Chứng khoán ngày 6/1: Buồn ngủ!

Thanh khoản khớp lệnh cổ phiếu tại HOSE giảm 13% so với phiên trước và rơi xuống mức thấp nhất trong 30 phiên trở lại đây

Khả năng giữ bình tĩnh của người cầm tiền thường tốt hơn người cầm cổ phiếu
Khả năng giữ bình tĩnh của người cầm tiền thường tốt hơn người cầm cổ phiếu

Phiên giao dịch buồn tẻ hôm nay vẫn kết thúc khá tích cực với việc VN-Index chưa “chịu” xuống dưới mức hỗ trợ tương đương đường giá bình quân 20 ngày. 

Sự giằng co trong chiến lược giao dịch giữa hai bên không khác nhiều so với hôm qua. Điểm khác duy nhất có lẽ là không xuất hiện tâm lý chản nản phút chót.

Người bán trong phần lớn thời gian không chịu bán rẻ nhiều là điểm rất rõ ràng. Thanh khoản ì ạch tới 10h mới hơn 360 tỷ đồng, tính chung cả vài giao dịch thỏa thuận lẻ tẻ. Tốc độ giao dịch như vậy còn chậm hơn nhiều so với phiên trước. Hôm qua tầm 10h đã đạt khoảng 440 tỷ đồng.

Ngược lại bên mua cũng kiên nhẫn không kém. Lệnh treo chờ mua giá thấp khá lộ liễu. Bảng điện tử rất thú vị khi dư bán phần lớn ở giá xanh trong khi dư mua đa số là giá đỏ.

Thanh khoản trong tình cảnh chờ đợi như vậy khó có thể cao được. Liệu bên nào sẽ mất kiên nhẫn trước để phá vỡ thế giằng co đó? Câu trả lời vẫn chưa đến trong phiên hôm nay, dù giá cuối ngày ở nhiều mã có tăng.

VN-Index tăng nhẹ trong đợt đóng cửa 0,4 điểm nhưng gần như toàn bộ phiên giao dịch trước đó nằm trong tình trạng giảm. Nhóm cổ phiếu lớn tạo thế cân bằng với BVH, HAG, VPL, EIB tăng giá và HPG, VIC, PVF, PVD giảm giá. Tính bình quân cho nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất thì giá gần như không thay đổi, chỉ tăng rất nhẹ. Ngược lại nhóm vốn hóa nhỏ và trung bình giảm khá rõ. Các cổ phiếu giảm sàn đều thuộc nhóm này như LGC, NSC, TMS... 

Chỉ số có một phiên dao động nhỏ nhất trong vòng hơn hai tháng với mức chênh lệch cao nhất/thấp nhất khoảng 0,69%. Tuy nhiên, biên độ hẹp đó phần lớn chịu ảnh hưởng giằng co của nhóm cổ phiếu lớn. Sàng lọc với HOSE cho thấy cũng có khoảng trên 60 mã đạt mức dao động lớn hơn 4%, đủ để các hoạt động đảo hàng giảm giá vốn diễn ra. Một số cổ phiếu dao động rất mạnh như TRA, gần như lúc kịch trần, lúc sát sàn. CTI, VPL, LM8 cũng dao động trong phiên trên 9%.

Hai điểm có thể xem là tích cực trong phiên giao dịch hôm nay là không xuất hiện tình trạng mất bình tĩnh từ bên bán như phiên trước; và chỉ số tăng nhẹ mang tính “khích lệ” lúc đóng cửa.

Tuy nhiên, mức phục hồi lẫn dao động của chỉ số so với mức giảm hôm qua vẫn chưa có thể nói lên điều gì. Hôm qua VN-Index giảm hơn 4 điểm cuối ngày và chênh lệch thực tế trong phiên là trên 6 điểm. Liệu áp lực bán ra đã hết với những gì thể hiện trong phiên hôm nay hay chưa?

Độ rộng của thị trường có thể xem là có bước chuyển biến nhỏ: Số cổ phiếu giảm giá lẫn giảm sàn đã bớt đi trong khi số tăng giá gấp đôi phiên trước. Dù sao số cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế.

Về độ hồi giá, hôm nay sự tích cực chỉ đến với một số cổ phiếu nhất định. Trên bình diện chung, vẫn có tới 188 mã chấp nhận đóng cửa không giữ được giá cao nhất và chỉ có 88 mã có mức mở cửa lớn hơn đóng cửa. Cung giá rẻ rất yếu hôm nay tạo điều kiện cho hoạt động đẩy giá lên ở nhiều mã nhưng cũng không kéo dài được lâu. Nhu cầu cắt lỗ nếu được giá tốt vẫn còn và sẽ còn mạnh lên nếu giá tăng trong phiên.

Tựu chung lại thanh khoản vẫn là vấn đề cần quan tâm lúc này. Sự chủ động vẫn thuộc về người cầm tiền, và dù người bán không bán rẻ nhiều nữa thì vẫn cần một lực xúc tác nào đó đủ mạnh mới khiến người mua chấp nhận nâng giá. Thị trường hiện tại rơi vào tình trạng thiếu thông tin hỗ trợ và số đông đang muốn bảo vệ thành quả của mình trong đợt tăng vừa qua.

Xu thế dòng tiền: Kỳ vọng lợi nhuận quý 2 có tạo được động lực mới?

Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua đã giúp VN-Index duy trì vững chắc trên mốc 1800 điểm. Tuy nhiên sự lan tỏa về độ rộng lại kém, kết hợp với thanh khoản thấp tạo nên bức tranh tương phản với sự hưng phấn trên thị trường quốc tế khi triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông ngày càng vững chắc.

Nâng hạng mở cơ hội thu hút vốn, nhưng không phải “đũa thần” duy nhất

Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy