
Thị trường giao dịch rất khó chịu sáng nay và chủ đạo là giảm do mất hết các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Hàng đầu cơ cũng hạ nhiệt, lực đầu cơ ở FLC không còn đủ sức đánh kịch trần.
Nản nhất sáng nay là nhóm cổ phiếu lớn. Ngân hàng tiếp tục được "làm mới" thông tin kết quả kinh doanh quý 3 nhưng giảm cả dàn. Rổ VN30 chỉ có 5 mã tăng mà có tới 22 mã giảm, chỉ số đang rơi 0,29% so với tham chiếu.
Chỉ riêng giao dịch của nhóm VN30 cũng đủ đảm bảo VN-Index không thể tăng được. Hai trụ duy nhất còn đang cố đỡ chỉ số không rơi sâu hơn là VNM tăng 1,07% và SAB tăng 0,94%. Hơn 1 điểm tính cho hai mã này tuy không nhiều, nhưng VN-Index cũng đang mất 2,4 điểm, giảm 0,24%.
Cổ phiếu ngân hàng phản ứng yếu. VCB, CTG đã mất hết mức tăng nhẹ đầu phiên, trở về tham chiếu. BID giảm 0,12%, EIB giảm 0,3%, HDB giảm 0,35%, MBB giảm 0,21%, TCB giảm 0,82%, VPB giảm 0,67%.
Nhóm trụ còn lại đều mất giá: GAS giảm 0,2%, VHM giảm 1,16%, VIC giảm 0,76%, VRE giảm 0,78%, MSN giảm 0,26%. Nhóm chứng quyền cũng rơi: MWG giảm 1,68%, FPT giảm 0,35%, REE giảm 1,08%...
Blue-chips quá yếu khiến thị trường chung cũng mất động lực, kể cả nhóm đầu cơ. Tâm điểm FLC đã không còn căng thẳng, giá không thể kịch trần khi lực xả đã khiến bên mua chùn tay. FLC khớp phiên sáng gần 13 triệu cổ tương đương 54,8 tỷ đồng, giá tăng 5,68%. Mức cao nhất FLC tăng 6,67%. Các mã đầu cơ khác đang kịch trần là FTM, HAX.
Độ rộng chung của HSX đang là 106 mã tăng/174 mã giảm. Midcap giảm 0,05%, Smallcap giảm 0,24%.
Sàn HNX cũng không có trụ: ACB đang giảm 0,41%, VCS giảm 1,79%, NVB giảm 1,16%. HNX-Index giảm 0,15% với 50 mã tăng/59 mã giảm. HNX30 giảm 0,41% với 5 mã tăng/15 mã giảm.
Độ rộng chung của hai sàn đang cho thấy nhóm blue-chips bị mất lực rõ rệt, không thể giữ nhịp cho thị trường được. Điểm số giảm nhẹ vẫn chủ yếu là nhờ nhà đầu tư bán ra cầm chừng. Khả năng đầu cơ ở những cổ phiếu tiêu biểu như FLC cũng khiến tâm lý nghi ngờ sức mạnh xuất hiện.
Thanh khoản phiên sáng đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tuần, đạt 1.470,8 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng hôm qua. ROS và FLC giảm giao dịch nên mức giảm thanh khoản thực tế khoảng 5%. Tuy nhiên điểm tích cực là giao dịch ở nhóm VN30 ngoài ROS lại tăng gần 12%. VNM và MBB là hai mã thanh khoản khá nhất nhóm blue-chips.
Phiên giao dịch hôm nay là ngày đáo hạn với hợp đồng phái sinh tháng 10 nên có thể tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Hiện SAB đang duy trì mức tăng 0,94% nhưng giao dịch rất nhỏ. Tuy nhiên VNM, cổ phiếu vốn hóa lớn nhất VN30, vẫn có dòng tiền tốt với giá trị khớp gần 91 tỷ đồng.
Khối ngoại hiện mua ròng nhẹ với 158,2 tỷ đồng giải ngân trên HSX và bán ra 143,9 tỷ đồng. VN30 được mua 123 tỷ đồng, bán 104,5 tỷ đồng. HNX mua 2,6 tỷ, bán 2,2 tỷ đồng. VNM là blue-chips duy nhất được mua ròng nổi bật và khối ngoại chiếm khoảng 40% thanh khoản chiều mua. Phía bán ròng có VRE, HPG, GEX, ITA, GTN.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.