
Bất chấp hôm nay được xem là "xấu ngày", thị trường vẫn có phiên mở hàng tưng bừng khi thanh khoản vọt lên mức cao nhất 18 ngà gần nhất. VN-Index chốt tăng 1,16%.
Nhà đầu tư đã quay lại giao dịch mạnh ngay trong ngày đầu năm. Bằng chứng là tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt mức 1.337,3 tỷ đồng. Thanh khoản tăng tốt trên cả hai sàn, nhưng chủ đạo là tập trung ở nhóm blue-chips. Chỉ số VN30-Index tăng 1,52%.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên vận hành chỉ số VN30-Index mới. Chỉ số này có 6 mã giảm/21 mã tăng và hơi tiếc là TCB lại giảm 0,55%. Cổ phiếu này là trụ của VN30, xếp thứ 2 về vốn hóa, chỉ sau VNM. VHM cũng giảm 0,25% nhưng cổ phiếu này xếp gần chót Top 10 của VN30 nên ảnh hưởng cũng yếu.
Mặt khác với độ rộng rất tốt, cộng với tất cả các trụ lớn khác đều tăn mạnh, VN30-Index đã có phiên sáng bùng nổ, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái.
VNM tăng 1,56% là cổ phiếu khỏe nhất trong VN30, nhưng VIC tăng 3,14% mới là cổ phiếu kéo VN-Index ấn tượng. Phiên giao dịch cuối trước kỳ nghỉ Tết, VIC sụt giảm 4,91% do bị quỹ ETF bám theo chỉ số VN30 bán ra nhiều. Hôm nay VIC tăng bù và thị trường được hưởng lợi lớn.
Nhóm blue-chips cơ bản rất khỏe, các cổ phiếu dẫn nhóm đều tăng cao: VCB tăng 1,77%, MSN tăng 2,68%, CTG tăng 2,99%, VPB tăng 4,49%, PLX tăng 2,8%, HPG tăng 3,11%, NVL tăng 1,94% là những cổ phiếu ấn tượng nhất. VN30 có 19 cổ phiếu tăng trên 1% cũng đủ phản ánh sức mạnh của blue-chips vì rổ này hiện đã bao hết các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường. Nhóm giảm ngoài VHM, TCB chỉ còn ROS giảm 2,05%, GAS giảm 0,11%, EIB giảm 0,28% và DHG giảm 0,12%.
Các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại không mạnh. Chỉ số Midcap chỉ tăng 0,7%, Smallcap tăng 0,35%. Tổng hợp sàn HSX có 182 mã tăng/90 mã giảm, cũng không phải là độ rộng quá mạnh, nhưng lại cực mạnh ở blue-chips.
Sàn HNX cũng có sức bật lớn từ các trụ. HNX-Index tăng 1,07% với 64 mã tăng/41 mã giảm. HNX30 tăng 1,52% với 12 mã tăng/5 mã giảm. Các cổ phiếu mạnh nhất đều là nhóm dẫn dắt: SHB tăng 4,17%, ACB tăng 1,02%, VCG tăng 1,19%, VGC tăng 3,55%, PVS tăng 1,08%. Nhóm này cũng độc diễn về thanh khoản, chiếm hơn 66% giá trị sàn.
Điểm nhấn của phiên sáng nay chính là thanh khoản đã cải thiện lớn so với tuần giao dịch trước Tết. Nhà đầu tư kỳ vọng dòng tiền sẽ cải thiện sau Tết và hôm nay đã chứng kiến hiện thực tích cực đó. Rổ VN30 giao dịch chiếm gần 57% giá trị sàn HSX cho thấy nhà đầu tư đang mua vào blue-chips là chính.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch khá mạnh, nhưng mua ròng không nhiều. Trên HSX khối này giải ngân 332,7 tỷ đồng thì cũng bán 320,4 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 290 tỷ, bán 262,4 tỷ. HNX mua 3,2 tỷ, bán 4,2 tỷ đồng.
Giao dịch mua ròng chính thuộc về STB, HPG, SSI, MSN, VCB. Phía bán ròng có DCM, HSG, GAS, HDB, PVT.



Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.