Tuy nhiên sự lan tỏa về độ rộng lại kém, kết hợp với thanh khoản thấp tạo nên bức tranh tương phản với sự hưng phấn trên thị trường quốc tế khi triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông ngày càng vững chắc.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...