
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
13/08/2018, 12:13
Thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ cuối tuần sớm và tránh được những biến động của thị trường quốc tế
                                    Thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ cuối tuần sớm và tránh được những biến động của thị trường quốc tế. Tuy nhiên ngay cả sáng nay khi thị trường châu Á rực lửa, VN-Index vẫn đảo chiều tăng được hơn 3 điểm.
Chốt phiên sáng VN-Index leo lên 971,48 điểm, tăng 3,01 điểm hay 0,31% so với tham chiếu. Độ rộng của HSX vẫn trung tính với 130 mã tăng/126 mã giảm. Tuy vậy rổ VN30 thì tích cực với 18 mã tăng/10 mã giảm và chỉ số tăng 0,44%.
Thị trường chứng khoán châu Á sáng nay mới phản ứng với các rối ren từ "sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ". Hàng loạt chỉ số chứng khoán giảm rất mạnh như Trung Quốc giảm 1,73%, Hồng Kông giảm 1,85%, Nhật giảm 1,95%, Hàn Quốc giảm 1,84%, Đài Loan giảm 2,39%... Nhìn ra thế giới mới thấy mức tăng 3 điểm của VN-Index vẫn còn rất "long lanh".
Đà tăng của thị trường Việt Nam sáng nay không mạnh mà chủ yếu là phục hồi dần. Ban đầu VN-Index giảm 0,52% ngay đầu phiên, rồi từ từ đi lên. Động lực cho đà đi lên này vẫn xuất phát từ nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên bản thân nhóm này cũng bị tăng giảm đan xen nên nhịp tăng diễn ra chậm.
Ảnh hưởng lớn nhất tới các chỉ số là VIC giảm 2,11%, VNM giảm 0,83%, VCB giảm 0,63%. VIC giảm quá mạnh đã triệt tiêu đáng kể sức tăng của nhiều trụ khác. Chẳng hạn CTG tăng 5,15%, PLX tăng 2,82% đang là hai cổ phiếu mạnh nhất thị trường của phía tăng, cũng chưa đủ bù cho ảnh hưởng của VIC.
Mức tăng của VN-Index chủ yếu nhờ các blue-chips còn lại như VHM tăng 0,94%, GAS tăng 1,42%, BID tăng 1,84%, MSN tăng 1,69%, HPG tăng 2,03%. Trong số này vai trò của MSN và HPG rất lớn ở chỉ số VN30-Index, cả VIC lẫn VNM đều bị giới hạn vốn hóa. Đó là lý do tại sao VN30-Index lại tăng tốt hơn VN-Index dù cơ bản các nhóm trụ là như nhau.
Nhịp tăng chính của VN-Index được khởi động từ khoảng 11h trở đi nhờ GAS, PLX và MSN là chủ đạo. Các trụ chính như CTG tăng từ sớm nhưng từ 11h trở đi lại không tăng thêm được, thậm chí vài mã chùng xuống. Riêng nhóm 3 cổ phiếu nói trên lại tăng vượt lên một cách ấn tượng.
Trong khoảng 30 phút cuối phiên GAS tăng từ 97.500 đồng lên 100.100 đồng. PLX từ 64.000 đồng lên 65.600 đồng. MSN từ 87.900 đồng lên 90.200 đồng. Các cổ phiếu này bứt phá tạo ra nhân tố mới đẩy các chỉ số đi lên, trong khi nhóm còn lại ít thay đổi.
Sàn HNX cũng đang hưởng lợi từ nhóm trụ khá mạnh. ACB tăng 0,54%, SHB tăng 7,41%, PVS tăng 1,44%, PVI tăng 2,05%. HNX-Index đang tăng 1,01% với 70 mã tăng/56 mã giảm. HNX30 tăng 1,43% với 11 mã tăng/12 mã giảm.
Điểm ấn tượng ở phiên sáng nay là thanh khoản đột ngột lên cao. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn vọt lên mức cao nhất 9 phiên, đạt 2.795,6 tỷ đồng, tăng 27% so với phiên trước. Nguyên nhân đến từ giao dịch mạnh của nhóm 5 cổ phiếu dẫn đầu là HPG, CTG, MBB, ACB và SHB. Có thể thấy cổ phiếu ngân hàng đột nhiên thu hút dòng tiền lớn. Đây cũng là 5 cổ phiếu duy nhất khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng ở phiên sáng. Nhóm này chiếm cỡ 33,3% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ tổng thể. Ở HSX khối này bán ra 267 tỷ đồng, mua vào 231,6 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán ròng nhỉnh hơn một chút, với tổng giá trị bán 155,2 tỷ đồng, mua 108,8 tỷ đồng. HNX mua 13,8 tỷ, bán 4 tỷ đồng. Khối này mua ròng lớn nhất tại STB, BID trong khi bán ròng lớn tại VIC, VHM, VCB, NVL, HDB.
Giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau hai tuần điều chỉnh mạnh từ mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập trong tháng 10...
Bên lề tọa đàm về chủ đề thị trường chứng khoán ngày 23/10/2025, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chia sẻ quan điểm về phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/11/2025
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: